Lê Nguyệt đứng sững người tại chổ, cổ họng khô khốc.
Sau từng ấy lời sỉ nhục, cô không tin họ còn sẵn lòng cõng mình đi đường.
Cách duy nhất, có lẽ chỉ còn dùng máu làm điều kiện trao đổi.
Cô vừa định mở miệng thì Tẫn Dã đã bước lên trước một bước. Thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt cô.
“Ngồi lên lưng tôi đi. Lông tôi dài, cô bám cũng dễ.” Giọng hắn trầm thấp, không nghe ra cảm xúc.
Hai mắt của Lê Nguyệt lập tức sáng bừng lên, không ngờ lại có người đồng ý. Cô vội vàng gật đầu, sợ hắn đổi ý: “Được! Tôi sẽ không ngồi không. Cứ hai ngày, tôi cho anh lấy máu một lần. Tôi nói được làm được!”
Tẫn Dã khựng người lại một chút, không ngờ cô lại hào phóng như vậy. Nhưng trong lòng chỉ cười lạnh, hoàn toàn không tin.
Đợi cô ngồi lên, hắn sẽ cố ý chạy xóc vài cái, cho cô nếm mùi khó chịu.
Hắn vẫn chưa quên trước đây cô đã chê bai hình thú của hắn như thế nào.
“Cô chắc là sẽ cho lấy máu?” Hắn hỏi, trong mắt không có bao nhiêu tin tưởng.
Lê Nguyệt gật đầu dứt khoát: “Đương nhiên. Ngày mai anh cũng chỡ tôi, tối mai tôi sẽ cho anh lấy máu.”
Cô hiểu rõ, chỉ khi họ nhìn thấy lợi ích thực sự, mới có thể dần buông lỏng địch ý. Nếu không, e rằng cô còn chưa kịp gặp lại cha, thì cha đã mất mạng rồi.
Mấy thú phu khác nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên chút hối hận.
Biết trước chỉ cần cõng cô hai ngày là có thể đổi lấy một lần lấy máu, họ đã chủ động từ sớm.
Dù sao, cõng một giống cái yếu ớt đối với thú nhân giống đực mà nói, không có gì khó.
Thấy Tẫn Dã không phản đối, Lê Nguyệt cũng thở phào. Cô quay vào trong hang động, đeo lên lưng một chiếc túi da thú đã chuẩn bị sẵn.
Chiếc túi này là để che mắt, nếu cô cần lấy đồ từ không gian ra, có túi da thú cũng dễ giải thích hơn.
Chuẩn bị xong, cô nói với mấy thú phu ngoài hang: “Những người còn lại mang hết đồ trong hang đi. Thịt, da thú, cả muối nữa, gom hết lại.”
U Liệt, Tư Kỳ và Trì Ngọc đáp một tiếng rồi đi vào hang động, rất nhanh đã xách ra vài túi da thú căng phồng.
Bọn họ tiện tay kiểm lại một lượt, cảm thấy da thú và quả dại dường như ít hơn hôm qua một chút, nhưng cũng không để tâm.
Dù sao trước đây Lê Nguyệt cũng hay nổi nóng rồi vứt đồ lung tung, biết đâu tối qua cô lại tiện tay vứt bớt cũng không chừng.
Lan Tịch thì đi đến bên thùng gỗ, vung đuôi cá, cuốn lấy hủ muối rồi đặt vào túi da thú.
Chuẩn bị xong xuôi, mấy thú phu nhìn nhau, rồi đồng loạt hóa về hình thú.
U Liệt biến thành một con cự xà toàn thân màu bạc trắng. Vảy rắn phản chiếu ánh lạnh dưới nắng, thân hình to đến mức cuộn lại còn dày hơn cả thùng nước, nhìn thôi đã khiến người ta phải rùng mình.
Tư Kỳ hóa thành một con hạc trắng muốt. Đôi cánh sải rộng gần hai mét, lông trắng như tuyết, mỏ màu vàng nhạt, thanh cao như chim thần hạ phàm.
Trì Ngọc thì hóa thành con cáo đỏ. Bộ lông đỏ rực như ngọn lửa cháy, cái đuôi lông xù to như đám mây mềm mại, vô cùng nổi bật.
Tẫn Dã hóa thành sư tử, thân hình to lớn hơn sư tử bình thường một vòng, bờm đen dày càng khiến hắn thêm phần oai phong.
Lan Tịch vẫn giữ hình thái người cá, vết thương trên đuôi đã kết vảy, nhưng chỗ vảy bị nhổ vẫn chưa mọc lại, để lộ những vết sẹo dữ tợn.
Lê Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc.
Đúng là giống đực trong thế giới thú nhân, đến cả hình thú cũng đẹp như vậy.
Tẫn Dã bước đến trước mặt cô, hơi cúi người, ra hiệu cho cô trèo lên.
Bờm của hắn nhìn có vẻ thô ráp, nhưng khi chạm vào lại mềm mại đến bất ngờ, không hề thô ráp.
Lê Nguyệt hít sâu một hơi, cẩn thận leo lên lưng hắn, hai tay nắm chặt bờm.
“Bám chắc.” Tẫn Dã nói.
Cô vừa gật đầu, hắn đã phóng đi về phía khu rừng đen phía trước.
U Liệt đi phía trước mở đường, hạc trắng bay lượn trên không, hồ ly đỏ linh hoạt xuyên qua rừng, thỉnh thoảng còn ngậm vài quả dại ném vào túi da thú. Lan Tịch thì tạm thời ở trong thùng gỗ chứa nước, được U Liệt dùng đuôi cuốn theo.
Ngay khi Tẫn Dã bắt đầu chạy, Lê Nguyệt đã cảm thấy lưng mình bị xóc mạnh. Cô vô thức áp sát người hơn, hai tay siết chặt bờm sau cổ hắn.
Bước chân của Tẫn Dã khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ là nhịp chạy có thêm một chút gượng gạo mà chính hắn cũng không nhận ra.
Cơ thể mềm mại của cô áp sát sau lưng, mang theo hơi ấm dịu nhẹ, như một đám mây ấm phủ lên.
Hơi thở của cô phảng phất hương thơm nhè nhẹ. Thỉnh thoảng vài sợi tóc tím quét qua cổ hắn, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu… mà cũng khó nói rõ là khó chịu kiểu gì.
Cảm giác này quá xa lạ, xa lạ đến mức khiến hắn có chút lúng túng.