Đến nội dung chính

Chương 20

admin 491 Chữ Cài Đặt

Anh ta liếc nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy vị chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn Hạ Thị đang tựa lưng vào ghế da, đôi mắt sâu hoắm nhìn chăm chăm vào tập tài liệu mỏng trên tay.

Đó là bản kế hoạch thử nghiệm mà Lâm Tịch vừa nộp cho anh trước bữa ăn.

“Hạ tổng.” Trợ lý Chu cẩn trọng lên tiếng: “Phía bên tiểu thư Lâm Thanh Thanh vừa gửi đến một bản kế hoạch quảng cáo khác. Ông bà Lâm có ý muốn chúng ta cân nhắc lại…”

“Bỏ đi.” Giọng Hạ Bắc Thần lạnh lùng cắt ngang, không một chút độ ấm.

Anh lật một trang giấy, ngón tay thon dài gõ nhịp điệu đều đặn lên mặt kính xe.

Ánh mắt anh dừng lại ở những dòng phân tích số liệu tài chính cực kỳ sắc bén trong bản kế hoạch của Lâm Tịch.

Một thiên kim tiểu thư nuôi trong lồng kính, từ nhỏ chỉ biết học cầm kỳ thi họa và luôn tỏ ra nhút nhát, nhường nhịn, tại sao lại có góc nhìn thương nghiệp chuẩn xác đến mức khiến một kẻ lão luyện như anh cũng phải kinh ngạc?
Hạ Bắc Thần nhớ lại ánh mắt thản nhiên, tĩnh lặng như mặt hồ không đáy của cô lúc ở cửa biệt thự.

Cô cười rất nhẹ, rất ngoan ngoãn, nhưng anh lại ngửi thấy một mùi vị khác, mùi vị của một con cáo nhỏ đang giấu đi móng vuốt.

“Điều tra xem dạo này Lâm Tịch gặp gỡ những ai.” Hạ Bắc Thần trầm giọng ra lệnh: “Tôi không thích những thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.”

Cùng lúc đó, tại một quán cà phê mang phong cách cổ điển ở trung tâm Bắc Thành.

Ảnh đế Cố Thiếu Yêu đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên râu tóc bạc phơ – đạo diễn Lộc Ninh.

Lộc Ninh là “quái kiệt” của làng điện ảnh, phim của ông chưa bao giờ thất bại ở phòng vé, nhưng tính khí thì lập dị và cực kỳ ghét những diễn viên đi cửa sau.

“Thiếu Yêu, cậu điên rồi sao?” Đạo diễn Khương đập mạnh xấp kịch bản xuống bàn, cau mày.
“Cậu lại đồng ý cho con gái nuôi của Lâm gia vào vai nữ phụ phản diện? Vai diễn này cần một nội tâm cực kỳ vặn vẹo, vừa đáng thương vừa đáng hận. Con bé Lâm Tịch đó xưa nay nổi tiếng là bình hoa di động yểu điệu, cậu muốn hủy hoại bộ phim của tôi à?”

Cố Thiếu Yêu khẽ lắc nhẹ ly cà phê, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị quyến rũ.

Gương mặt chuẩn mực như tượng tạc của anh dưới ánh đèn vàng trông vừa ấm áp nhưng lại có phần lạnh lẽo.

“Lộc đạo diễn, xem như nể mặt tôi một lần.” Giọng Cố Thiếu Yêu trầm thấp, mờ ám.