Đến nội dung chính

Chương 26

admin 1.066 Chữ Cài Đặt

Lúc này Lê Nguyệt mới để ý kỹ, gương mặt của hắn ửng đỏ bất thường, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài, ánh mắt còn hơi mất tiêu điểm, ngay cả đầu ngón tay cũng run run.

Xem ra hắn thật sự đang mất kiểm soát, không phải cố ý mạo phạm.

Trong thế giới thú nhân, giống cái được coi là quý giá không chỉ vì số lượng ít và có khả năng sinh sản, mà còn vì năng lực trấn an. Năng lực đó được thể hiện qua vòng thú trên cổ tay.

Vòng thú của giống cái khác với giống đực, không có màu sắc phân cấp, chỉ là một vòng tròn màu đen. Vòng càng rộng thì khả năng trấn an càng mạnh.

Nhưng vòng thú trên cổ tay cô lại mảnh như sợi chỉ, gần như không thể nhìn thấy. Nói tóm lại, năng lực trấn an yếu đến mức gần như không đáng kể.

Thông thường, việc trấn an cần thông qua tiếp xúc cơ thể, mức độ tiếp xúc càng gần thì hiệu quả càng cao.
Với tình trạng của cô hiện tại, muốn ổn định U Liệt… e rằng phải tiếp xúc thân mật.

Nhưng cô còn định giải trừ khế ước, không thể vì chuyện này mà vượt quá giới hạn.

“Anh…”

Lê Nguyệt lùi thêm một bước, lưng chạm vào vách đá lạnh, trong lòng vừa sợ vừa rối.

Nếu mặc kệ, hắn có thể mất kiểm soát. Nhưng nếu lại gần để trấn an, thì cũng đồng nghĩa phải có tiếp xúc thân mật. Điều này khiến cô cảm thấy có hơi khó chấp nhận.

Dường như U Liệt đã nhận ra sự kháng cự của cô. Hắn lùi lại nửa bước, cố giữ khoảng cách. Nhưng cơ thể của hắn vẫn không ngừng run nhẹ, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, giọng nói mang theo chút khẩn cầu:

“Tôi… ta sẽ cố chịu… nhưng sợ… không chịu nổi. Cô có thể… cho tôi ôm một chút không?”

Lê Nguyệt nhìn mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy xuống, trong lòng rối như tơ vò.
Thông thường, giống đực đến mùa mưa mới bước vào kỳ phát tình. Mà hiện giờ còn chưa đến mùa mưa, rốt cuộc U Liệt bị làm sao?

Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được cha rồi giải trừ khế ước với bọn họ, hoàn toàn không nghĩ trên đường lại phát sinh chuyện này.

Trước đây cô cũng biết năng lực trấn an của nguyên chủ rất yếu, nhưng chưa từng coi đó là vấn đề lớn. Ai ngờ lúc này lại trở thành chuyện không thể né tránh.

U Liệt là nhân vật phản diện ở giai đoạn sau trong truyện, tính tình tàn nhẫn và mạnh mẽ, hiển nhiên không thể vì một lần mất kiểm soát mà xảy ra chuyện nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn.

Nhưng nếu cô không giúp hắn ổn định, những đau đớn mà hắn phải chịu trong trạng thái đó, chắc chắn sẽ tính hết lên đầu cô.

Ít nhất trước khi tìm được cha, cô không thể quá tuyệt tình. Con đường phía trước đầy nguy hiểm, cô vẫn phải dựa vào bọn họ.
Huống chi, nếu quan hệ trở nên căng thẳng, kể cả tìm được cha rồi, họ cũng chưa chắc buông tha cho cô. Dù sao trước khi cô xuyên tới, họ đã bị nguyên chủ hành hạ quá nhiều.

Nghĩ vậy, Lê Nguyệt ngẩng đầu nhìn U Liệt với vẻ nghiêm túc.

Lúc này hắn chỉ quấn một chiếc váy da thú màu nâu sẫm ở eo. Phía trên là cơ bụng rắn chắc, từng đường nét rõ ràng, không hề có chút mỡ thừa.

Mái tóc dài màu xám bạc ướt đẫm mồ hôi, vài sợi dính bên gương mặt sắc nét. Sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Ánh mắt đỏ sẫm kia lúc này đã bớt đi sự điên loạn, chỉ còn lại sự kìm nén nóng bỏng, như than hồng cháy âm ỉ, vừa khiến người ta dè chừng, lại vừa mang theo một sức hút khó hiểu.

Tim Lê Nguyệt đập hụt một nhịp, cô lập tức ép bản thân bình tĩnh lại.

Nếu bỏ qua thân phận phản diện và chuyện vừa rồi, thì với ngoại hình này, cô… cũng không đến mức chịu thiệt.

Cô hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh: “Nếu… anh chỉ ôm ta ngủ một đêm, không làm gì khác, có thể giúp anh trấn an không?”

U Liệt không dám hy vọng gì, còn tưởng cô sẽ đánh mắng hắn.

Nghe vậy, ánh mắt của hắn lập tức sáng rực lên, gật đầu liên tục, giọng run nhẹ: “Được! Chỉ cần ở gần cô, không cần làm gì khác, cũng có thể trấn an!”

Lê Nguyệt vẫn chưa yên tâm. Ở hình người, khoảng cách gần như vậy khiến cô cảm thấy không thoải mái. Lỡ hắn lại mất kiểm soát thì sao?

Cô suy nghĩ một chút, rồi nói thêm: “Vậy anh biến về hình thú đi. Dùng hình thú ôm tôi ngủ.”

Cô không sợ rắn. Trước khi xuyên tới, cô từng nuôi một con rắn nhỏ làm thú cưng.

U Liệt khựng lại một chút, rồi nhanh chóng hiểu ý, gật đầu: “Được.”

Chỉ cần có thể ở gần cô, hình dạng nào cũng không quan trọng.

Ngay sau đó, xương cốt của hắn phát ra những tiếng lách tách khe khẽ, thân hình cao lớn dần biến đổi, cuối cùng hóa thành một con cự xà khổng lồ toàn thân màu bạc trắng.

Thân rắn to ngang eo một người trưởng thành, lớp vảy dưới ánh lửa phản chiếu ánh sáng lạnh. Đôi mắt đỏ sẫm không còn vẻ dịu dàng của hình người, ngay cả động tác thè lưỡi cũng chậm lại, như sợ làm cô giật mình.

Ban ngày Lê Nguyệt đã thấy hình thú của hắn, dáng vẻ rất đẹp. Hơn nữa thân rắn mát lạnh, đúng lúc xua tan cái nóng oi bức ban đêm.

Cô nhìn con rắn bạc trắng cẩn thận cuộn mình thành một vòng tròn bên cạnh, chừa lại khoảng trống mềm mại ở giữa. Lúc này, cô mới chậm rãi nằm xuống, để cơ thể tựa vào lớp vảy mát lạnh.

Quả nhiên, cảm giác mát dịu lập tức bao lấy cô, xua tan cái nóng của đêm hè. Thoải mái đến mức khiến cô không nhịn được mà thở dài một hơi.