Đến nội dung chính

Chương 33

admin 908 Chữ Cài Đặt

Thật ra thôn Lan Đường đã được coi là khá giả rồi, bất kể là cô nương hay ca nhi, cơ bản đều có thể xuất giá. Không giống như những thôn nghèo ở sâu trong núi, cả vùng ế đầy một đám.

Bề ngoài Thẩm Thanh giống con trai, làm việc còn giỏi hơn con trai, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không phải là con trai.

Khi còn nhỏ Thẩm Thanh thỉnh thoảng vẫn sẽ nghĩ, nếu như mình là con trai thì tốt biết bao. Nếu như cậu là con trai, có phải cha sẽ không thay lòng đổi dạ? Nếu cậu là con trai, nương ở nhà cũng sẽ không bị bắt nạt.

Nhưng bây giờ đã rất lâu rồi Thẩm Thanh không còn nghĩ như thế nữa. Bọn họ chà đạp người khác là do nhân phẩm bọn họ tồi tệ, cậu là ca nhi thì đã sao? Cậu là ca nhi vẫn có thể tự nuôi sống bản thân, nuôi sống nương, còn làm việc giỏi kiếm tiền giỏi hơn phần lớn hán tử trong thôn.
Nếu như người cha đó và cái nhà đó không cần cậu, cậu cũng không cần bọn họ nữa.

“Cái nhà họ Thẩm đó đúng là một ổ khốn nạn, thối nát từ gốc rễ, họ Thẩm nhà ông ta chẳng có ai tốt đẹp gì!” Trong nhà vang lên tiếng bất bình của phụ nữ. Liên nhị thẩm vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa lấy từ trong cái giỏ mình mang đến mấy cái bánh ngô, một bát lớn dưa muối bày lên chiếc bàn duy nhất trong nhà.

Quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Thanh người cũng mang họ Thẩm đang ngồi một bên, bà khựng lại, ngượng ngùng nuốt những lời còn lại vào bụng, gọi con gái út mang vò sành đựng nước nóng tới, nói với Miêu thị: “Ta nghĩ hai mẹ con mới chuyển tới thiếu thốn đủ thứ, nhất thời chưa nhóm bếp được nên mang qua chút đồ cho lót dạ trước. Vừa nãy trên đường tới gặp được mấy người Yến Tử tỷ, bọn họ đều bảo lát nữa đầu giờ chiều sẽ cùng qua thăm ngươi.”
Lưu thợ săn đòi được tiền thuê nhà từ nhà họ Thẩm bèn đón phu lang thợ săn về thôn Hạ Hà. Hai phu phu họ vừa đi khỏi, Liên nhị thẩm đã dắt theo con gái út, xách đồ ăn và nước nóng tới cửa.

Miêu thị gả đến thôn Lan Đường bao nhiêu năm nay, trong thôn cũng có vài phụ nhân, phu lang thân thiết. Trong đó quan hệ mật thiết nhất là Liên nhị thẩm, bởi vì bà cũng là người thôn Thạch Cừ, lại là đường tỷ muội lớn lên cùng Miêu thị từ nhỏ, cả hai gần như cùng lúc từ thôn Thạch Cừ gả đến thôn Lan Đường.

Những phụ nhân, phu lang thân thiết khác với Miêu thị ngại có nhiều hán tử thôn Thạch Cừ ở đây không tiện qua, chỉ đành đợi bọn họ đi rồi mới tới thăm Miêu thị, còn Liên nhị thẩm thì không cần kiêng dè những chuyện này. Bởi vì bà cũng họ Miêu, đều là người cùng tộc, có họ hàng thân thích.
Thẩm Thanh biết Liên nhị thẩm vẫn còn kiêng dè tâm trạng của cậu nên không so đo. Nhưng nghe Liên nhị thẩm mắng người họ Thẩm, trong lòng Thẩm Thanh thật ra chẳng có chút cảm giác gì.

Tuy rằng cậu cũng họ Thẩm, trong người cũng thật sự chảy dòng máu nhà họ Thẩm, nhưng cậu cảm thấy từ lâu bọn họ đã không còn là người một nhà nữa rồi.

Miêu thị nhìn đĩa bánh ngô chất cao ngất trên bàn, lúng túng vò vạt áo: “Sao tỷ mang nhiều thế này, có phải là giấu người nhà mang đi không?”

Nhà họ Liên chưa chia gia sản, bây giờ vẫn là mẹ chồng Liên nhị thẩm làm chủ.

Trong cái giỏ đó đựng hơn mười cái bánh ngô, không chỉ cho Thẩm Thanh và Miêu thị, mà mấy người Miêu Hưng, Miêu Vượng, Miêu Đồng sinh trong sân mỗi người cũng được chia hai cái.

Theo lý mà nói bọn họ tới chống lưng cho Miêu thị, đáng lẽ Miêu thị phải chiêu đãi một bữa cơm. Nhưng cũng như Liên nhị thẩm nói, Miêu thị và Thẩm Thanh vừa mới chuyển tới, đồ đạc còn chưa sắp xếp, thiếu trước hụt sau chưa thể nhóm bếp được. May mà đều là người trong tộc người nhà với nhau, trong hoàn cảnh này cũng sẽ không bắt bẻ, sau khi về Miêu Hưng và Miêu Vượng sẽ trả nợ ân tình sau.

Có điều mấy hán tử sáng sớm tinh mơ từ thôn Thạch Cừ qua đây, chuyển đồ đạc rồi còn đánh Thẩm Chí Cao, Thẩm Chí Vĩ một trận, tốn không ít sức lực, đến tận buổi trưa vẫn còn đói bụng. Lúc này Liên nhị thẩm mang bánh ngô tới vừa hay lót dạ.

Cũng không trách Miêu thị lo lắng, mẹ chồng Liên nhị thẩm có xích mích với Thẩm lão nương, trước đây luôn không vừa mắt chuyện Liên nhị thẩm qua lại với Miêu thị, đối với người nhà họ Thẩm từ trước đến nay không có sắc mặt tốt. Miêu thị chỉ sợ Liên nhị thẩm giúp đỡ bọn họ lại chọc giận mẹ chồng.