Đến nội dung chính

Chương 4

admin 506 Chữ Cài Đặt

Trên các đầu ngón tay hắn, những tia điện màu tím vẫn còn xẹt qua xẹt lại, phát ra tiếng tách tách đầy uy hiếp.

[Đinh! Phát hiện Khí vận chi tử cấp SSS trong phạm vi 50 mét: Thẩm Ngôn, Thủ lĩnh Căn cứ Bình Minh, Dị năng giả hệ Lôi cấp 4.]

[Cảnh báo: Trị số nguy hiểm của mục tiêu cực cao. Đề nghị ký chủ cẩn trọng.]

Khương Ninh trong lòng thầm reo lên một tiếng. Con mồi lớn nhất, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.

Mùi ozone khét lẹt sau những cú giật điện ngập tràn trong không khí, lấn át cả mùi hôi thối của thây ma.

Thẩm Ngôn sải bước qua những xác chết cháy sém, đôi bốt quân dụng nện xuống nền nhà phát ra những tiếng cộc cộc trầm nặng, như nhịp gõ của thần chết.

Đội săn đêm của căn cứ Bình Minh nhanh chóng tản ra xung quanh, động tác chuẩn xác, chuyên nghiệp, tiến hành thu thập tinh hạch từ những cái đầu thây ma bị nổ tung.
“Thủ lĩnh, khu vực phía Đông đã dọn sạch. Không phát hiện vật tư y tế khả dụng.” Một thuộc hạ tiến lên báo cáo, sắc mặt nghiêm nghị.

Thẩm Ngôn không đáp, đôi mắt sắc bén như chim ưng bỗng nhiên dừng lại ở một góc khuất sau dãy kệ hàng đổ nát.

Hắn ngửi thấy một mùi hương khác lạ.

Không phải mùi tử khí, không phải mùi máu thối, mà là mùi vị của một nhân loại sống sót, cực kỳ yếu ớt, như một ngọn đèn trước gió.

“Ai? Bước ra!”

Giọng nói của Thẩm Ngôn trầm thấp nhưng mang theo uy áp tinh thần mạnh mẽ, khiến những người xung quanh đều run rẩy.

Hắn giơ tay lên, một tia chớp màu tím thanh mảnh nhưng chứa sức nóng kinh người lập tức ngưng tụ trên đầu ngón tay, chĩa thẳng về phía góc tối.

Khương Ninh biết, thời điểm của cô đã đến.

Cô không bước ra, bởi vì thể xác này vốn dĩ đã “không còn sức” để bước đi.
Khương Ninh khẽ cử động, cố tình làm đổ một hộp sắt rỗng bên cạnh để tạo tiếng động, rồi phát ra một tiếng rên rỉ vô lực, đau đớn.

“Cứu… cứu tôi…”

Thẩm Ngôn nheo mắt, ra hiệu cho thuộc hạ cảnh giới, còn bản thân thì chậm rãi tiến lại gần.

Khi mũi bốt quân dụng của hắn dừng lại trước kệ hàng bị lật đổ, hắn nhìn thấy một cô gái đang co rúm người trong góc.

Dưới ánh chớp chập chờn của hệ Lôi, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của Khương Ninh hiện ra.

Cô tái mét, đôi môi nứt nẻ không còn giọt máu, nhưng đôi mắt to tròn, ngập nước lại đang nhìn hắn với sự sợ hãi xen lẫn một tia hy vọng mỏng manh cuối cùng.

Ánh mắt ấy thuần khiết và yếu ớt đến mức đối lập hoàn toàn với sự tàn khốc, bẩn thỉu của thế giới mạt thế bên ngoài.