Túi nilon rẻ tiền đựng chiếc áo thuỷ thủ cũng rẻ tiền tương tự.
Tưởng Tông xách cái túi, môi mấp máy khó khăn lắm mới mở miệng lại đúng lúc có khách đến chọn quần áo.
Lâm Thính cười với anh, buột miệng nói khách sáo: “Lần sau có cơ hội tôi mời anh đi ăn.”
Sau đó cô liền xoay người đi tiếp đón khách.
Câu “Cảm ơn” chưa kịp nói ra của Tưởng Tông đành nuốt ngược trở lại.
Anh nhìn bóng lưng bận rộn của Lâm Thính, khóe mắt bỗng liếc thấy ông chú đang dùng ánh mắt nóng bỏng vô cùng nhìn chằm chằm vào mình.
Tưởng Tông: “…”
Anh lập tức lùi lại hai bước quay người chuồn thẳng.
Anh vừa ra đến lề đường thì có một chiếc xe hơi Toyota Crown dừng lại trước mặt anh.
Tưởng Tông lập tức mở cửa xe rồi nhốt mình vào trong không gian kín mít.
Ông chú chép miệng: “Toyota Crown to đùng kìa…”
Lâm Thính thu tiền xong, tình cờ nghe thấy câu này thuận miệng hỏi: “Toyota Crown gì cơ ạ?”
“Nhóc con, cậu chàng vừa rồi là đối tượng của cháu hả?” Ánh mắt rực lửa của ông chú chuyển sang người Lâm Thính.
Lâm Thính: “?”
Mọi người ở thế giới này đều là nhà “Đẩy thuyền” học hết à?
Sao ai cũng thích nói chuyện yêu đương thế nhỉ?
Thà hỏi cô bài tập nghỉ đông còn hơn…
Thôi bỏ đi, vẫn là hỏi đối tượng đi.
–
Nửa giờ sau Trịnh Diệu Anh đã về.
Cô ấy ôm mấy cái chai thủy tinh dùng để truyền dịch, chạy về nhét hai cái vào lòng Lâm Thính rồi cười ngây ngô nói: “Tớ xin chị y tá đấy, cậu sưởi ấm tay đi.”
“Cảm ơn nhé.” Lâm Thính ôm chai nước nóng hổi cảm thấy gió Tây Bắc cũng không còn lạnh buốt nữa.
Trịnh Diệu Anh đi sang chỗ ông chú cũng đưa cho ông hai cái: “Chú ơi, chú sưởi ấm tay đi ạ.”
“Ây da cảm ơn, cảm ơn.” Ông chú vội vàng nhận lấy, bốc một nắm hạt dưa làm quà đáp lễ: “Cầm lấy mà ăn.”
Trịnh Diệu Anh được quan tâm mà lo sợ, hai tay bưng hạt dưa liên tục nói cảm ơn rồi lùi về bên cạnh Lâm Thính bảo: “Thính Thính, cậu mau đi ăn trưa đi, tớ trông sạp cho.”
“Cậu làm được không đấy?” Lâm Thính có chút không yên tâm về cô ấy: “Hay là cậu cứ đi mua đại cái gì đó cho tớ ăn là được.”
“Bên ngoài gió lớn, sẽ đau bụng đấy.” Ánh mắt Trịnh Diệu Anh kiên định: “Cậu đi đi, tớ làm được mà.”
Ông chú cũng nói xen vào: “Đi đi, chú giúp con bé chào khách.”
Lâm Thính yên tâm hơn một chút.
“Được rồi, vậy cháu đi đây.”
Lâm Thính tìm đại một quán mì kéo ăn một bát mì nước, lại nhờ ông chủ thay nước nóng cho mấy cái chai thủy tinh.
Lúc quay về cô thuận tay mua hai xiên kẹo hồ lô.
Lâm Thính chia kẹo hồ lô cho Trịnh Diệu Anh, hạnh phúc đến nỗi mắt cô ấy cong lên như vầng trăng khuyết.
Lâm Thính cắn kẹo hồ lô rôm rốp, đột nhiên như mới nhớ ra điều gì nói với Trịnh Diệu Anh: “Phải rồi, vừa nãy Trần Tuấn đến tìm cậu đấy.”
“Hả?” Trịnh Diệu Anh nhíu mày, cô ấy hít hít mũi hỏi: “Anh ấy tìm tớ làm gì?”
Giọng điệu mềm mại nghe như đang làm nũng, đáy mắt còn lấp lánh một tia mong đợi.
Lâm Thính nhún vai: “Anh ta chẳng mang gì cho cậu cả, thấy cậu không ở đây liền chất vấn tớ tại sao lại làm hư cậu.”
Đôi mắt Trịnh Diệu Anh vụt tắt trong nháy mắt.