Nhà Trịnh Diệu Anh không có điện thoại, tìm cô ấy phải dựa vào may mắn.
“Anh Tử, mở cửa.”
Lâm Thính thấp thỏm gõ cửa phòng.
May quá Trịnh Diệu Anh có nhà!
Trịnh Diệu Anh đeo tạp dề mở cửa, trên mặt dính tro: “Thính Thính? Sao cậu lại tới đây?”
“Khoan hãy nói chuyện đó.” Lâm Thính đặt ba lô xuống nói: “Số áo còn lại đâu? Đưa cho tớ nhanh.”
“Ờ, ờ…” Trịnh Diệu Anh vội bỏ cái xẻng xào nấu xuống, vừa lau dầu mỡ trên tay vừa hỏi: “Lấy hết à?”
“Lấy hết ra đây.” Lâm Thính hỏi: “Có phải còn 112 chiếc không?”
“Ừ, đúng.” Trịnh Diệu Anh bê chỗ quần áo đã buộc gọn gàng ra.
“Được, cất túi kỹ vào.” Lâm Thính nói xong vác hai bọc quần áo đi như bay xuống lầu.
Khoản tiền cuối cùng 728 tệ nhập trạm, Lâm Thính nắm chặt xấp tiền vui vẻ quay lại nhà Trịnh Diệu Anh.
Còn chưa gõ cửa cô đã thấy một làn khói đen quỷ dị len qua khe cửa chui ra ngoài.
Bên trong cửa vang lên tiếng loảng xoảng rầm rầm, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Anh Tử.
Lâm Thính nghĩ đến cái bếp lò nhà họ Trịnh, trong đầu lập tức liên tưởng đến một trăm khả năng gây hỏa hoạn.
Cô không chần chừ thêm nữa giơ chân đạp cửa.
Sức của Lâm Thính không lớn nhưng may mắn là cửa phòng nhà họ Trịnh cũng chẳng chắc chắn gì cho cam, đạp hai cái chốt cửa đã bung ra.
“Anh Tử, cậu ở đâu? Trả lời đi!”
Lâm Thính không đẩy cửa vào ngay lập tức mà hét lên một tiếng ở bên ngoài trước, sau đó hít sâu một hơi nín thở đẩy cửa xông vào.
Nhưng trong phòng không hề có cảnh lửa cháy ngút trời như cô tưởng tượng.
Những làn khói đen đó bốc ra từ chiếc chảo sắt… Thức ăn bị cháy khét.
“Tiểu vũ trụ” của Lâm Thính vừa bùng cháy đã vụt tắt.
Lâm Thính khó hiểu nhìn đống vật chất hóa than trong chảo nói: “Tớ hơi tò mò cậu làm thế nào đấy, tớ cho cậu mười tệ cậu diễn lại lần nữa cho tớ xem được không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Diệu Anh đen thui, vừa mở miệng liền để lộ hàm răng trắng bóc.
Cô ấy nhìn cánh cửa phòng đã bị bung chốt của nhà mình, vậy mà còn cười được: “Thính Thính, cậu lo tớ chết nên mới vào cứu tớ hả?”
Trịnh Diệu Anh cảm động quá chừng, nước mắt rửa trôi lớp tro đen trên mặt tạo thành hai vệt trắng.
Lâm Thính nhìn cô ấy câm nín không nói nên lời.
Dung nhan hiện giờ của cô ấy…
Lâm Thính không tưởng tượng nổi Trần Tuấn nhìn thấy Trịnh Diệu Anh thế này sẽ có phản ứng gì, cô chỉ biết rằng đời này cô không thể nào coi Trịnh Diệu Anh là một cô gái mong manh như hoa đinh hương được nữa.
Lâm Thính đột nhiên vươn một ngón tay quệt một đường lên trán Trịnh Diệu Anh.
Trịnh Diệu Anh đang bận cảm động, hành động đường đột của Lâm Thính cô ấy cũng không để bụng, thậm chí còn hỏi: “Thính Thính, trên mặt tớ có vết bẩn hả?”
Lâm Thính dứt khoát lắc đầu cười rất vui vẻ.
Vết bẩn không quan trọng.
Quan trọng là khuôn mặt hiện giờ của cô ấy… Trông rất giống quân bài Tam Sách trên nền đen.
Lâm Thính cười ngất một lúc rồi giúp Trịnh Diệu Anh dọn dẹp tàn cuộc.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ kia vậy mà không cần gọi thợ sửa, Trịnh Diệu Anh vỗ vỗ vào ổ khóa mấy cái một cách thành thạo nó liền hoạt động bình thường trở lại.