“Ai… ai hại nương ngươi chứ!” Thẩm lão nương bị lời lẽ của Thẩm Thanh dọa cho lưỡi líu lại, ấp úng nói: “Là nó tự mình đòi sống đòi chết, có ai hại nó đâu. Ngươi còn dám ra tay với cha ruột và ông bà nội ngươi à?”
“Bà xem ta có dám không?” Thẩm Thanh rút con dao phay ra khỏi giường đất, đưa tay vung vẩy hai cái khiến Thẩm lão nương im bặt rồi mới lại vào bên hông.
Triệu trưởng thôn nhìn con dao phay sắc bén, sáng loáng kia, lại nhìn khóe miệng Thẩm Thanh mím chặt, chỉ cảm thấy việc mình nói chuyện nhẹ nhàng với Thẩm Thanh là một lựa chọn quá đúng đắn. Trước đây, ông chỉ nghe đồn tiểu ca nhi nhà họ Thẩm rất hung dữ, nhưng làm trưởng thôn, là bậc trưởng bối, ông nào có rảnh rỗi đi quan sát tính tình của tiểu ca nhi trong thôn. Ông chỉ nghĩ một tiểu ca nhi thì hung dữ đến đâu được chứ? Cùng lắm là đánh vài trận với đám thanh niên trong thôn rồi không chịu thua mà thôi.
Hôm nay mới là lần đầu tiên ông tận mắt chứng kiến, quả thật là hung dữ khác thường!
Ngay cả Triệu Hữu Đương cũng thấy lạnh sống lưng, nói gì đến người nhà họ Thẩm.
Vẫn là câu nói ấy: kẻ ngang sợ kẻ lì, kẻ lì sợ kẻ không muốn sống. Một khi Thẩm Thanh đã không cần mạng thì những kẻ còn muốn sống ắt phải dè chừng. Hơn nữa, trong lòng bọn họ cảm nhận được, Thẩm Thanh tuyệt đối không chỉ hù dọa suông, cậu dám nói là dám làm thật!
Chuyện đã đến nước này, Thẩm Thanh là kẻ chân đất không sợ kẻ đi giày, còn Thẩm Chí Cao lại coi cái thai trong bụng Lý quả phụ như con ngươi trong mắt. Nhìn hai đứa con trai bị đánh cho gào khóc thảm thiết, chẳng còn cách nào khác, hai ông bà cụ nhà họ Thẩm đành phải xuống nước: “Ở lại nhà ta ít ra còn có cơm mà ăn. Cứ đòi dọn đi, đến lúc chết đói rồi thì đừng có vác mặt đến trước cửa nhà ta mà xin ăn! Muốn cút thì cút nhanh đi!”
Thế nhưng, ngoại trừ người nhà họ Thẩm, ngay cả Triệu Hữu Đương cũng thấy đây là chuyện tốt. Tuy rằng việc dắt theo con cái rời khỏi nhà chồng chưa từng có tiền lệ trong vùng, nhưng Thẩm Thanh đâu phải con trai nối dõi tông đường, chỉ là một tiểu ca nhi mà thôi. Hơn nữa, cậu đã mười mười tám tuổi, theo lẽ thường thì chẳng bao lâu nữa cũng phải xuất giá rồi.
Theo quan niệm thời nay, con gái hay ca nhi sau khi lấy chồng thì không còn là người nhà mẹ đẻ nữa mà là người của nhà chồng. Dù sao sớm muộn cũng chẳng phải người nhà họ Thẩm, vậy thì cần gì phải bận tâm sớm hay muộn? Cùng lắm là mất chút thể diện, nhưng Thẩm Chí Cao đã làm ra chuyện mất mặt như vậy rồi, nhà họ Thẩm còn cần thể diện làm gì?