Đến nội dung chính

Chương 28

admin 931 Chữ Cài Đặt

Gần đến trưa, thực sự đã có người tò mò không biết cô chủ nhỏ này nấu nướng ra sao. Dù sao một bữa ăn cũng chẳng tốn kém gì, thử xem sao?

Dần dần, các bàn trong sảnh lớn đã gần kín chỗ. Giữa dòng người qua lại, một thanh niên lạnh lùng với mái tóc thắt bím dreadlock bất ngờ thu hút sự chú ý của Thạch Dịch.

“Tôi muốn một phòng riêng.” Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo khí chất đặc biệt khiến cả quán phải chú ý.

Cậu bé hổ Ô Phi thầm nhe răng, không ngờ người thanh niên lại liếc sang. Trong đôi mắt hẹp dài của anh ta lóe lên một tia sáng đỏ sẫm, khiến Ô Phi không khỏi căng thẳng.

—

Lý Hành Tàng vừa tháo tạp dề thì thấy Thạch Nhĩ bước vào bếp, tay túm chặt gáy Ô Phi đang giãy giụa.

“Sao lại thế này?” Cô ngạc nhiên nhìn họ. Thạch Nhĩ vốn không điềm tĩnh như Thạch Dịch, nhưng cũng rất hợp với Ô Phi, sao tự dưng lại cãi nhau ngay ngày khai trương?
“Buông ra! Hắn đến đây phá quán, tôi phải xử hắn!” Ô Phi giãy giụa, nhưng thân hình nhỏ con của cậu dù vặn vẹo thế nào cũng không thể thoát khỏi tay Thạch Nhĩ. Hơn nữa, cậu đã bị Lý Hành Tàng dạy dỗ nên không dám dùng pháp lực trước mặt người thường. Đành tức tối bất lực như một đứa trẻ bình thường.

“Thôi đi ông tướng! Nhóc con bé xíu như cậu thì xử được ai?” Thạch Nhĩ cười khẩy, giọng điệu trêu chọc. Sau đó quay sang nhìn Lý Hành Tàng với vẻ bất đắc dĩ: “Bên ngoài có một đại quỷ đến. Ô Phi thấy hắn liền tưởng đến gây sự nên suýt nữa lao vào đánh nhau.”

“Đại quỷ?” Lý Hành Tàng ngạc nhiên, liếc sang Hà Diệc Thư đang ngồi bóc tỏi trong góc bếp. Ừm… cô ta thì không tính rồi. Một kẻ xuất hiện dưới ánh sáng ban ngày, hẳn phải là một tiền bối quỷ tu rất cao tay.
Hà Diệc Thư lặng lẽ liếc mắt, ra vẻ oan ức. Cô ta nào dám phá quán giữa ban ngày ban mặt chứ?

Thạch Nhĩ lắc lắc cậu bé hổ trong tay: “Anh cả đang trông chừng bên ngoài rồi, chắc không có chuyện gì đâu.” Hơn nữa, cả thành phố Tuyết đều thuộc địa bàn của Trung tâm Tắm gội Bạch Sơn, chẳng đại quỷ nào có mắt lại dám đến đây gây sự.

“Tiểu Phi, sao cậu nghĩ người ta đến gây sự?” Lý Hành Tàng hỏi.

“Chứ còn làm gì nữa?” Ô Phi khoanh tay, đuôi cậu quất vào cánh tay Thạch Nhĩ như muốn phản kháng, nhưng chỉ khiến đối phương cười nhạo thêm.

“Có lẽ… cậu nên nhớ rằng, nhà chúng ta mở nhà hàng.” Lý Hành Tàng nhắc khéo: “Liệu có khi nào người ta chỉ đến ăn cơm không? Yêu quái còn đến tiệm tắm gội bên cạnh để tắm rửa, thì việc yêu quái ghé quán ăn cũng không có gì lạ. Mà anh ta đã gọi món chưa?”
Ô Phi và Thạch Nhĩ nhìn nhau, chợt nhớ ra mục đích chính khi tới đây: “Một phần canh dưa cải hầm xương siêu lớn, thêm nhiều dồi tiết.”

Lý Hành Tàng nghiêng đầu, cười nhạt: “Ê hê, khẩu vị của con quỷ này cũng hợp gu với mình ghê.”

“Khách đến đều là khách quý, người ta trả tiền đàng hoàng, lương của các cậu cũng trông cậy vào anh ta đấy, đừng gây chuyện.” Lý Hành Tàng vừa đeo tạp dề lại vừa chỉ huy Hà Diệc Thư: “Vớt dưa cải đi.” Đồng thời cho miếng dồi tiết mới nhồi vào nồi.

Thạch Dịch bê nồi canh dưa cải dồi tiết từ bếp lên tầng hai, đi về phía phòng riêng. Mùi thơm tỏa ra khắp nhà hàng, làm không ít khách ngồi dưới ngoái nhìn. Mùi vị chua chua quen thuộc này, đúng chuẩn rồi!

“Này, cháu ơi! Cháu ơi!” Một bà cô nhanh nhẹn chớp thời cơ, tranh thủ lúc mọi người còn mải mê, vội gọi Thạch Tản đang đứng gần: “Cho chúng tôi một bát nhé! À, thêm một đĩa miến trộn nữa.” Mùa đông ở thành phố Tuyết đến sớm, trời lạnh giá thế này mà có bát dồi tiết nóng hổi thì đúng là tuyệt vời.

Lúc đầu hai bà cháu chỉ gọi món địa tam tiên với thịt bọc bột chiên, nghĩ thế là đủ. Nhưng không ngờ tay nghề của cô chủ nhỏ lại giỏi đến vậy, món lên vừa nhanh vừa ngon. Thế nên bà cô nhanh trí gọi thêm, nghĩ bụng ăn không hết thì gói về, tối khỏi phải nấu cơm.

Lý Hành Tàng vốn định nhân lúc quán vãn khách để ra trò chuyện với vị quỷ tu kia, hy vọng nghe được vài lời chỉ điểm liên quan đến việc tu luyện. Nhưng chẳng ngờ món canh dưa cải dồi tiết lại “gây bão”, khách khứa phấn khởi, thi nhau gọi thêm món.

Nhìn phiếu gọi món từ sảnh trước đưa tới, Lý Hành Tàng không nhịn được cười. Trong lòng cô, vừa thấy buồn cười, vừa có chút hãnh diện. Thịt lợn trong quán là do chính tay cô lên tận nông thôn chọn, còn tiết làm dồi thì khỏi phải bàn. Với độ nhạy cảm với máu hiện giờ, ngay cả một kẻ ăn thịt bẩm sinh như Ô Phi chắc cũng không thể bằng. Nguyên liệu tươi ngon như thế chỉ càng làm món ăn thêm hoàn hảo.