Cô ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop kiểm tra tiến độ scandal.
Triệu Phong làm việc rất đẹp. Bằng chứng được nhỏ giọt đúng nhịp độ, dư luận bắt đầu chia thành hai phe rõ rệt. Một bên vẫn ủng hộ Lâm Thanh Thanh “bị hãm hại”, phe kia thì ngày càng nghi ngờ “tiểu thư thật tâm cơ sâu nặng”.
Lâm Tịch nhắn nhanh cho Triệu Phong một tin:
[Mai tung thêm đoạn ghi âm Thanh Thanh nói xấu gia đình. Nhớ chỉnh giọng cho giống, chỉnh tông cảm xúc cho tự nhiên.]
Xong việc, cô đứng dậy pha một tách trà hoa nhài, thong thả nhấp một ngụm. Đứng trước ban công, gió chiều mát lạnh thổi nhẹ mái tóc, Lâm Tịch khẽ cười:
“Kiếp trước các người hợp sức ngược tôi đến chết.
Kiếp này… tôi sẽ để các người tự cắn xé lẫn nhau.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Lần này là Cố Thiếu Yêu.
Hắn tự ý đẩy cửa bước vào, đóng cửa lại sau lưng, dựa lưng vào cánh cửa nhìn cô cười nhạt: “Lâm Tịch, cô không mệt khi diễn hai vai cùng lúc sao?”
Lâm Tịch quay lại, lập tức chuyển sang biểu cảm hoảng hốt.
Cô lùi lại một bước, lưng va mạnh vào bàn trang điểm, tay kéo chặt cổ áo ngủ: “Anh Cố… anh vào phòng em một mình như vậy, không hay đâu…”
Dáng vẻ e thẹn, sợ hãi của cô khiến ngay cả Cố Thiếu Yêu cũng phải khẽ nhướng mày.
Anh chậm rãi tiến lại gần, giọng trầm ấm nhưng mang theo nguy hiểm rõ rệt: “Scandal hôm nay, cô là người đứng sau đúng không?”
Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt lại rơi xuống: “Anh cũng muốn ép em nhận tội sao? Nếu anh cần một người chịu trách nhiệm… em có thể…”
Cô hít sâu, giọng thì thầm run run: “Nhưng anh Cố… anh đẹp trai và thông minh như vậy, sao lại dễ bị người khác lợi dụng thế?”
Câu nói nửa thật nửa giả khiến Cố Thiếu Yêu khựng lại một giây.
Anh cúi thấp người xuống, khuôn mặt gần sát cô đến mức hơi thở nóng bỏng phả lên môi cô:
“Lâm Tịch, cô đang chơi với lửa.”
Lâm Tịch khẽ run người, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia lạnh lùng đầy thách thức và khiêu khích: “Em chỉ là… một cô gái yếu đuối thôi. Anh Cố… đừng bắt nạt em.”
Cô khẽ ngẩng cằm, môi dưới run run, vừa mang vẻ trà xanh đáng thương, vừa toát lên sức hút khiêu khích chết người.
Cố Thiếu Yêu nhìn cô hồi lâu, cuối cùng bật cười khẽ. Tiếng cười của anh trầm thấp, mang theo nguy hiểm và hứng thú ngày càng dâng cao.
“Được. Tôi sẽ chờ xem… cô gái yếu đuối này có thể cắn đứt tay ai.”
Anh quay người rời đi.
Lâm Tịch tựa vào bàn, lau nước mắt, trên môi nở ra nụ cười lạnh lẽo, đầy sát ý.
Trò chơi, đang dần trở nên thú vị.
…