Đến nội dung chính

Chương 22

admin 535 Chữ Cài Đặt

“Không thể nào, nhà họ Miêu sao chịu để yên? Nhìn hai huynh đệ họ kìa, mang theo nhiều người đến vậy, đánh cho mặt Thẩm Đại với Thẩm Nhị bầm dập hết cả rồi…” Có người tỏ ra không vừa lòng khi thấy người thôn khác đến thôn Lan Đường ra oai, trong giọng có chút chua chát.

“Thẩm Đại này cũng vậy, nhà họ Thẩm đâu phải không có con trai, thằng Thẩm Tráng cũng có thể lo hậu sự cho ông ta mà? Đã từng tuổi này rồi còn bày ra trò này, trong thôn bao nhiêu người cưới ca nhi mà không sinh được con, chẳng phải cũng sống vậy sao, có thấy ai bỏ vợ để cưới người khác đâu, chỉ có ông ta là tằng tịu.” Cũng có những người có tính cách chính trực, không chấp nhận hành vi của Thẩm Chí Cao.

Đừng tưởng những người này đứng ở bờ tường nãy giờ là nghe rõ bên trong nói gì, thực ra họ chỉ đến để hóng hớt cho vui, tạo không khí mà thôi!
Cũng có người cảm thấy Triệu trưởng thôn không bảo vệ người trong thôn của mình: “Đám người thôn Thạch Cừ này ngang ngược quá rồi, sao lại dám ra tay ở trong thôn của chúng ta? Coi thôn Lan Đường không có người à, trưởng thôn ông thật sự không quản sao?”

Triệu trưởng thôn bị mọi người vây kín, bực mình không chịu nổi: “Tản ra hết đi, có gì hay ho đâu mà xem, sắp đến mùa thu hoạch rồi, không về nhà lo dọn dẹp thêm chút, cứ đứng đây lải nhải làm gì.”

Có người cười nói: “Đương nhiên là hay rồi, bao nhiêu năm mới có chuyện lạ một lần, náo nhiệt thế này đâu phải ngày nào cũng có, sao lại không hay được chứ?”

Chuyện Thẩm Chí Cao và Lý quả phụ đã lan truyền khắp thôn từ lâu, chẳng phải là bí mật gì. Điều bất ngờ là Thẩm Chí Cao lại dám bỏ vợ, đây là chuyện lạ chưa từng thấy ở trong vùng suốt mười mấy năm qua nên gần đây, cả thôn đều lấy chuyện này làm đề tài bàn tán. Hơn nữa, hôm nay, huynh đệ Miêu thị dẫn người thôn Thạch Cừ đến, càng đẩy vụ bê bối này lên đỉnh điểm.
Thấy không tiết lộ chút gì thì họ không chịu đi, Triệu trưởng thôn đành thở dài: “Không hưu thê, mà là hòa ly. Sau này Thanh ca nhi dẫn nương ra ở riêng, nhà họ Thẩm bồi thường cho họ một chút đồ, bây giờ đang chia lương thực trong sân.”

Ông lại quét mắt nhìn quanh một vòng, giọng cảnh cáo: “Thẩm Chí Cao làm ra chuyện đó, bị em vợ dạy dỗ một trận thì đã sao? Để cho các người thấy, không biết sống cho đàng hoàng mà ra ngoài bậy bạ, bị em vợ đánh cho cũng đáng đời. Ai thương xót cho Thẩm Chí Cao thì đi mà chắn cho ông ta, ta không có cái mặt già đó đâu. Sau này thôn chúng ta và thôn Thạch Cừ còn làm thông gia với nhau nữa hay không?”