Đến nội dung chính

Chương 9

admin 1.060 Chữ Cài Đặt

“Sao không cho muối?” Cô hỏi.

Nụ cười trên mặt Trì Ngọc nhạt đi vài phần, giọng nói mang theo ý mỉa mai:

“Cô quên rồi à? Toàn bộ muối đều bị cô hòa thành nước muối để ngâm roi. Cô còn nói, làm như vậy đánh lên sẽ đau hơn. Giờ thì lấy đâu ra muối?”

Lê Nguyệt sững lại.

Ký ức của nguyên chủ lập tức ùa về, đúng là có chuyện đó.

Cô không khỏi cau mày.

Muối để ăn còn không đủ, vậy mà lại đem đi ngâm roi?

Cô trầm giọng, nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Đi đường cần sức, chẳng lẽ cứ ăn đồ nhạt thế này mãi?”

Trì Ngọc hất cằm, ánh mắt hướng về phía thùng gỗ, giọng mang theo chút ý vị sâu xa: “Lan Tịch là nhân ngư duy nhất trong hải tộc biết chế tạo muối. Không có muối, bảo hắn làm là được.”

Lê Nguyệt theo ánh nhìn của hắn nhìn về phía thùng gỗ. Lan Tịch đang lặng lẽ ngâm mình trong nước, đôi mắt xinh đẹp như phủ một lớp băng, lạnh lùng khóa chặt lấy cô.
Chiếc đuôi cá của hắn đong đưa trong nước, để lộ phần mép vảy vẫn còn ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt.

Trong lòng Lê Nguyệt chợt trĩu xuống.

Dù vết thương đã được Tư Kỳ chữa trị khiến miệng vết thương đóng vảy, nhưng những chỗ bị nhổ trụi vảy vẫn để lại từng hố lõm nông. Có thể mọc lại hay không, vẫn còn là điều chưa biết.

Nếu nói về hận ý, e rằng Lan Tịch là người sâu nặng nhất trong số năm người bọn họ.

Nhưng lúc này, cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Lê Nguyệt hít sâu một hơi, bước đến bên thùng gỗ, hơi cúi người, cố giữ giọng bình tĩnh: “Lan Tịch, anh có thể giúp tôi tạo ra muối không? Tôi sẽ không để anh làm việc không công… tôi cũng sẽ cho anh máu để giải trừ khế ước.”

Ánh mắt Lan Tịch lướt qua gương mặt cô.

Rất lâu sau, hắn vẫn không lên tiếng.
Chỉ có chiếc đuôi cá quẫy mạnh hơn, bắn những giọt nước li ti ra ngoài.

Trong lòng Lê Nguyệt bắt đầu thấy làm lạ.

Từ khi bị cha cô mang về đây, dường như Lan Tịch chưa từng mở miệng.

Chẳng lẽ hắn không nói được?

Cô theo bản năng nhìn xuống cánh tay hắn. Thông thường, trên tay thú nhân giống đực đều có thú vòng hiển thị cấp bậc, mỗi màu sắc khác nhau tượng trưng cho cấp độ sức mạnh. Thế nhưng, cánh tay của Lan Tịch lại trơn nhẵn, không có lấy một dấu vết.

Điều này thật kỳ lạ.

Cha cô tuy rất cưng chiều cô, nhưng không phải kiểu người chỉ nhìn mặt mà chọn người. Sao lại mang về một thú nhân không có cấp bậc để kết khế ước bạn đời với cô?

Lê Nguyệt cố nhớ lại tình tiết trong cốt truyện. Lan Tịch về sau là đại phản diện có thể lật tung nửa đại lục, trong hải vực không ai là đối thủ của hắn. Vậy mà bây giờ lại không có sức mạnh?
Thấy hắn vẫn im lặng, cô định bỏ cuộc, quay người rời đi.

“Những gì cô nói… là thật sao?” Một giọng nói vang lên phía sau.

Âm thanh ấy trong trẻo như dòng suối chảy qua đá, mang theo chút rung nhẹ như gợn sóng. Rõ ràng chỉ là câu hỏi, nhưng lại mềm mại như lông vũ khẽ lướt qua tim.

Người ta nói giọng hát của nhân ngư có thể mê hoặc lòng người, hóa ra ngay cả giọng nói bình thường cũng dễ nghe đến vậy.

Lê Nguyệt lập tức quay người lại, gật đầu mạnh: “Đương nhiên là thật.”

“Chỉ cần anh tạo ra được muối, tôi sẽ lập tức cho anh máu. Tuyệt đối không lừa anh.”

Hàng mi của Lan Tịch run run, lớp băng trong đôi mắt tím tan đi một chút. Hắn chăm chú nhìn Lê Nguyệt một lúc, rồi giơ tay, chỉ về chiếc chum lớn phủ đầy bụi ở góc hang.

“Trong đó có nước biển. Muốn chế muối phải dùng nước biển.”

Lê Nguyệt nhìn theo hướng hắn chỉ.

Quả nhiên ở góc hang có một chiếc chum cao gần nửa người, miệng chum đậy bằng tấm da thú rách, phủ một lớp bụi mỏng, rõ ràng đã bị bỏ quên từ rất lâu.

Cô quay sang Trì Ngọc: “Anh đem chum đó lại đây cho Lan Tịch dùng.”

Trì Ngọc lập tức nở nụ cười quen thuộc, giọng trầm thấp đầy dụ hoặc: “Tôi giúp cô mang đến thì có thưởng không? Ví dụ như cho tôi lấy máu trước một lần?”

Lê Nguyệt cạn lời, tức giận đáp: “Lấy có cái chum thôi mà cũng đòi điều kiện?”

Cô giơ ngón tay vừa mới cầm máu lên, giọng nói đầy vẻ bất mãn: “Anh tưởng lấy máu không đau à?”

Thấy cô tức giận, Trì Ngọc lập tức thu lại nụ cười.

Vốn dĩ hắn cũng không trông chờ chuyện nhỏ này đổi được máu, chỉ là thấy hôm nay Lê Nguyệt có gì đó khác thường, nên muốn thử thăm dò xem có thể lợi dụng sơ hở nào không.

Hắn không nói thêm, quay người đi đến góc hang, ôm lấy chiếc chum nặng trịch.

Nước biển bên trong lắc lư, phát ra tiếng sóng sánh khe khẽ. Chỉ vài bước, hắn đã mang chum đến đặt cạnh thùng gỗ.

Lan Tịch nhìn chiếc chum gần ngay trước mắt, trong mắt thoáng hiện lên một tia sáng.

Đuôi cá của hắn vung vẩy, cả người liền trượt khỏi thùng gỗ, tiến vào chiếc chum nước bên cạnh.

Nước biển vừa vặn ngập đến eo hắn, ánh lên những gợn sáng lấp lánh.

Lê Nguyệt đứng khá gần, bị hắn vẫy đuôi bắn nước tung tóe, ướt cả mặt.

Cô theo bản năng đưa tay lau mặt, rồi lại tiến sát thêm, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong chum.

Cô thật sự muốn biết, nhân ngư tạo muối bằng cách nào.

Ở bên cạnh, Trì Ngọc khẽ nheo mắt.

Không đúng!

Quá không đúng!

Nếu là trước đây, bị bắn nước lên người như vậy, Lê Nguyệt đã sớm nổi giận, nhẹ thì chỉ tay mắng chửi một trận, nặng thì cầm roi quất thẳng. Sao có thể giống như bây giờ, chỉ lau mặt một cái rồi coi như không có chuyện gì xảy ra?