Đến nội dung chính

Chương 21

admin 514 Chữ Cài Đặt

Bị ánh mắt bễ nghễ ấy kích thích, tiếng thở dốc của Triệu Hoài càng lúc càng nặng nề hơn.

Triệu Hoài không ngờ một người trông vô hại như Thẩm Duyệt lại có một mặt công kích như vậy, trong lòng càng hưng phấn, càng muốn hơn thua.

Nhịp tim của cả hai trên màn hình bắt đầu dao động dữ dội như một đồ thị hình sin, điên cuồng rượt đuổi nhau giống như đang thi xem ai sẽ là người khiến đối phương phải rộn nhịp trước.

Đúng lúc này, bàn tay trắng muốt của Thẩm Duyệt giơ lên, đặt hờ trước lồng ngực vững chãi của hắn. Giọng nói mát lạnh, trong trẻo như toái ngọc của cô vang lên, mang theo ngữ điệu ra lệnh: “Tiếp tục đi.”

Cư dân mạng xem tới đây thì hoàn toàn phát điên, làn đạn bay nhanh như gió thổi:

[Aaaa! Kịch bản Kim chủ đại nhân và chú chó điên của cậu ấy đây rồi!]
[Tiếp tục cái gì? Tiếp tục hẫy á hả? (đỏ mặt đỏ mặt)]

“Nhip tim Thẩm Duyệt 87 – Triệu Hoài 90.”

“Nhip tim Thẩm Duyệt 92 – Triệu Hoài 97!”

“Nhip tim Thẩm Duyệt 90 – Triệu Hoài 88!”

Triệu Hoài đã hít đất tới 97 lần, 98 lần, rồi 99 lần.

Cho đến khi hắn sắp hoàn thành cái thứ 100, theo bản năng định hạ người xuống lần cuối trước khi chống tay đứng dậy, Thẩm Duyệt đột ngột nhướng mày nhìn thẳng vào mắt hắn. Khóe môi cô khẽ cong lên một độ cong đầy chế nhạo, cười khẽ một tiếng: “Quá yếu.”

Vị “kim chủ” này dường như không hề hài lòng với sự phục vụ tốn sức vừa rồi. Đôi môi mỏng của cô khẽ mở, lười biếng phun ra hai chữ dứt khoát: “Đổi người.”

“Ting!” Một tiếng động thanh cao vang lên từ màn hình lớn. Nhịp tim của Triệu Hoài sau câu nói vừa rồi đã nhảy vọt một phát lên con số 100!
Màn so tài ngộp thở khép lại, Triệu Hoài chống tay đứng dậy, hắn thậm chí chẳng thèm đổ lấy một giọt mồ hồ.

Ở phía đối diện, chỉ số nhịp tim của Thẩm Duyệt trên màn hình LED cũng nhanh chóng hạ nhiệt, bình tĩnh trở lại như chưa từng có cuộc chơi.

Triệu Hoài sải bước chân dài đi thẳng về phía sofa, cầm ly nước đá lạnh trên bàn lên rồi ngửa cổ uống cạn sạch trong một hơi.

Trong khi đó, Thẩm Duyệt thong thả đứng dậy, đưa tay phủi phủi vài hạt bụi vốn chẳng hề tồn tại trên vạt áo đen. Cô tiến lại gần ống kính, khẽ nghiêng đầu, tinh nghịch nháy mắt một cái với camera rồi hỏi: “Các vị khán giả có hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi không?”

Khu bình luận lúc này chỉ còn lại một màu trắng xóa của những dòng chữ chạy loạn:

[Hài lòng! Hài lòng chết đi được ấy chứ!]
[Em út ơi, đừng nháy mắt nữa, tim chị rụng ra ngoài rồi đây này!]

[Chồng yêu đừng thả thính nữa, bé chịu không nổi!]