Mặc dù lời nói của hắn nghe có vẻ xa cách và mang tính thủ tục, nhưng đôi xanh thẳm như đầm nước lạnh kia lại dán chặt vào gương mặt cô, không bỏ sót một biểu cảm nhỏ nào như muốn nhìn thấu qua lớp ngụy trang của mỹ thiếu niên tóc vàng trước mặt.
May mà người này không học y, nếu không cô sợ ngày đầu gia nhập đã bị lộ rồi.
Nói đến học y… hình như trong số bạn trai của cô có một người là bác sĩ… chắc lúc gặp mặt hắn sẽ không nghi ngờ khung xương của cô đâu ha…
Trong đầu Thẩm Duyệt suy nghĩ muôn vàn, ngoài mặt vẫn mỉm cười bắt tay.
Ngay sau đó, Cẩm Ngọc vốn dĩ đang ngồi yên vị một bên cũng khẽ cử động. Mỹ nam tóc dài ôn hòa về phía cô. Hắn nở một nụ cười nhạt vô cùng dung hòa, nhẹ giọng lên tiếng: “Chào mừng cậu gia nhập nhóm, em út.”
Nụ cười kia dịu dàng như gió xuân, nhưng cô đã quá rõ tính nết của hắn, Thẩm Duyệt liếc mắt một cái là có thể dễ dàng nhận ra ngay sự xa cách và dò xét ẩn sâu bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo đó.
So với hai người này, Triệu Hoài đơn thuần hơn hẳn, trong đầu không vòng vo nhưu họ.
Sau khi bị Thẩm Duyệt trêu chọc ngược lại một vố thì hắn cũng không nổi giận. Hắn chỉ hắng giọng một cái để che giấu sự bối rối, rồi nhanh nhẹn tiến lên, chủ động giành lấy chiếc vali của cô rồi dẫn cô lên phòng.
Phòng của Thẩm Duyệt ở tầng 2, và ở tầng này còn có phòng của hai thành viên bí ẩn chưa lộ diện kia.
Sau khi được Triệu Hoài hộ tống đem hành lý vào tận phòng, Thẩm Duyệt lịch sự lên tiếng cảm ơn.
Cô quay người lại đối diện với ống kính máy quay, nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt hàng khán giả đang gào rú trên sóng livestream rồi dứt khoát đóng cửa phòng lại, chính thức kết thúc buổi phát sóng trực tiếp ngày đầu gia nhập.
Căn phòng chỉ còn mình cô. Hệ thống nhìn thấy Thẩm Duyệt thảnh thơi nằm ườn ra chiếc giường êm ái, lười biếng rút chiếc điện thoại thông minh mới tinh ra bấm bấm.
Màn hình sáng lên, hiển thị thời gian hiện tại là năm 20XX. Thẩm Duyệt nhướng mày, hóa ra tính từ ngày cô tự sát, thế giới này đã trôi qua hơn một năm trời.
Tò mò về kết cục của những kẻ đã hãm hại mình ở kiếp cũ, Thẩm Duyệt lập tức gõ thanh tìm kiếm.
Tên anh trai hờ của cô dù sao cũng từng là giám đốc của một công ty gia đình, thế nên cô vô cùng dễ dàng tìm lại được các bài báo đưa tin về vụ nổ chấn động ngày đó. Khi đọc được những dòng thông tin chi tiết, khóe môi Thẩm Duyệt không tự chủ được mà cong lên một nụ cười cực kỳ thỏa mãn.
Gieo nhân nào gặp quả nấy, kết cục của hai kẻ đó đúng là thảm hại như những gì cô muốn.