Đến nội dung chính

Chương 27: Từ tận đáy lòng

admin 3.945 Chữ Cài Đặt

Bầu trời hiện giờ đã bắt đầu ngả màu xanh đen pha chút tím, trăng vẫn chưa lên mà trên này lại không lắp cột đèn chiếu sáng nào, à mà có lắp hay không thì cũng không chắc lắm, nhưng chỉ biết vì vậy mà ngoài này đang tối đen không còn nhìn được rõ ràng cái gì nữa.

Tòa nội bộ – chức năng này vốn luôn rất yên tĩnh vì có rất ít hoạt động mà học sinh cần phải tới đây, mà giờ này thì lại càng không còn ai ở lại đây nữa, nên vẻ yên tĩnh ấy vào buổi chiếu tối muộn như thế này càng trở nên rõ rệt.

Quan Tĩnh Hạ mơ hồ cảm thấy cứ như chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng hít thở nhè nhẹ của chính mình vậy, vô cùng yên tĩnh.

Còn đang thắc mắc có khi nào cô nhóc kia trêu đùa mình rồi hay không, muốn nhắn tin hỏi lại, nhưng đôi tay của Quan Tĩnh Hạ còn chưa kịp mò vào trong túi áo lấy điện thoại ra, cô đã phải giật mình bởi một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Đàn chị.”

Cô quay phắt người nhìn sang bên góc sân trong cùng, nơi vừa phát ra tiếng nói. Câu hỏi xác nhận lại “Là em à?” cũng còn chưa kịp ra khỏi miệng đã phải giữ lại trong cổ họng.

Khi Quan Tĩnh Hạ nhìn thấy khoảng không vốn vẫn đang tối đen bên ấy bất ngờ xuất hiện một tia sáng.

Ban đầu chỉ là một tia nhỏ le lói, nhưng rồi thứ ánh sáng ấy đã dần dần vụt lên nhiều hơn, tích tiểu thành đại làm sáng rực cả một vùng không gian rộng lớn trước mắt.

Chỉ vài giây sau thứ ánh sáng đó đã bừng lên ngày càng chói lóa hơn, Quan Tĩnh Hạ cuối cùng cũng đã nhìn rõ ràng được khung cảnh bên đó.

Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một đống bóng bay được bơm căng tròn hiện lên đủ màu sắc với xanh đỏ tím vàng nhờ những dây đèn trang trí thả nằm lên trên đó, rải rác treo lên bóng bay hoặc thoải mái rơi hẳn xuống dưới đất, tạo thành một khoảng rộng nhìn như vùng đất bóng bay rực rỡ vậy. Những dây đèn led trang trí đó còn nối liền và được vắt lên khung lan can ở ngay đằng sau, tỉ mỉ và sít sát nhau, những đoạn dây rực sáng màu vàng ấm áp đó tôn lên một phông màn nhìn đơn giản nhưng vẫn rất hút mắt và lấp lánh huyền ảo vô cùng.
Cuối cùng mới nhìn tới sự xuất hiện còn lại bên cạnh vô vàn những chấm sáng chói lóa ấy, Từ Thi đang đứng chếch một chút lên góc phía trên, nở một nụ cười rạng rỡ không kém gì những tia sáng kia, nhìn tới cô với khuôn mặt cũng đã ánh vàng lên nhờ thứ ánh sáng ấy hắt tới.

Trên tay Từ Thi còn bê một chiếc bánh sinh nhật đã được thắp sẵn nến, khiến bất cứ ai nhìn vào cảnh này cũng không thể không cảm thấy vô cùng rung động.

Bây giờ dù có là đêm muộn tối đen thì những dây đèn sáng chói và cả khuôn mặt đẹp đến phát sáng kia cũng đã làm thành nguồn sáng đủ để phát quang rực lên cả một góc sân thượng này.

Cảnh tượng này là thứ Quan Tĩnh Hạ thực sự chưa từng nghĩ tới và tưởng tượng ra được.

Không khỏi khiến cô cảm thấy bất ngờ tới nỗi sững sờ một lúc lâu, chỉ biết chôn chân đứng nguyên tại chỗ như vậy mà dù có bất giác mở miệng cũng không nói được gì.
Ánh mắt của cô trong vô thức cũng mơ màng nhìn chằm chằm theo người trước mặt kia đang dần đi lại gần mình.

Có lẽ Quan Tĩnh Hạ đã không còn để ý tới bên trong lồng ngực của mình lúc này, tần suất tim đập đang không ngừng rút ngắn theo khoảng cách giữa hai người, càng lúc càng nhanh.

Vừa dừng lại ngay sát gần trước mặt Quan Tĩnh Hạ, Từ Thi đã đưa chiếc bánh lại gần cô hơn, cất giọng điệu khẳng định còn ngọt ngào hơn cả chiếc bánh kem trong tay kia.

“Mong rằng mỗi ngày sinh nhật của đàn chị sau này, những ngọn nến chị thổi tắt đều là do chính tay em thắp nên.”, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi chưa từng biến mất.

Ánh mắt thâm tình và chuyên chú nhìn thẳng vào mắt đối phương của Từ Thi đã khiến Quan Tĩnh Hạ trong nháy mắt ngay lập tức bừng tỉnh.

Cảm giác bất ngờ và khó tin sau khi nghe xong câu này đã liền bị thổi bay sạch sẽ, trong lòng cô chợt như có một tia sáng vụt lên quét đi hết tất cả những mớ cảm xúc rối như tơ vò mấy ngày nay. Cuối cùng nó thắp sáng chói lóa và vững vàng chôn xuống ở sâu một góc trong tim, cháy sáng mãnh liệt cảm tưởng như không còn gì có thể dập tắt được nữa.

Tiếng tim đập thình thịch thình thịch vẫn mạnh mẽ vang dội trong lồng ngực, Quan Tĩnh Hạ trong khoảnh khắc này như đã hiểu ra.

Từng hình ảnh gần gũi và thân mật giữa hai người, cả những lời nói ngọt ngào ẩn chứa đầy tình ý mà đến bây giờ Quan Tĩnh Hạ mới chịu thừa nhận, tất cả đều đã hiện lại rồi cuối cùng chỉ còn tụ thành một lời duy nhất.

Cô đã thích Từ Thi rồi.

Đối với cô nhóc đang đứng trước mặt mình này, bản thân không còn phải suy nghĩ hay đắn đo gì thêm nữa, hiển nhiên không còn cảm xúc nào ngoài thích, là vô cùng vô cùng thích, từ tận đáy lòng.

Vừa rồi khi nghe những lời kia của Giao Ly, Quan Tĩnh Hạ đã mơ hồ nhận ra cảm xúc của bản thân dành cho Từ Thi quả thực là chưa từng có, cô chưa từng đối với bất cứ ai như vậy. Chỉ là lúc đó cô đã nghĩ tới Thiều Huệ, thầm nghĩ ngợi rồi so sánh nhưng cuối cùng nhanh chóng kết luận được rằng cảm giác hiện tại này của cô rất khác với tâm trạng của bản thân lúc ở bên cạnh Thiều Huệ.

Những lời nói ngọt ngào ấm áp hay từng cử chỉ quan tâm của Thiều Huệ dành cho cô trước đây, đều chỉ khiến Quan Tĩnh Hạ cảm thấy vui vẻ trong một khoảng thời gian nhất định và nghĩ là nó đương nhiên phải vậy. Thực sự không giống với những khi gần gũi, khi thỉnh thoảng có những hành động thân mật dù là rất nhỏ với Từ Thi, Quan Tĩnh Hạ đã lần đầu tiên cảm thấy tim đập rộn lên, rạo rực đến mức mặt nóng ran tai đỏ bừng. Hơn nữa đến tận bây giờ cô mới nhận ra, rằng khi cho qua tầng cảm giác xấu hổ và cảm giác vì không quen trước tiên, thì bản thân dần dần sau đó đều rất muốn được lặp lại những hành động ấy. Thậm chí là khát khao được gần gũi hơn nữa, mong muốn rất nhiều, càng ngày càng mãnh liệt.

Sau đó khi bất ngờ bị Từ Thi gọi đi, cho đến tận vài phút trước cô cũng vẫn tưởng rằng đối với Thiều Huệ đã là giới hạn cuối cùng của “thích” trong lòng mình. Nhưng ngay khoảnh khắc nghe xong câu nói mà Quan Tĩnh Hạ mơ hồ cảm thấy có chút ý tứ bày tỏ kia của Từ Thi, thì cô cũng không còn thời gian để tâm và muốn suy đoán xem liệu đó có phải lời thật lòng của người trước mặt này hay không nữa, vì riêng trong lòng cô đã tự có đáp án cho riêng mình rồi.

Có lẽ Từ Thi mới là “thích chân chính và cuối cùng” của cô.

“Đàn chị, sinh nhật vui vẻ.”

Giọng nói mang đầy từ tính ngọt ngào của Từ Thi đột ngột vang lên tiếp, khiến Quan Tĩnh Hạ lúc này mới định thần lại được.

Tạm thời gạt qua một bên cảm giác rộn ràng và hạnh phúc khi vừa được “khai thông” kia, Quan Tĩnh Hạ từ từ dời mắt xuống chiếc bánh sinh nhật trước mặt, đã được thắp nến sẵn chờ mình.

Chiếc bánh kem nhỏ một tầng rất đơn giản với hai màu nâu trắng chủ đạo, chưa cần ăn thử Quan Tĩnh Hạ đã cảm nhận và đoán được socola trong này ngọt tới mức nào rồi. Cô mơ hồ cảm thấy thấy vị ngọt ngào ấy đã dần thẩm thấu vào từng chân răng, vào tận sâu mọi ngóc ngách trong trái tim đang dần ổn định lại của mình.

Lại từ từ dời ánh mắt trở lại nhìn thẳng vào người trước mặt, Quan Tĩnh Hạ khẽ cong môi vẽ lên một nụ cười mềm mại và dịu dàng chưa từng có, “Cảm ơn em.”, nói ra ba từ duy nhất cô chỉ có thể nghĩ ra được lúc này để bộc lộ hết cảm giác hạnh phúc trong lòng mình, mà ý cười vui vẻ hẳn Từ Thi cũng có thể dễ dàng nhìn ra được, đã ngập tràn trong lời nói ấy.

Sau đó Quan Tĩnh Hạ hơi cúi xuống, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến kia.

Liền sau đó Từ Thi đã cất lời: “Vì không có thời gian nên em chỉ có thể qua loa chuẩn bị như thế này thôi, cũng không có nghĩ kịp phải tặng quà gì cho đàn chị nữa.”

“Bóng bay và bánh kem này, chị có thích không?”

Cả hai người cùng đồng thời quay lại nhìn một tua rua đèn vàng trang trí và đám bóng bay đầy màu sắc sặc sỡ kia.

Khung cảnh tuy đơn giản nhưng lại rất chân thành và lãng mạn, đánh thẳng vào tâm hồn mong manh dễ rung động của con gái, chắc chắn sẽ dễ dàng hạ gục bất cứ cô gái nào khi chứng kiến cảnh tượng được chuẩn bị riêng cho mình như thế này.

Nếu chưa nói đến Quan Tĩnh Hạ, Từ Thi trước đó đã tự tin khẳng định trước một màn này thì cô chắc chắn có thể làm bất kì nữ sinh nào cũng sẽ gục đổ, với món quà tràn ngập tâm tình của người chuẩn bị kia và cả con người mà cô cho rằng đã đủ “đẹp từ trong ra ngoài” này nữa.

Nhưng đây lại là Quan Tĩnh Hạ, đứng trước “tảng băng ngàn năm khó tan chảy” này, Từ Thi thực sự có hơi e ngại. Lo lắng không biết liệu sự chuẩn bị mà khi đặt trước Quan Tĩnh Hạ thì cô lại thấy khá là tầm thường và nhỏ nhặt này, đàn chị có thấy thích không nữa.

Cảm giác chờ đợi câu trả lời lâu như cả thế kỷ đã trôi qua vậy.

Rồi ngay trước khi Từ Thi còn đang định lên tiếng tìm cách thối lui trước, cô mới nghe thấy giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng câu chữ đều theo gió thoảng ấy mà chui hết vào tai mình không sót một từ nào của Quan Tĩnh Hạ vang lên.

“Thực sự rất đẹp.”

“Tôi thích lắm, cảm ơn em.”

Từ Thi vốn chưa bao giờ hết mê mẩn vẻ đẹp của Quan Tĩnh Hạ, thế mà ngay lúc này cô lại càng cảm thấy đặc biệt chìm đắm trong người trước mặt này hơn nữa.

Chìm đắm trong gương mặt bình thường dù là lạnh lùng vô cảm, không một tia cảm xúc kia cũng đủ đẹp tới thần hồn điên đảo, ngay lúc này còn nhẹ nhàng cười lên như thế này, thực sự ai nhìn vào cũng không thể phủ nhận là càng đẹp tới hút hồn, đẹp tới mức khiến con người ta đứng ngồi không yên gấp nhiều lần.

Có nụ cười mỉm nhẹ nhàng và gương mặt hơi ửng hồng ngập tràn dịu dàng mềm mại này của Quan Tĩnh Hạ ở đây thì đối với Từ Thi, bao nhiêu là ánh đèn vàng rực rỡ sống động hay ngọn nến lung linh ấm áp kia cũng đều trở nên vô cùng tầm thường, không thể nào sánh được một phần nhỏ so với vẻ đẹp đến chói mắt của Quan Tĩnh Hạ nữa.

Nhưng đặc biệt là cô càng chìm đắm trong từng câu từ tràn đầy tâm ý được thốt lên trong cái dáng vẻ dịu dàng và nhu hòa vô cùng kia của Quan Tĩnh Hạ.

Đây là biểu cảm mà Từ Thi chưa từng được nhìn thấy ở người này, không biết trước đây như thế nào, nhưng cho đến hiện tại Quan Tĩnh Hạ chưa từng bày ra dáng vẻ mềm mỏng thu hết khí lạnh và gai nhọn vào như thế này khi đối diện trước Từ Thi.

Đến nỗi còn khiến Từ Thi phải thầm nghĩ lại, liệu đây có phải là cùng một người với vị “học bá không gần người” hay “nữ thần lạnh lùng” gì đó mà cô vẫn từng biết không vậy.

Kéo một học sinh bất kỳ trong trường đứng ra đây mà nhìn vào lúc này, khẳng định ai cũng sẽ không tin được vào mắt mình cho mà xem.

Nhưng sau đó Từ Thi đã liền vui vẻ mà kết luận rằng, chỉ có một mình mình mới được nhìn thấy dáng vẻ này của đàn chị.

Cũng tốt, nếu đã không ai biết thì cứ triệt không biết như vậy đi. Nếu có thể thì Từ Thi thực sự mong rằng một Quan Tĩnh Hạ dịu dàng và mềm mỏng như thế này sẽ vĩnh viễn không bị người khác phát hiện, tốt nhất là bọn họ chỉ biết tới một Quan Tĩnh Hạ lạnh lùng khó gần, “chỉ coi học tập là bạn” như thế đi.

Cứ mỗi lần ở cạnh Quan Tĩnh Hạ, mà người này chỉ cần nhẹ cười lên như thế này thôi là Từ Thi đã lại không thể nào kiểm soát được nhịp tim đang loạn xạ nhảy lên trong lồng ngực mình.

Mang theo cái suy nghĩ mơ màng và cảm xúc muốn chiếm hữu người này làm của riêng như vậy, Từ Thi ngay bây giờ chỉ muốn đi tới ôm lấy con người có thể dễ dàng ném cô vào trong ngọn lửa rạo rực đến khiến xúc cảm cháy bỏng này vào lòng thôi.

“Sao em lại biết hôm nay là sinh nhật tôi?”

Giọng nói của Quan Tĩnh Hạ đột ngột vang lên, kéo Từ Thi trở về hiện thực.

Hiển nhiên là cô không thể có hành động gấp gáp và không suy nghĩ như vậy rồi. Dù cái buổi chiều tối một tuần trước đây giữa hai người đã có cái ôm thứ hai nhưng vẫn giống lần đầu tiên, đều là do Từ Thi trong phút chốc không tỉnh táo và suy xét cẩn thận mà làm bừa.

Nhưng bây giờ thì khác, đối diện trước dáng vẻ như mèo con mềm yếu bỏ hết phòng bị này của Quan Tĩnh Hạ, cô thầm nghĩ nếu tiến lên một bước nữa thì hẳn sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm vào lòng như thế nữa đâu. Cô sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm ra hành động gì đó dữ dội hơn, hẳn sẽ khiến Quan Tĩnh Hạ cảm thấy khó chịu mà không cẩn thận còn bị ghét bỏ và cự tuyệt nữa.

Lo sợ như vậy nên Từ Thi cuối cùng cũng phải cố kìm nén lại thứ cảm xúc mãnh liệt ấy, cô ho khan một tiếng để gằn xuống cảm giác rạo rực khàn khàn nơi cuống họng, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ như sóng lớn sắp không nằm trong tầm kiểm soát của mình mà trực trào ra.

Rồi mới từ từ cất giọng: “Thật ra thì em không biết đâu, chị Giao Ly nói cho em thì em mới biết đấy.”

Ra là Giao Ly, tuy không biết là vô tình tiện miệng nói ra hay thực chất có suy tính gì, nhưng giờ khắc này Quan Tĩnh Hạ cũng đã thầm cảm ơn cô bạn này của mình rồi.

“Cậu ấy nói với em từ bao giờ?”

Từ Thi hơi ngước mắt lên nhớ lại, “Chắc là… một tuần trước nhỉ, cũng đúng vào khoảng thời gian em bắt đầu ôn thi nữa.”

Nhắc đến thi cử mới lại nhớ ra, Quan Tĩnh Hạ bây giờ đã quyết định mở lời hỏi han trước, “Sáng nay em thi ổn chứ?”

Trước đó còn vì ngại cảm giác không quen mà từ chối chủ động trước, nhưng bây giờ đã rõ lòng mình rồi, Quan Tĩnh Hạ thực lòng rất quan tâm đến mọi vấn đề của Từ Thi. Hơn nữa cô nhóc này cũng đã gián tiếp nhắc tới như thế này rồi, bản thân không hỏi thì thực sự cũng không được.

Nhưng Từ Thi có lẽ đã quen rồi hay sao mà dường như không để tâm nhiều lắm, sau khi được hỏi thì lại vô cùng vui vẻ đáp lại, “Nói thật thì em thấy đề dễ lắm, làm em phí công ôn tập hơi nhiều rồi.”, nói đến nửa câu sau còn lộ ra một nụ cười không hài lòng thấy rõ.

Khiến Quan Tĩnh Hạ chỉ có thể nhẹ cười, sau đó lại suy nghĩ thực lâu, đến nỗi khi Từ Thi muốn lên tiếng trước rồi Quan Tĩnh Hạ mới đành tiếp tục cất lời.

“Vậy là một tuần vừa rồi em đã ôn tập bận rộn lắm nhỉ, mặt mũi cũng chẳng thấy đâu…”

Quan Tĩnh Hạ chỉ nói ngập ngừng nửa chừng như vậy, nhưng có lẽ như thế thôi cũng đủ rồi.

Khi Từ Thi đã hỏi lại ngay sau đó: “Đàn chị nhớ em rồi sao?”

Làm Quan Tĩnh Hạ bỗng nảy lên trong lòng một cái, nhưng ngoài mặt thì không biểu hiện ra chút xao động nào.

Ừm, nhớ em rồi. Tận một tuần không gặp nhau làm sao mà không nhớ cho được.

Và hiển nhiên Quan Tĩnh Hạ không dám nói ra lời này, cuối cùng chỉ có thể bình thản đáp lại một câu vô cùng an toàn, “Em nghĩ sao?”

Nói xong liền đưa tay tới lấy đi chiếc bánh sinh nhật Từ Thi vẫn bê trên tay nãy giờ kia rồi mang sang bên cạnh, lấy chiếc hộp đựng bánh kem mà cô đã để ý thấy từ trước đó không lâu, cất nó trở lại vào trong luôn.

Dù sao thì cả hai có lẽ cũng không có ý định ăn luôn bây giờ, nên để cô nhóc này đứng cầm mãi như vậy thì sẽ mỏi tay mất. Kể cả nếu bản thân cô nhóc này không để ý hay ý kiến gì thì Quan Tĩnh Hạ cũng sẽ để tâm, là tự cô cảm thấy không nỡ thôi.

Nhìn theo bóng lưng Quan Tĩnh Hạ, Từ Thi cũng đã lấy lại tinh thần mà khẽ lắc nhẹ đầu rồi tự nở một nụ cười chế giễu mình. Như muốn nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ mong chờ người kia sẽ gật đầu, nói ra câu trả lời mà cô vẫn luôn mong ước vậy.

Quả nhiên là sẽ không có chuyện ấy xảy ra mà.

Từ Thi thầm nghĩ như vậy trong đầu, ngoài miệng đã lên tiếng đổi chủ đề, tuyệt nhiên cho qua mấy lời kia luôn.

“Đàn chị có muốn ra ngoài ăn gì không?”

Vừa hỏi câu này Từ Thi đã vừa đi tới bắt tay vào dọn dẹp đống bóng bay và dây đèn kia, đến lúc này thì không để thêm làm gì nữa rồi, dù sao cũng sắp đến giờ ăn tối, nên mau chóng dọn dẹp rồi trở xuống thôi.

Nhưng đáp lại Từ Thi sau đó lại là một câu hỏi ngược lại của Quan Tĩnh Hạ: “Hai chúng ta?”

Làm Từ Thi phải ngay lập tức quay mặt nhìn sang, đối diện thẳng với Quan Tĩnh Hạ đã tới giúp mình một tay dỡ dây đèn trên lan can kia xuống, mà hơi nghiêng đầu rồi nhẹ mỉm cười, “Vâng, đàn chị muốn ăn gì ở đâu, em đều sẽ nhiệt tình bồi theo tới đó.”

Thế này thì ai mà từ chối được chứ.

Quan Tĩnh Hạ cũng không tự nhìn lại mà mắng mình thật không có tiền đồ, ngay sau đó đã nhẹ giọng kêu “Được” ngay lập tức.

Hai tay của cô vẫn đều đặn tháo dây đèn trang trí trong khi cả khuôn mặt đã mang một màu ửng đỏ nhìn vô cùng nhu hòa.

Đồng thời trong lòng Quan Tĩnh Hạ lại nghĩ, cũng may là đã có ánh đèn vàng này hắt vào, nên hẳn Từ Thi hẳn sẽ không để ý và nhìn ra được trên mặt mình lúc này như thế nào đâu.

Từ Thi sau đó quyết định tạm để lại đống bóng bay này ở đây, dù gì thì chắc cũng sẽ không có ai lên đây cho tới chiều mai đâu nên cô sẽ lên dọn sau, muốn mang về thì cũng phải chuẩn bị dây buộc mà.

Còn bánh kem thì cả hai cũng đã gửi nhờ vào trong phòng trực của bác bảo vệ bên ngoài cổng khu kí túc xá trước, lên phòng cất thì cũng phiền nên sau khi đi ăn về thì lấy cầm lên sau cũng được.

Đang rảo bước trên vỉa hè ngay phía trước cổng trường, Quan Tĩnh Hạ chợt nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên trong balo, nên cô mới phải dừng lại tháo balo xuống khỏi vai, lấy điện thoại ra rồi ấn nghe luôn mà chưa kịp nhìn tên người gọi tới.

Cùng lúc này Từ Thi đã để ý tới thân hình của Quan Tĩnh Hạ khẽ run nhẹ, thấy người bên cạnh này chỉ đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng xắn tới khuỷu tay mà không có áo khoác ngoài, nên hiển nhiên là đã không thể chịu được cái lạnh khi trời tối đã bắt đầu nổi gió như thế này mà run lên rồi.

“Chị về rồi sao?”

Đồng thời khi Quan Tĩnh Hạ chợt thốt lên một câu nghe rõ ra ý cười vui vẻ như vậy, Từ Thi đã nhẹ nhàng khoác lên vai Quan Tĩnh Hạ chiếc áo khoác đồng phục mà mình vẫn cất trong balo nãy giờ.

Sau đó ánh mắt hai người nhanh chóng chạm nhau, Quan Tĩnh Hạ sau khi quay sang nhìn Từ Thi thì dường như cũng bất ngờ mà ngơ ngẩn trong phút chốc.

Nhưng cũng nhanh chóng mở miệng: “Cảm ơn…”

Chỉ là chữ “em” còn chưa nói được nốt, một tiếng gọi đã đột ngột vang lên cắt ngang, kéo cả hai phải quay lại nhìn.

“Tiểu Tĩnh.”

Ở ngay phía trước kia, cách không xa cũng đang có một người đứng ở trên vỉa hè này nhìn về phía hai người, là một cô gái.

Từ Thi còn chưa cả nhìn kĩ xem người này như thế nào thì Quan Tĩnh Hạ vốn đang ở bên cạnh cô, không biết bước lên trước từ lúc nào, nhưng chẳng mấy chốc đã dừng lại ở ngay trước mặt người đó rồi.