Đến nội dung chính

Chương 26

admin 633 Chữ Cài Đặt

Lâm Thính bên này cũng giúp ông chú quảng cáo…

“Vậy anh có muốn mua thêm một chiếc áo khoác quân đội không? Mua áo ngắn tay của tôi, chỉ cần thêm bốn mươi hai tệ là có ngay một chiếc áo khoác! Bình thường năm mươi tệ không bớt đâu nhé!”

Màn kết hợp trong mơ giữa áo khoác quân đội và áo ngắn tay, một bộ combo đơn giản đánh cho đồng nghiệp nửa con phố phải khóc thét.

Tuy nhiên rất nhanh đã có người phản ứng lại.

“Chỗ tôi không tặng áo ngắn tay nhưng tôi có thể bớt cho anh năm tệ.”

“Năm tệ á? Áo ngắn tay kia bán tám tệ lận đấy! Ông bớt thêm chút nữa đi!”

“Thế… Thôi được rồi, bốn mươi hai.”

Các sạp áo khoác quân đội ở phố Thanh Niên hôm nay, nhờ một sạp áo ngắn tay từ trên trời rơi xuống mà giá chốt đơn trung bình tăng lên rất nhiều.

Nhờ đó mà Lâm Thính không rơi vào kết cục bị đồng nghiệp nửa con phố đuổi đánh.
Sau sạp hàng Lâm Thính bận rộn như một chú ong mật, Trịnh Diệu Anh cũng không ngơi tay.

Cô vừa bận thu tiền trả tiền thừa vừa phải ghi nhớ bên chỗ ông chú đã lấy bao nhiêu chiếc áo, may mà cô là học bá nếu không thì việc này đúng là không làm nổi.

Một bộ não chia làm hai để dùng, cô bận đến mức chẳng buồn liếc mắt nhìn Trần Tuấn đang ở bên kia đường lấy một cái.

Nam chính phim bi tình cố chấp đứng đó không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nữ chính của mình.

Lạnh đến mức run như cầy sấy.

Buổi trưa Trịnh Diệu Anh phải đi đưa cơm cho mẹ.

Cô treo chiếc túi đeo chéo đựng tiền lên cổ Lâm Thính xoa tay nói: “Tớ sẽ về sớm để thay cậu.”

“Được.” Lâm Thính lấy ra năm tờ một trăm tệ và hai mươi tệ tiền lẻ nhét cho cô rồi nói nhỏ: “Cậu tiện thể đóng viện phí cho dì đi, hôm nay kiếm được nhiều, chắc chắn đủ đấy. Cậu đi taxi cả đi lẫn về cho an toàn, tránh bị mất tiền.”
Vành mắt Trịnh Diệu Anh lập tức đỏ hoe.

Lâm Thính: “Nín ngay.”

Trịnh Diệu Anh chớp mắt mạnh hai cái sụt sịt mũi nói: “Vậy tớ đi đây.”

“Ừ, đi đi.”

Trịnh Diệu Anh chạy bước nhỏ quay người, đúng lúc có một chiếc taxi đi ngang qua cô vẫy tay gọi xe lại.

Nếu là trước kia cô chắc chắn không nỡ đi taxi.

Nhưng hôm nay buôn bán tốt, cô sợ mình đi lâu quá thì Lâm Thính không xoay xở kịp.

Cô nghĩ bụng, tiền xe sẽ trừ vào phần chia lợi nhuận của mình.

Cô thầm tính toán trong lòng, lần đầu tiên không chú ý đến Trần Tuấn đang đi về phía mình từ bên kia đường.

Trần Tuấn vẫn luôn nhìn chằm chằm Trịnh Diệu Anh.

Thấy cô có vẻ sắp đi anh ta bèn bước tới chặn đầu.

Nhưng anh ta đứng quá lâu, hai chân không nghe sai bảo cứ cứng đờ như người gỗ.

Trần Tuấn vừa lết ra đến giữa đường thì Trịnh Diệu Anh ở phía đối diện đã lên taxi đi mất.
Lên taxi đi mất rồi?

Bình thường một hào cô cũng hận không thể bẻ làm đôi để tiêu, sao có thể nỡ đi taxi chứ?

Trần Tuấn đứng chết trân giữa đường không dám tin vào mắt mình.

Anh ta đột nhiên dừng lại, một chiếc xe buýt vốn định lách qua buộc phải phanh gấp.

Tài xế kéo cửa sổ xe thò đầu ra “Thân thiết” hỏi thăm: “Mẹ kiếp, mày mù à?”

Trần Tuấn giật mình hoàn hồn, liếc nhìn tài xế với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm rồi tiếp tục lết đôi chân cứng đờ sang đường.