Muốn kết thành bạn lữ, cần trải qua hai bước.
Bước đầu là khế ước bằng máu. Giống cái sẽ nhỏ máu của mình lên giữa trán giống đực, từ đó trên người giống đực sẽ xuất hiện ấn ký hình thú của giống cái. Dù giống cái không thể hoá thú, nhưng ấn ký vẫn thể hiện hình thú mang trong gen của họ.
Cha của Lê Nguyệt là thú nhân tộc bọ cạp, nên ấn ký của cô cũng là bọ cạp.
Bước thứ hai là kết hợp thân thể. Khi đó, trên người giống cái mới xuất hiện ấn ký bạn đời của giống đực, xem như hoàn tất khế ước.
Nguyên chủ không thích những thú phu do cha mình mang về, nên chỉ thực hiện bước đầu tiên.
Muốn giải trừ khế ước, giống cái phải nhỏ máu của mình lên ấn ký bạn đời của giống đực, nhỏ đủ mười lần thì ấn ký mới biến mất.
Nhưng việc này gần như không thể. Bởi vì mỗi lần nhỏ máu đều phải rạch da lấy máu, giống cái lại hay sợ đau. Hơn nữa, việc giải trừ khế bắt buộc phải hoàn toàn tự nguyện.
Chưa kể, chỉ cần trên người giống đực xuất hiện ấn ký bạn đời của giống cái, thì giống đực sẽ không thể làm hại giống cái. Nếu cố ý chống lại, ấn ký sẽ khiến họ sống không bằng chết.
Cũng có những giống đực không chịu nổi sự hành hạ mà tự móc bỏ ấn ký, nhưng xác suất sống sót cực kỳ thấp.
Dẫu vậy, giống đực vẫn buộc phải tìm giống cái.
Bởi vì sau khi trưởng thành, mỗi năm họ đều trải qua vài lần kỳ phát tình. Nếu không có giống cái trấn an, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể sẽ khiến họ phát điên.
Và nếu kéo dài quá lâu, họ sẽ nổ tan xác mà chết.
Hàng mi đang rủ xuống của Tư Kỳ run lên dữ dội. Dưới mái tóc bạc trắng, đôi mắt màu hổ phách lần đầu xuất hiện dao động rõ rệt.
“Nếu cô thật sự có ý đó, đã sớm giải trừ khế ước rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ? Hay cô lại nghĩ ra trò mới gì nữa?”
So với những thú phu khác, Tư Kỳ có phần khác biệt. Hắn không bị cha của Lê Nguyệt bắt về, mà là tự mình tìm đến.
Dường như, hắn đã quen biết nguyên chủ từ nhỏ. Còn việc lập khế ước có phải tự nguyện hay không, cô không tìm được đáp án trong ký ức của nguyên chủ.
Nhưng nghe giọng điệu của hắn lúc này… có lẽ hắn cũng muốn giải khế ước.
Lê Nguyệt nhìn người sau này sẽ trở thành đại phản diện có thể hô mưa gọi gió, chậm rãi nói:
“Tôi đã nói rồi, mục đích của tôi là để các anh đi cùng tôi tìm cha.”
Cô khựng lại một chút, liếc nhìn Lan Tịch đang hấp hối, nói tiếp: “Tư Kỳ, anh dùng tinh thần lực chữa trị vết thương cho Lan Tịch. Tôi sẽ nhỏ máu cho anh ngay.”
Tư Kỳ là tư tế, sở hữu tinh thần lực có thể chữa trị.
Nhưng trước giờ, Lê Nguyệt luôn cấm hắn dùng năng lực đó, kể cả để chữa trị cho chính hắn.
Vậy mà bây giờ, cô lại chủ động yêu cầu hắn chữa trị cho Lan Tịch, còn hứa sẽ cho hắn lấy máu để giải trừ khế ước?
Hắn không tin!
Hoàn toàn không tin!
Nhưng vết thương của Lan Tịch quá nặng… mà hắn cũng muốn xem thử cô đang toan tính điều gì. Hắn gật đầu, tiến lên chữa trị.
Đầu ngón tay Tư Kỳ phát ra ánh sáng trắng nhạt, đó là tinh thần lực của tư tế cấp Hoàng.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đuôi cá của Lan Tịch. Luồng sáng dịu dàng thấm vào từng vết thương, những chỗ lở loét máu thịt dần dần được cầm máu, kết vảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đôi mắt màu tím như thủy tinh của Lan Tịch run lên, lộ ra một tia nhẹ nhõm. Cơ thể đang căng cứng cũng dần thả lỏng, trên gương mặt tái nhợt cũng có lại chút sắc hồng.
Tư Kỳ thu tay về. Dưới mái tóc bạc trắng, trán hắn rịn một lớp mồ hôi mỏng. Việc tiêu hao tinh thần lực khiến hơi thở của hắn có phần gấp gáp.
Hắn ngẩng đầu nhìn Lê Nguyệt, ánh mắt mang theo sự dò xét. Hiển nhiên, không hề trông đợi cô sẽ thật sự giữ lời.