Triệu Hữu Đương cũng sững người trước lời của ông ta: Đến cả lời này mà ông ta cũng dám nói ra? Ông ta bị điên rồi sao? Không thấy hai huynh đệ nhà họ Miêu đã bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị ra tay đánh người rồi sao?
Thẩm Chí Cao vốn đang đắc ý vì tưởng mình đã nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường, bỗng một con dao phay từ đâu xuất hiện, hung hăng chém mạnh xuống chiếc giường đất ngay trước mặt ông ta, cắm sâu hơn một tấc, khiến mặt mày Thẩm Chí Cao trắng bệch.
Ông ta ngước mắt nhìn lên thì thấy tiểu ca nhi nổi tiếng hung dữ nhất thôn, Thẩm Thanh, trong tay vẫn còn đang nắm chuôi dao.
Thực ra Thẩm Chí Cao vẫn luôn có chút e sợ ca nhi này nhà mình. Lúc nhỏ thì thôi, càng lớn càng hung dữ. Đợi đến khi Thẩm Thanh mười bốn, mười lăm tuổi, nếu Thẩm Chí Cao dám động vào một ngón tay của Miêu thị, đứa con này sẽ trừng mắt nhìn ông ta như muốn ăn thịt người vậy! Nhìn đến mức khí thế của Thẩm Chí Cao cũng dần suy yếu, đánh vợ mình còn phải nhìn sắc mặt con trai, khiến người làm cha như ông ta cảm thấy vô cùng uất ức!
Nhưng dù uất ức thế nào, nhìn thấy ca nhi cao hơn mình, khỏe hơn mình, một tay có thể hất mình ngã nhào, Thẩm Chí Cao cũng không dám ở nhà ngang ngược đánh Miêu thị nữa. Mỗi khi ông ta ở nhà cảm thấy uất ức sẽ thường xuyên ra ngoài tìm nơi trút giận, thêm vào đó Lý quả phụ cố ý tìm cho ông ta một chỗ dựa, lại khá ưng ý nhà họ Thẩm đơn giản lại coi như giàu có, qua lại vài lần hai người liền tằng tịu với nhau.
Ban đầu Thẩm Chí Cao cũng không muốn hòa ly với Miêu thị, ông ta vẫn e dè Thẩm Thanh và hai người huynh đệ của vợ. Thế nhưng, ai bảo bụng của Lý quả phụ lại có phúc, đã mang thai con trai của ông ta! Không có con nối dõi từ lâu vốn là tâm bệnh trong lòng Thẩm Chí Cao. Đã thế, Lý quả phụ lại thường xuyên ở bên cạnh thì thầm bóng gió: “Nào có người cha nào lại sợ ca nhi nhà mình chứ?” Chính những lời ấy đã dần xúi giục ông ta quên mất nỗi sợ ban đầu.
Lúc này nhìn con dao phay cắm vào giường đất, lại nhớ đến sự hung dữ của ca nhi nhà mình, ông ta rụt cổ liếc nhìn Thẩm Thanh, giọng nói cũng yếu đi, sắc mặt dữ tợn nhưng trong lòng lại sợ hãi nói: “Sao? Ngươi còn muốn chém cả cha mình?”
Mặt Thẩm Thanh trầm xuống như có thể vắt ra nước, giọng nói cũng lạnh lẽo thấu xương, không thèm nhìn Thẩm Chí Cao lấy một cái, chỉ nói với trưởng thôn Triệu Hữu Đương: “Trưởng thôn, ta có chuyện muốn nói.”
Thẩm Thanh có vóc dáng cao lớn, khung xương cũng không hề nhỏ. Cậu đứng ngược sáng trước mặt mọi người, tay siết chặt con dao phay lạnh lẽo, mơ hồ toát ra khí thế áp lực.
Trong lòng Triệu trưởng thôn cũng không khỏi rùng mình, còn chưa kịp mở miệng trả lời, Thẩm lão hán đã trợn mắt, thổi râu, lớn tiếng mắng: “Chuyện của người lớn, đến lượt ngươi xen vào sao? Ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng à? Còn không mau cút ra ngoài!”
Thẩm Chí Cao tuy có chút e dè Thẩm Thanh, nhưng Thẩm lão hán là người đứng đầu gia đình này thì không sợ. Quan trọng hơn, thân phận cha chồng khiến ông ta không thể tùy tiện động tay động chân với con dâu, ngày thường cũng hiếm khi ở chung một phòng. Thẩm Thanh đối xử với ông ta cũng chẳng có gì quá đáng, vì thế Thẩm lão hán luôn cho rằng ca nhi này chẳng qua chỉ là tính tình hơi cứng rắn, không chịu khuất phục, nhưng cuối cùng ông ta vẫn nắm giữ uy nghiêm trong nhà.