Đến nội dung chính

Chương 14

admin 519 Chữ Cài Đặt

Cô khóc lóc: “Mẹ, con phải làm rõ chuyện này! Con không muốn bị người ta hiểu lầm mãi.”

Bà Lâm vỗ vai an ủi: “Con bình tĩnh. Nhớ khóc nhiều vào, khóc càng thảm càng tốt.”

Lâm Tịch đứng cách đó không xa, hai tay cầm khay trà, giọng nhẹ nhàng: “Thanh Thanh, chị pha trà hoa cúc cho em uống cho ấm họng trước khi livestream. Khóc nhiều sẽ khản giọng đấy.”

Lâm Thanh Thanh liếc cô đầy thù hận nhưng vẫn miễn cưỡng nhận cốc trà.

Tô Viên đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại chơi game, ngẩng đầu lên bình luận một cách vô tư: “Livestream gì mà trang điểm dày như đi đám cưới vậy? Khóc lóc mà son môi đỏ chót, nước mắt rơi không lem, ai tin nổi?”

Câu nói thẳng thừng của cậu khiến Lâm Thanh Thanh suýt sặc ngụm trà. Cô ta lập tức trừng mắt, giọng the thé: “Tô Viên! Anh đừng nói em như thế được không?”
Tô Viên nhún vai, vẻ mặt cool ngầu không thay đổi: “Anh chỉ góp ý chân thành thôi. Fan em bây giờ đang đòi bằng chứng đấy. Em định khóc một lúc rồi bảo “ai hãm hại em” à? Kịch bản này cũ rồi.”

Lâm Tịch đứng bên cạnh, khẽ che miệng cười, vai run run như đang cố nhịn. Dáng vẻ ấy lại càng khiến Tô Viên khó chịu, cậu lẩm bẩm: “Chị Tịch cũng cười nữa! Hai chị em nhà này drama thật.”

Livestream chính thức bắt đầu.

Lâm Thanh Thanh cố gắng khóc thật thảm thiết, giọng run run kể lể mình bị vu oan, bị hãm hại.

Thế nhưng chỉ sau năm phút, bình luận đã tràn ngập màn hình:

[Son môi đẹp quá, khóc mà không lem luôn á?]

[Nước mắt rơi đúng chỗ, diễn viên hạng A đây rồi!]

[Chị gái Tịch đâu rồi? Cho chị ấy lên livestream đi!]

[Thanh Thanh ơi, bằng chứng đâu? Chỉ khóc thôi à?]
Lâm Thanh Thanh càng khóc càng run, cuối cùng không chịu nổi áp lực, tắt livestream giữa chừng.

Cô quăng điện thoại mạnh xuống sàn, gào khóc: “Tại sao? Tại sao mọi người không tin em?”

Lộ Minh Huyền vừa bước vào đúng lúc, chứng kiến cảnh ấy thì hừ lạnh một tiếng: “Khóc cũng không biết khóc cho đúng chỗ. Lãng phí thời gian.”

Ông Lâm thở dài thườn thượt, xoa huyệt thái dương mệt mỏi: “Việc này… tạm thời để Tịch Tịch ra mặt xử lý truyền thông đi. Con bé ít ra cũng bình tĩnh hơn.”

Lâm Tịch nghe thế thì cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ ngoan ngoãn: “Ba yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức.”

Khi quay người lên lầu, khóe môi cô khẽ cong lên một đường cong lạnh lẽo.

*

Tối muộn.

Lâm Tịch đứng trên ban công phòng mình, gió heo may se lạnh thổi qua.

Từ khi tỉnh lại đến giờ, khoảnh khắc cô thích nhất trong ngày chính là đứng trên ban công, uống trà suy ngẫm bước tiếp theo.