Đến nội dung chính

Chương 32

admin 621 Chữ Cài Đặt

Cha Lâm không cần cô thuyết phục.

Ông im lặng một lúc, nghe thấy tiếng dầu nổ lách tách khi thả rau vào nồi mới nói tiếp: “Chiều nay Trần Tuấn đã đến bệnh viện nói về chuyện các con bày sập hàng… Tiểu Thính, con giúp đỡ bạn học thì cha ủng hộ nhưng con phải biết tự bảo vệ mình.”

“Bây giờ bên ngoài lạnh như thế, các con đứng ngoài trời cả ngày cơ thể bị lạnh cóng rồi về già thì làm sao?”

Lâm Thính nghe những lời trách mắng quen thuộc trong lòng hơi ấm áp.

Nghề nghiệp của họ đã thay đổi, tính cách cũng có chút sai lệch nhưng họ mãi mãi yêu thương cô.

Lâm Thính khẽ hỏi: “Có phải Trần Tuấn đã nói những lời rất khó nghe không ạ?”

“Không cần để ý những thứ đó…” Cha Lâm vươn tay vỗ vỗ cánh tay Lâm Thính: “Cha đã hỏi rồi, cô bé kia đã trả đủ số tiền còn thiếu, sau này chắc các con không cần phải đi bày sập hàng nữa đâu nhỉ?”
Lâm Thính chần chừ không đáp lời.

Cha Lâm đứng dậy vẻ mặt hơi nghiêm túc: “Tiểu Thính, không phải cha coi thường việc bày sập hàng mà là bây giờ trời quá lạnh, các con lại vẫn là sinh viên nên lấy việc học làm trọng.”

Lâm Thính nhếch khóe miệng gật đầu: “Vâng, con hứa với cha sau này sẽ không bày sập hàng nữa.”

Cha Lâm nói nhiều như vậy thật ra chỉ vì muốn nghe một câu đảm bảo này của Lâm Thính.

Ông cười nhẹ nhõm xoa đầu Lâm Thính nói: “Đi, đi ăn cơm thôi.”

Ông không nói Trần Tuấn đã làm loạn ở cơ quan thế nào cũng không nói người khác nhìn ông ra sao, ông chỉ quan tâm con gái mình có bị lạnh hay không.

Sau bữa tối cha Lâm nấu một nồi nước gừng bắt Lâm Thính ngâm chân.

Mẹ Lâm nhìn hai cha con họ một lúc nhưng không hỏi gì cả.

Ngày hôm sau.

Trước khi đi làm cha Lâm nhìn Lâm Thính một cái.
Lâm Thính còn chưa ăn sáng xong, thấy thế bèn giơ ba ngón tay lên bên tai thầm lặng thề thốt.

Cha Lâm cười, mãn nguyện đi làm.

Sau khi cha mẹ đều đi khỏi, Lâm Thính ngồi trên sô pha, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn.

–

Cùng lúc đó ông chú hôm qua tương trợ lẫn nhau với Lâm Thính biết được một tin tức bi thảm…

“Cái gì? Đặt hết rồi á? Tiền cọc cũng giao rồi? Kẻ nào bị bệnh mà giữa mùa đông đi bao trọn hết áo ba lỗ ngắn tay thế?”

Ông chú nói xong câu này tự bản thân cũng cảm thấy có chút quen thuộc.

Hình như hôm qua ông cũng từng nói câu tương tự.

Ông có chút không dám tin vào suy đoán của mình, hạ giọng xuống vài phần hỏi: “Cái người… Bao trọn đống hàng này chắc không phải là một con bé chứ? Mắt rất to, trông giống minh tinh điện ảnh ấy.”
Chủ sạp hỏi lại một câu: “Tên là Lâm Thính à?”

“Đúng đúng, chính là tên… Khoan đã, hóa ra đúng là cô ấy thật à!”

Ông chú vui mừng trong chớp mắt, sau đó liền không cười nổi nữa.

“Sao thế? Ông quen à?” Chủ sạp buột miệng hỏi.

Họ là bạn cũ, lúc này cũng không bận lắm nên tán gẫu vài câu cũng chẳng sao.

“Quen, đương nhiên là quen…” Ông chú cắn điếu thuốc rầu rĩ nói: “Con bé đó bày sập hàng cạnh tôi cả ngày hôm qua, trước khi đi còn bảo hôm nay không dọn hàng nữa, lại còn đặc biệt để lại cho tôi một số điện thoại…”