Đến nội dung chính

Chương 44

admin 846 Chữ Cài Đặt

Cốc cốc

Cạch

Trên giường vẫn là cục bông nhỏ giương đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà, một ánh mắt vô hồn không có sức sống. Cơ thể cậu cũng suy nhược theo tinh thần không khỏi khiến Minh Thần lo lắng.

– Bé con, dậy đi nào. Ăn tối thôi em.”

Cậu lặng thing không nói một lời. Thần cũng kiên nhẫn xúc từng miếng cho cậu.

– Ngoan, chỉ cần em ăn. Anh sẽ thả em về với Lục Minh.”

Ngay khi câu nói vừa dứt, ánh mắt cậu rực sáng tựa như nhìn thấy ánh sáng bé nhỏ cứu rỗi mình.

– Thật sao? Cậu nói thật.”

Hàn Minh Thần chua xót cười thê lương.

“Trong tim em, không còn chỗ trống cho anh sao? Nhưng không sao, em luôn là của anh, mãi mãi là vậy. Đừng hòng rời xa anh.”

– Ừm, anh nói thật.”

– Vậy tôi ăn, đưa cho tôi đi.

Minh Thần rụt bát cháo lại, tiếp lời:

– Anh muốn đút cho em.

Cậu sợ hắn không vui lại đổi ý, đành chấp nhận để hắn đút từng miếng cháo cho mình.
Trong lòng cậu vui lắm, cuối cùng cũng được về với người mình thương rồi.

“Lục Minh, em sắp về rồi. Hãy chờ em, em nhớ anh lắm!”

Bên phía Lục Minh

Anh đã không ngủ từ lúc Hạ Nhiên biến mất, sáng sớm như người mất hồn, đêm làm bạn với rượu. Nhưng hôm nay. có người bấm chuông cửa nhà anh.

Anh thoáng sững người, lẽ nào…

Lục Minh chạy như bay xuống mở cửa.

– Hạ Nhiên, là em sao?

Tuy nhiên, trước mắt anh là một đám người lạ mặt.

– Trói hắn lại

– Các người là ai, buông tao ra.

Anh bị họ trói chặt, ép anh uống 1 loại thuốc gì đó.

Lục Minh vùng vẫy quyết liệt nhưng không thể chống lại cả đám người cao lớn này.

Khụ Khụ

– Chúng mày…khụ là ai? Sao dám xông vào nhà tao? Thuốc chúng mày ép tao uống là cái đ gì?

– Anh yên tâm, không có độc, không hại chết anh được đâu. Chỉ là thiếu gia của chúng tôi không muốn anh xuất hiện trước tiểu tâm can của ngài ấy.
– Tiểu tâm can? Là ai? Lẽ nào…Hạ Nhiên? Em ấy giờ ở đâu? Mau nói cho tao biết, em ấy đâu rồi? Có an toàn không?

– Rất ổn, cậu ấy đang ở nơi cậu ấy vốn thuộc về. Sau đêm nay thôi, hai người sẽ chẳng nhớ gì về nhau nữa, sẽ chẳng còn quan hệ gì. Đây là sổ đỏ, tiền, xe mà thiếu gia nhà tôi muốn bồi thường cho cậu cũng như cảm ơn công lao cậu chăm sóc vợ của ngài ấy suốt thời gian qua.

– Cút, tao chỉ cần Hạ Nhiên, em ấy là của tao mà. Sao lại cướp em ấy khỏi tao, tao không cần mấy thứ này, trả em ấy cho taooo

– Xin lỗi, cậu…ngày mai sẽ là cuộc đời mới của cậu. Rồi mọi chuyện sẽ khởi đầu lại thôi. Chúng tôi xin phép.

– Không…hức…hức…tao chỉ cần Hạ Nhiên. Hạ Nhiên…anh…nhớ…e…m

Lục Minh ngấm thuốc bắt đầu thần trí mơ hồ, ngất suốt 1 đêm dài. Tỉnh giấc, anh quay lại kí ức chưa từng gặp Hạ Nhiên. Không còn kí ức gì về cậu, không nhớ gì về quãng thời gian trước đây.
Tựa như…vừa trải qua một giấc mơ dài…mà đã là mơ thì tỉnh giấc sẽ chẳng còn nhớ gì nữa.

– Hửm? Sao mình lại ngủ trên sàn? Sao lại nhiều tiền và sổ đỏ đứng tên mình?

Bên phía Hạ Nhiên

Cậu cũng tương tự Lục Minh. Chẳng còn nhớ gì về người chồng cậu yêu thương nữa, chẳng nhớ gì quãng thời gian đau khổ nữa. Tựa như mọi thứ chưa bắt đầu.

Tuy nhiên, thuốc cậu uống lại có đặc tính khác tương tự bùa yêu. Người cậu nhìn thấy đầu tiên sẽ khiến cậu yêu điên cuồng, không bao giờ muốn rời khỏi người đó, sống chết cũng phải ở bên người đó.

Tất nhiên, người đầu tiên Hạ Nhiên nhìn thấy không ai khác ngoài Hàn Minh Thần.

“Bé con, em tỉnh rồi.”

Minh Thần xuất hiện trước mặt cậu dưới bộ dạng tươm tất nhất, rạng rỡ nhất, đẹp trai nhất, dịu dàng mà ân cần khiến thần trí cậu điên đảo, tim đập thình thịch.

“Chồng ơi”

Giọng Hạ Nhiên ngọt lịm gọi hắn là chồng khiến hắn sướng rơn lên.

“Anh đây”

Hạ Nhiên mặt đỏ ửng, vừa tỉnh là lao ngay vào ôm hắn, miệng đòi hôn.

“Chồng của em, chỉ là của em. Mau hôn em.”

Cậu không bao giờ biết được, đây chính là giây phút hạnh phúc nhất đời hắn, là khoảng thời gian hắn trông chờ bao lâu mới gặt hái được. Đúng là kiên trì theo đuổi tình yêu, ắt sẽ có quả ngọt.

Hắn nhanh nhảu hôn lấy em, ôm chặt em trong vòng tay to lớn của mình.

“Bé con, anh yêu em. Chúng ta kết hôn nhé.”

Hạ Nhiên khờ khờ ngây ngô cười nụ cười hạnh phúc.

“Dạ, em cũng yêu anh. Em đồng ý. Chúng ta phải ở cạnh nhau suốt đời suốt kiếp nhé.”

“Nhất định.”

HOÀN VĂN