Lâm Thính còn dùng tấm bìa các tông nhặt được viết bảy chữ lớn: [Xả kho trái mùa đại hạ giá.]
“Xả kho trái mùa đây! Một chiếc tám tệ, hai chiếc mười lăm, ba chiếc hai mươi mốt! Qua hôm nay thì đợi sang năm!”
“Mua sớm hưởng thụ sớm! Đi qua đi lại đừng bỏ lỡ nha…”
Hàng của họ phóng mắt nhìn khắp cả con phố cũng không hề có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.
Ông chú bán áo khoác quân đội bên cạnh nhìn hai cô cười khanh khách: “Trời tuyết lạnh giá thế này mà bán áo ngắn tay, hai đứa nghĩ cái gì thế?”
Lâm Thính đáp: “Không đi theo lối mòn ạ.”
Ông chú: “Cẩn thận kẻo trẹo lưng đấy.”
Lâm Thính bị chặn họng một câu bèn dứt khoát “Chơi xấu” nhắm ngay vào cậu thanh niên đang mua áo khoác quân đội trước sạp ông chú: “Anh trai, tiện tay mua hai chiếc áo ngắn tay đi? Anh nhìn cái áo thuỷ thủ này xem, mùa hè phải bán mười tệ đấy, mùa đông mua rẻ hơn nhiều!”
Cậu thanh niên ngơ ngác nhìn cô: “Đang giữa mùa đông tôi mua cái này làm gì? Giờ có mặc được đâu.”
Lâm Thính liếc nhìn ông chú đang hóng chuyện, trong lòng biết vụ làm ăn này nhất định phải chốt được.
Cô hắng giọng: “Anh xem, anh thiển cận rồi đúng không? Bây giờ anh mua không chỉ rẻ hơn mà còn mua sớm hưởng thụ sớm. Sao anh dám khẳng định là vào một ngày đẹp trời nào đó giữa mùa đông, anh sẽ không đột nhiên muốn mặc một chiếc áo thuỷ thủ mới tinh chứ?”
Cậu thanh niên: “…”
“Hơn nữa cái này đâu phải chỉ mặc được vào mùa hè. Đợi hai tháng nữa sang xuân anh mặc bên trong chiếc áo len cổ tim, để lộ viền cổ áo ra ngoài rồi đi lượn một vòng ở vũ trường, đảm bảo anh là chàng trai sành điệu nhất.”
Cậu thanh niên chần chừ nhìn sang ông chú: “Mặc thế có đẹp không chú?”
Ông chú lại là người thật thà, không bóc mẽ Lâm Thính mà nói: “Sao lại không đẹp được? Hơn nữa khoan bàn chuyện đẹp xấu, áo trái mùa này đúng là rẻ thật.”
“Rẻ”.
Chữ này vĩnh viễn là chiến lược marketing đơn giản và hiệu quả nhất.
Chữ này có thể khiến vô số “Người nhà” chốt đơn điên cuồng trên livestream, cũng có thể thắp lên ngọn lửa mua sắm của người qua đường giữa trời tuyết lạnh giá.
Lâm Thính gật đầu phụ họa: “Đúng đấy đúng đấy, bây giờ anh không mua thì mùa hè cũng phải mua, vậy tại sao không tranh thủ lúc rẻ mà mua luôn? Mua về để ở nhà cũng hời mà, nó có bắt anh tốn cơm tốn gạo nuôi đâu.”
Cậu thanh niên chần chừ cầm một chiếc áo thuỷ thủ lên ngắm nghía trái phải, thấy chất lượng cũng ngang ngửa cái cậu mua hè năm ngoái.
Trịnh Diệu Anh lí nhí nói một câu: “Mua đi anh, đẹp lắm.”
Lâm Thính rất phối hợp tung hứng theo: “Anh xem, em gái tôi cũng nói rồi đấy, anh mặc chắc chắn là đẹp.”
Phòng tuyến tâm lý vốn đang lung lay của cậu thanh niên cuối cùng cũng sụp đổ.
Cậu ta bỗng cảm thấy mình thật sự cần một chiếc áo thuỷ thủ ngay giữa mùa đông lạnh giá này.
Món hàng đầu tiên giao dịch thành công, cậu thanh niên mua hai chiếc, thu về mười lăm tệ.
Trịnh Diệu Anh nắm chặt tiền mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Thính: “Thính Thính, chúng ta kiếm được mười…”
“Cậu đừng có nói lung tung.” Lâm Thính vội bịt miệng cô ấy lại thì thầm: “Đây là bí mật kinh doanh, cậu đừng có bô bô ra ngoài đấy.”