Slans ngồi trong văn phòng trợ lý riêng của mình, ánh mắt trầm tư nhìn màn hình máy tính.
Cuộc nói chuyện với Thon hôm qua khiến cậu hiểu rõ một điều—hắn sẽ tiếp tục gây rắc rối cho cậu.
Dù Arin có tin tưởng cậu thế nào đi nữa, Thon vẫn là người ở bên cạnh hắn nhiều năm. Hắn hiểu cách vận hành của công ty, hiểu rõ cách làm tổn thương một người mà không cần đụng đến một sợi tóc.
Slans không sợ đối đầu, nhưng điều cậu không ngờ là—trò chơi dơ này đến nhanh thật.
Một thông báo nội bộ đột ngột được gửi đến.
[Cuộc họp khẩn cấp vào 9 giờ sáng. Đề nghị tất cả quản lý cấp cao và trợ lý riêng có mặt.]
Slans nhíu mày. Cậu liếc nhìn đồng hồ—chỉ còn mười phút nữa.
—
Phòng họp lớn tràn ngập bầu không khí căng thẳng.
Khi Slans bước vào, những ánh mắt dò xét lập tức dồn về phía cậu.
Thon ngồi ở một góc, khoanh tay, khóe môi nhếch lên với vẻ kiêu ngạo.
Slans bình tĩnh ngồi xuống, không nói gì.
Vài phút sau, Arin xuất hiện. Hắn bước vào với phong thái lãnh đạm như thường lệ, nhưng ánh mắt sắc bén lướt qua cả căn phòng, khiến những tiếng bàn tán lập tức im bặt.
“Cuộc họp bắt đầu.” Giọng hắn trầm thấp, không mang theo cảm xúc.
Một trong những quản lý cấp cao đứng lên, đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Thưa chủ tịch, có một vấn đề nghiêm trọng xảy ra.”
Arin liếc nhìn tài liệu. “Nói.”
Quản lý hít sâu một hơi. “Dữ liệu quan trọng của dự án hợp tác với tập đoàn LM đã bị rò rỉ ra ngoài. Theo dấu vết điều tra ban đầu, thông tin bị đánh cắp từ hệ thống nội bộ của chúng ta, và người cuối cùng truy cập vào tập tin này chính là trợ lý Slans.”
Cả phòng họp bùng nổ.
Slans siết chặt tay.
Cậu đã đoán trước Thon sẽ ra tay, nhưng không ngờ hắn lại có thể hành động nhanh đến vậy.
Arin không thay đổi sắc mặt, chỉ lật giở tập tài liệu, giọng điềm tĩnh. “Bằng chứng đâu?”
Quản lý đưa ra một tập hồ sơ khác. “Đây là dữ liệu đăng nhập của hệ thống. Mỗi nhân viên đều có mã truy cập riêng, và tài khoản của trợ lý Slans đã được sử dụng để lấy đi tập tin này vào rạng sáng hôm qua.”
Slans nhướng mày.
Hệ thống bảo mật của công ty Arin rất chặt chẽ. Nếu ai đó muốn sử dụng tài khoản của cậu để làm chuyện này, chắc chắn phải có quyền truy cập cấp cao hơn—và cậu có thể đoán được là ai.
Thon ngồi đó, vẻ mặt thản nhiên như không liên quan.
Slans cười nhạt trước bộ mặt đắc ý ấy, không thể không thầm chửi thề: “Mẹ ơi mới vào công ty chưa có lương đã bị hắt nước bẩn 2 lần rồi…. Nghĩ ông đây dễ chọc hả???”
Cậu quay sang nhìn Arin, chờ đợi phản ứng của hắn.
Arin im lặng một lúc, rồi đặt tài liệu xuống.
Hắn không nhìn vào bất cứ ai, chỉ chậm rãi cất lời.
“Cậu có gì để nói không, Slans?”
Cả căn phòng nín thở.
Slans nheo mắt, rồi cười một tiếng.
“Không có.”
Mọi người sửng sốt.
Ngay cả Thon cũng thoáng ngạc nhiên.
Arin cười trừ dịu giọng nói: “Cậu chắc chứ?”
Slans chống tay lên bàn, ánh mắt đầy thách thức.
“Nếu anh tin tôi, anh sẽ không cần tôi giải thích.”
Bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng đến cực độ.
Mọi người đều chờ xem phản ứng của Arin.
Hắn nhìn Slans thật lâu, rồi đột nhiên bật cười.
“Được rồi.”
Hắn đứng dậy, gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Cuộc họp kết thúc.”
Cả phòng họp sững sờ.
Một quản lý lên tiếng phản đối. “Nhưng chủ tịch, chuyện này….”
Arin lạnh lùng liếc nhìn ông ta.
“Tôi nói, kết thúc!”
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để khiến tất cả im bặt.
Thon siết chặt nắm tay.
Slans chậm rãi đứng lên, liếc nhìn hắn một cái, rồi bước theo Arin ra ngoài.
Khi cánh cửa đóng lại, trong phòng họp chỉ còn lại sự im lặng nghẹt thở.
Thon nở một nụ cười lạnh.
“Vậy sao, Arin?”
Hắn lẩm bẩm.
“Xem ra, ngài ngu ngốc như vậy.”