“Quỷ đạo?” Lý Hành Tàng kinh ngạc nhìn bà: “Con là ma cà rồng mà, cũng có thể tu hành sao ạ?”
“Ai bảo ma cà rồng không thể tu hành? Có gì to tát đâu.” Bạch Sơn liếc cô một cái, ánh mắt như đang chê cô ít biết nên ngạc nhiên: “Quỷ đạo vốn dĩ chỉ quỷ mới luyện được, giờ con chẳng phải cũng thuộc diện đặc biệt sao?”
Bà chỉ vào chiếc thùng trên nóc tủ: “Đại Long, lấy cái đó xuống đây.”
Lý Long đảo mắt: “Sao bà không tự lấy?”
“Để trên đó bao lâu rồi? Bẩn thế kia ai mà động tay vào được!” Bạch Sơn trừng mắt, nói bằng giọng hiển nhiên.
Lý Long cạn lời nhưng cuối cùng vẫn bê thùng xuống.
“Đưa cho nó.” Bạch Sơn cầm lấy kim móc, tay chỉ về phía Lý Hành Tàng: “Tự xem từ từ, không hiểu chỗ nào thì hỏi ta.”
Lý Hành Tàng đón lấy chiếc thùng, mở ra xem: “Mười phút dạy bạn nhập môn Quỷ đạo”, “Quỷ tu tự tu dưỡng”, “Sổ tay bắt buộc khi tu tập Quỷ đạo”, “Năm mươi mẹo nhỏ ít ai biết khi tu tập Quỷ đạo”…
Cô thầm nghĩ: Đây có phải là sách tu luyện chính thống không nhỉ? Nhưng nhìn vẻ mặt hiền từ của bà, cuối cùng cô đành nuốt câu hỏi ấy xuống.
“Tàng Tàng à, sau này mày tính thế nào? Hay làm luôn một công việc gì đấy ở trung tâm tắm gội đi?” Lý Long vừa dọn bàn vừa hỏi.
Lý Hành Tàng cầm đĩa, đáp: “Con quyết định rồi, con sẽ mở lại nhà hàng của nhà mình.”
Căn phòng bỗng im lặng như tờ.
“Cái gì cơ?” Bạch Sơn đặt kim móc xuống, nhìn cô với ánh mắt không tin nổi: “Với cái tài như thế của con mà đòi mở nhà hàng? Đúng là nói không biết ngượng!”
“Sao bà cứ coi thường người khác thế ạ?” Lý Hành Tàng không phục: “Bà chờ xem, trưa nay con sẽ nấu cho bà một bữa, xem bà còn dám nói gì nữa!”
“Được, để xem con trổ tài thế nào, coi thử hai tay con có giỏi hơn ta không.” Bạch Sơn ra vẻ chờ kịch vui, quay sang Lý Long nói: “Con gái lớn nhà cậu đấy, biết nấu cơm rồi kìa! Trưa nay nó còn muốn trổ tài cho cậu xem nữa!”
Lý Long ngẩn ra một lúc rồi lúng túng nói: “À… vậy… vậy tôi ra ngoài mua đồ ăn cho con bé.”
“Không cần đâu, chú đưa chìa khóa xe đây, con tự đi!” Lý Hành Tàng nuốt cục tức, quyết tâm lấy lại danh dự.
Nhìn dáng vẻ hùng hổ của cô, Lý Long vội vã chạy theo.
“Cậu đi đâu đấy?” Bạch Sơn nghi hoặc hỏi.
“Tôi bảo Lão Quan làm thêm hai món, không thì trưa nay nó múa may một hồi, chúng ta lấy gì mà ăn!” Lý Long đáp, mặt đầy vẻ nghi ngờ.
Nói thẳng ra, anh ta cũng chẳng tin tưởng gì cả!