Đến nội dung chính

Chương 15: Để tôi kiểm tra

admin 1.170 Chữ Cài Đặt

Khuynh Hoa đứng trước cổng biệt thự của Thượng Niên, vì hơi lạnh của đêm khiến chóp mũi Khuynh Hoa đỏ bừng lên.

Cô cúi đầu, hai tay giữ chặt quai cặp trước ngực, bờ vai gầy khẽ co lại.

Mái tóc đen mềm rũ xuống, che đi hơn nửa khuôn mặt chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn đường lạnh lẽo.

Tiếng xe chậm rãi vang lên, bánh xe lăn qua mặt đường ướt sương nghe rất rõ trong đêm tĩnh.

Khuynh Hoa theo phản xạ ngẩng đầu.

Chiếc Maybach màu bạc dừng lại trước cổng biệt thự, cửa kính phía sau hạ xuống.

Thượng Niên ngồi trong xe, thân người tựa lưng ghế, áo khoác tối màu phủ lên dáng người cao lớn.

Ánh đèn nội thất mờ nhạt, càng làm đường nét gương mặt anh trở nên lạnh lùng và sắc sảo.

Đôi mắt hẹp dài nheo lại, lặng lẽ khóa chặt lấy cô gái nhỏ bé đang đứng giữa đêm lạnh.
Khuynh Hoa đứng yên một nhịp.

Bàn tay nắm quai cặp siết chặt hơn, khớp ngón tay trắng bệch.

Thượng Niên bước xuống, vóc người cao gầy dừng trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức bóng dáng anh hoàn toàn bao trùm lấy cô.

Anh liếc nhìn Khuynh Hoa, hàng mày hơi cau lại, rõ ràng là không vui.

“Đứng ngoài đây làm gì?”

Khuynh Hoa cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió lạnh.

“Thiếu gia… xin lỗi cậu.”

Thượng Niên nghiêng đầu nhìn cô.

Ánh mắt anh dừng lại trên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh vài giây rồi chậm rãi trượt xuống đôi môi nhợt nhạt.

Anh không đáp lời xin lỗi ấy chỉ hỏi ngược: “Không lạnh sao?”

Khuynh Hoa theo bản năng gật đầu, ngay sau đó lại vội vàng lắc đầu, động tác rối loạn và vụng về.

Thượng Niên nhìn cảnh đó, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó chịu không tên.
Cổng biệt thự vừa mở, anh trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo người vào trong, anh quay đầu, nói với chú Minh đứng cạnh xe.

“Chú Minh, chú về đi.”

Chú Minh khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua hai người rồi rất nhanh thu lại, gật đầu.

“Vâng, thiếu gia.”

~

Hơi ấm trong nhà ập đến, đối lập hoàn toàn với cái lạnh còn vương trên người cô.

Bàn tay Khuynh Hoa vẫn bị Thượng Niên nắm chặt, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền sang, nóng đến mức khiến cô không dám nhúc nhích.

Vào đến phòng khách, anh mới dừng lại, buông tay ra.

Khoảnh khắc ấy, Khuynh Hoa gần như thở phào nhưng còn chưa kịp lùi lại thì giọng anh đã vang lên, trầm thấp ngay phía trên đầu.

“Ngẩng lên.”

Trong đầu cô thoáng lóe lên ý định giả vờ không nghe thấy, song cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Ánh đèn phòng khách rọi xuống, gương mặt tái nhợt cùng vẻ mệt mỏi không kịp che giấu lộ ra rõ ràng.
Thượng Niên nhìn cô rất lâu, chính sự im lặng ấy mới khiến người ta nghẹt thở.

Anh quay đi, tiện tay nới lỏng cổ áo: “Trong bếp có nước ấm. Đem ra đây.”

Giọng Khuynh Hoa khẽ run: “Vâng.”

Khuynh Hoa đặt cặp xuống ghế sô pha, bước vào bếp, từng bước chậm rãi như sợ gây thêm tiếng động.

Thượng Niên ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng mảnh khảnh kia.

Cô vẫn mặc đồng phục, chứng tỏ chưa kịp về nhà thay đồ đã chạy thẳng tới đây.

Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực anh bỗng trĩu xuống, khó chịu một cách âm ỉ.

Ngốc đến mức nào mới đứng đợi anh giữa đêm lạnh lâu như vậy?

Nước trong ấm vừa sôi xong, hơi nóng bốc lên làm mờ đi tầm mắt.

Khuynh Hoa rót nước vào cốc, hai tay cẩn thận giữ lấy thành cốc, đầu ngón tay nhanh chóng bị hơi ấm thấm vào.

Cô bưng cốc nước ra ngoài.

“Thiếu gia.” Thượng Niên đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau

Hơi nóng từ cốc nước, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, chồng lên nhau.

“Run cái gì?”

Cô cúi đầu, không dám nhìn anh: “Không… không có.”

Ánh mắt anh dừng lại trên những ngón tay trắng mảnh đang bị mình giữ chặt.

Mạch máu xanh nhạt nổi lên rõ ràng dưới làn da mỏng, mong manh đến mức chỉ cần siết thêm một chút cũng có thể làm tổn thương.

Cảm giác khó chịu dâng lên, cuộn thành một thứ cảm xúc mất kiểm soát.

“Ba năm nay tôi chăm cậu như vậy mà người vẫn gầy yếu thế này.”

Khuynh Hoa mím môi, đầu cúi thấp hơn, không đáp.

“Lần sau, đừng tự ý làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy.”

Cô khẽ ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ mờ mịt.

“Không ngốc thì là gì?”

Thượng Niên nhìn thẳng vào cô, giọng trầm xuống: “Nếu là người bình thường, đã gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi rồi. Không ai đứng đợi giữa đêm lạnh lâu như thế.”

“Tớ…”

Khuynh Hoa mím môi thành một đường mỏng, lời đến đầu lưỡi lại nghẹn cứng, không biết phải nói gì.

“Ngồi xuống đây.”

Thượng Niên đặt cốc nước ấm lên bàn, âm thanh chạm mặt kính khẽ khàng.

Anh liếc sang chỗ trống bên cạnh mình, ánh mắt không cho phép cô từ chối.

Khuynh Hoa chần chừ một nhịp rồi vẫn bước tới ngồi xuống.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang mang theo mùi hương quen thuộc nhàn nhạt.

Cô ngồi hai tay đặt lên đầu gối như một đứa trẻ chờ bị trách phạt.

Thượng Niên đẩy cốc nước về phía cô.

“Hai tay.”

Cô khẽ giật mình, ngoan ngoãn làm theo, ngón tay vừa chạm vào thành cốc đã run lên, nhiệt độ ấm áp thấm qua da, lan dọc theo mạch máu, xua bớt cái lạnh còn sót lại.

“Uống đi.”

Khuynh Hoa cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ.

Nước ấm trôi xuống cổ họng nhưng tim cô lại càng đập nhanh hơn.

Ánh mắt Thượng Niên dừng trên những ngón tay trắng mảnh đang ôm lấy cốc nước, run rẩy rất khẽ như chỉ cần dùng lực thêm một chút là có thể nắm gãy.

Hơi nước bốc lên che đi ánh mắt cô, chỉ còn hàng mi khẽ rung.

Thượng Niên nghiêng người, khoảng cách lại bị kéo sát thêm một chút.

Từ góc độ của anh có thể nhìn rõ Khuynh Hoa.

Ba năm qua, tuy rằng đã có da có thịt nhưng cô vẫn rất ốm, người lại nhỏ con, khi đứng cạnh anh trông cô vô cùng nhỏ bé.

“Sao không mặc áo ngực?”

Khuynh Hoa ngẩng phắt đầu, bờ môi run run, tay cầm cốc nước cũng run.

“Tớ… có mặc mà.”

Trước đây anh chê cô ngực nhỏ thì thôi, bây giờ sao vẫn như thế?

“Có mặc? Sao tôi không thấy?” Anh thản nhiên hỏi

Khuynh Hoa có chút ấm ức, vẻ mặt bất mãn nhìn Thượng Niên.

Khoé môi Thượng Niên cong lên một đường, trông có ý tốt nhưng lòng hoàn toàn không.

“Để tôi kiểm tra.”

Khuynh Hoa: “?”