Cuộc sống đại học của Nghi bắt đầu với những ngày tràn ngập hứng khởi. Những bài học thiết kế, những người bạn mới, và cả những dự án nhóm đầy thử thách đã làm cô bận rộn. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Nghi và Linh khi mỗi người có công việc riêng dần trở thành một thử thách không nhỏ.
Một ngày nọ, tin tức về kỳ học quân sự bắt buộc làm Nghi vừa háo hức vừa lo lắng. Trước ngày lên đường, cô bồn chồn hỏi Linh:
“Chị, em phải đi học quân sự rồi, không được gặp chị suốt một tháng. Chị sẽ nhớ em chứ?”
Linh mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt nhẹ tóc Nghi. “Chị không chỉ nhớ, mà sẽ đếm từng ngày chờ em về. Nhưng em phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để chị lo lắng, hiểu chưa?”
Nghi gật đầu, trong lòng vừa hạnh phúc vừa lưu luyến.
Những Ngày Xa Linh
Kỳ quân sự bắt đầu với lịch trình bận rộn: tập điều lệnh, chạy bộ, và cả những bài học về kỹ năng sinh tồn. Dù có bạn bè mới ở bên, Nghi vẫn cảm thấy thiếu vắng Linh trong những lúc mệt mỏi nhất.
Mỗi tối, khi về phòng, cô đều mở điện thoại xem những bức ảnh hai người chụp chung, lòng không khỏi nhớ nhung. Linh cũng vậy, mỗi tối đều nhắn tin hỏi thăm:
“Hôm nay em thế nào? Mệt không?”
“Có ai bắt nạt bảo bối của chị không?”
Những tin nhắn nhỏ nhặt ấy là nguồn động viên lớn nhất cho Nghi.
Cơn Bão Tố Bất Ngờ
Một buổi sáng, trong lúc tập chạy vượt chướng ngại vật, Nghi không may trượt chân và ngã mạnh xuống đất. Cơn đau nhói lên từ chân phải khiến cô không thể đứng dậy. Đồng đội xung quanh hốt hoảng chạy lại, đưa cô đến phòng y tế.
Chẩn đoán ban đầu cho thấy Nghi bị gãy xương ở chân phải và cần chuyển đến bệnh viện gấp để điều trị. Ngay khi tin tức đến tai Linh, cô lập tức gác lại mọi công việc, lái xe đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.
Trong phòng bệnh, Nghi nằm trên giường, chân bó bột, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố tỏ ra lạc quan. Linh bước vào, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
“Nghi! Em sao rồi?” Linh lao đến bên giường, nắm chặt tay Nghi.
“Em ổn mà, chị đừng lo.” Nghi cười nhẹ, cố gắng trấn an Linh.
“Ổn gì mà ổn! Chân em thế kia mà gọi là ổn sao?” Linh nghiêm giọng, đôi mắt đầy trách móc.
“Chỉ là gãy xương thôi, vài tuần nữa là lành mà.”
Linh không nói gì thêm, chỉ nhìn Nghi, ánh mắt dịu lại.
Những Ngày Chăm Sóc Ở Bệnh Viện
Trong suốt những ngày ở bệnh viện, Linh luôn ở bên chăm sóc Nghi không rời.
“Chị đút em ăn đi.” Linh nói, đặt khay thức ăn lên bàn.
Nghi bật cười. “Chị, em bị thương ở chân chứ có phải tay đâu mà phải đút em ăn.”
Linh cười nhẹ, đôi mắt cong lên đầy yêu thương. “Chị chỉ muốn chăm sóc cho em. Em không thích sao?”
Nghi đỏ mặt, không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn để Linh đút từng thìa thức ăn.
Không chỉ đút ăn, Linh còn giúp Nghi tắm rửa. Cô mang nước ấm vào phòng bệnh, cẩn thận lau người cho Nghi, từng động tác đều rất nhẹ nhàng để tránh làm Nghi đau.
“Chị, em tự làm được mà…” Nghi nói, giọng ngượng ngùng.
“Không được. Chị sợ em động vào vết thương, lại đau thêm.” Linh quả quyết.
Nghi nhìn Linh, lòng ngập tràn hạnh phúc. “Chị đúng là làm em không thể không yêu thêm mỗi ngày.”
Trở Về Nhà
Sau một tuần nằm viện, Nghi được bác sĩ cho phép về nhà tĩnh dưỡng. Linh tự mình lái xe đưa Nghi về, và từ lúc đó, mọi việc chăm sóc Nghi đều nằm trong tay cô.
Mỗi sáng, Linh giúp Nghi thay băng vết thương. Mỗi lần nhìn thấy Nghi nhăn mặt vì đau, lòng cô lại quặn thắt.
“Chị xin lỗi, bảo bối. Chị sẽ làm nhẹ hơn.” Linh thì thầm.
Nghi cười, bàn tay vươn lên nắm lấy tay Linh. “Em biết mà, chị luôn làm tốt nhất cho em.”
Những buổi tối, Linh thường ôm Nghi trên sofa, đọc sách hoặc xem phim cùng nhau. Cô không để Nghi làm bất cứ việc gì, từ pha trà đến lấy đồ, đều tự mình lo liệu.
“Nghi, em phải hứa với chị một điều.” Linh nói trong một tối như vậy.
“Điều gì?”
“Phải cẩn thận hơn. Đừng để chị phải lo lắng thêm lần nào nữa, được không?”
Nghi mỉm cười, gật đầu. “Em hứa.”
Khoảnh Khắc Yêu Thương
Một tối nọ, khi Nghi đã hồi phục nhiều hơn, Linh bất ngờ bế bổng cô lên từ ghế.
“Chị làm gì vậy?” Nghi hoảng hốt.
“Đưa em ra ban công hóng gió. Em đã ở trong nhà quá lâu rồi.” Linh cười.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cả hai đứng bên nhau, lặng nhìn bầu trời đầy sao.
“Chị.” Nghi khẽ gọi.
“Sao thế, bảo bối?”
“Cảm ơn chị vì tất cả.”
Linh mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Nghi. “Chăm sóc em là điều chị muốn làm cả đời. Em không cần cảm ơn đâu.”
Trong khoảnh khắc ấy, Nghi cảm thấy mình thật may mắn khi có Linh – một người luôn yêu thương và bảo vệ cô hết lòng.