Đến nội dung chính

Chương 1

admin 924 Chữ Cài Đặt

Gió biển gầm rít qua những khe nứt của ngôi nhà hoang nằm chông chênh trên rìa vách đá. Bên trong, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc và rỉ sét.

Trên nền đất bẩn thỉu, hai cô gái bị dây thừng trói chặt tay chân. Một người có dáng vẻ mảnh khảnh, người còn lại vóc dáng nóng bỏng.

Tên cầm đầu nhóm bắt cóc xăm trổ đầy mình, gõ gõ thanh sắt xuống bàn phát ra những tiếng cọc cọc ghê rợn.

Hắn nhổ một bãi nước bọt, gầm lên: “Mẹ kiếp, tao nhắc lại lần cuối! Không đưa tiền, tao chơi chết tụi mày hôm nay! Đừng trách tao không biết thương hoa tiếc ngọc!”

Nghe vậy, Bạch Liên sợ hãi run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống đôi gò má nhợt nhạt. Cô ta quay sang Thẩm Duyệt, khóc lóc thảm thiết: “Duyệt Duyệt… hức… tại mình, đều tại mình làm liên lụy đến cậu.”

“Mình không ngờ bọn đòi nợ của ba mình lại điên cuồng đến mức bắt luôn cả cậu… Duyệt Duyệt, cậu có nhiều tiền như vậy mà, cậu trả nợ cho ba mình trước đi được không? Mình xin cậu, tớ sẽ nhớ ơn cậu cả đời!”
Thẩm Duyệt hờ hũng nhìn cô bạn thân.

[Ting! Nhắc nhở ký chủ, cốt truyện gốc đang diễn ra:

Theo kịch bản, cô sẽ mềm lòng và đồng ý trả tiền cho bọn bắt cóc. Nhưng bị anh trai cô khóa toàn bộ tài khoản thẻ, mắng cô tiêu hoang cho người ngoài. Vì không có tiền chuộc, bọn chúng sẽ hành hạ Bạch Liên. Để bảo vệ bạn thân, cô sẽ đứng ra chịu thay và bị bọn chúng làm nhục.

Bạch Liên sẽ đợi cô bị chà đạp đến rách nát mới chịu gọi cho bạn trai mình đến cứu – người đó cũng chính là anh trai của cô.

Sau việc này, cô hắc hóa, căm thù Bạch Liên và làm vô số việc ác nhắm vào cô ta. Cuối cùng, anh trai cô vì bảo vệ Bạch Liên sẽ tung đoạn clip cô bị làm nhục lên mạng để trừng phạt cô. À nói luôn, đoạn clip đó là do Bạch Liên vô tình dùng điện thoại quay lại được.]
“Rầm!”

Cánh cửa gỗ mục nát của ngôi nhà hoang bị một lực mạnh bạo đá bay.

Một bóng người cao lớn xông vào. Đó là anh trai của Thẩm Duyệt, cô phải dùng điện thoại của Bạch Liên cầu cứu thì tên này mới chịu vác xác đến đây.

Thẩm Mặc hoàn toàn ngó lơ em gái ruột của mình, chỉ dán mắt vào dáng vẻ mảnh khảnh, đáng thương đang khóc đỏ cả mắt của Bạch Liên. Trong mắt hắn hiện lên sự xót xa tột cùng.

Không hổ danh là nam chính, Thẩm Mặc vừa vào trận đã thể hiện sức chiến đấu kinh người. Một chấp mười, với bọn bắt cóc.

Thấy tình thế không ổn, tên cầm đầu nhóm bắt cóc máu liều nổi lên. Hắn lùi lại một bước, mặt mày vặn vẹo, cười điên cuồng: “Mẹ kiếp! Thằng nhóc, mày ngon lắm! Nhưng tụi mày thua rồi! Nơi này có bom! Mày dám đụng tới con tin, tao cho tất cả tụi mày chết chùm ở đây hết!”
Nói xong, tên cầm đầu đắc ý đưa tay vào túi quần để lấy nút bấm kích nổ. Nhưng… túi quần trống rỗng.

Nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm. Hắn ngơ ngác, hoảng loạn ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh: “Cái… cái gì? Nút bấm của tao đâu?”

“Mày tìm cái này à?” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ góc phòng.

Thẩm Mặc và Bạch Liên giật mình nhìn sang. Không biết từ lúc nào, sợi dây thừng trói trên người Thẩm Duyệt đã rơi rụng dưới đất.

Cô đứng đó trong bộ váy đỏ rực như lửa, mái tóc dài khẽ bay theo gió biển tạt vào từ cửa sổ. Trên tay cô là một chiếc nút bấm màu đen.

“Duyệt Duyệt! Mau đưa nó cho anh!” Thẩm Mặc biến sắc, gầm lên ra lệnh theo thói quen.

Bạch Liên cũng vội vàng nín khóc, nở nụ cười gượng gạo: “Duyệt Duyệt, nguy hiểm lắm, cậu đưa cho anh Thẩm Mặc đi…”

Thẩm Duyệt không trả lời. Cô lùi lại một bước, rồi lại một bước, cho đến khi gót giày chạm vào rìa của chiếc cửa sổ sát đất đã mở toang từ trước, ngay phía sau là vực sâu vạn trượng và biển cả cuồn cuộn sóng dữ.

Ánh mắt cô nhìn hai người họ, lạnh băng không một chút nhiệt độ, tựa như đang nhìn hai kẻ đã chết.

“Tạm biệt.”

Không một chút chần chừ, Thẩm Duyệt ngả người ra sau, cơ thể rơi tự do xuống vách đá. Cùng lúc đó, ngón tay cô dứt khoát nhấn mạnh chiếc nút trong tay.

“Đùng! Đùng! Đùng!” Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay tức khắc.

Ngôi nhà hoang trên đỉnh vách đá bị ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng, khói đen ngùn ngụt bốc lên trời cao. Những tiếng thét kinh hoàng của Thẩm Mặc, Bạch Liên và bọn bắt cóc nhanh chóng bị tiếng nổ và tiếng sóng biển nhấn chìm hoàn toàn.

Trước khi mất đi ý thức, bên tai Thẩm Duyệt vang lên âm thanh điện tử vốn khô khan giờ đây lại có chút phấn khích của hệ thống:

[Ting! Chúc mừng ký chủ đã phá nát kịch bản, chạy thoát cốt truyện thành công!]

[Phần thưởng đã được phát, xin hãy tỉnh dậy xem và cảm nhận thế giới mới!]