Đến nội dung chính

Chương 2: Trung tâm Tắm gội Bạch Sơn (2)

admin 758 Chữ Cài Đặt

Lý Hành Tàng cứng họng, có phần lúng túng: “Chú Lý, không phải chú vẫn đang ở bên bờ sông sao? Sao lại quay về đây ạ?”

Thành phố Tuyết vốn nằm ở vùng giáp ranh giữa tỉnh Hắc và Cát, gần hơn với dãy Bạch Sơn. Phần lớn thời gian, anh ta thường ở bên bờ sông thuộc tỉnh Hắc. Vậy mà hôm nay lại trùng hợp xuất hiện ở đây.

“Thằng già này về làm gì, mày không tự biết à?” Lý Long liếc cô một cái, tay xoay vô lăng, giọng nói đầy vẻ mỉa mai.

“Mày xem mày bây giờ ra sao rồi! Bao năm không về thì thôi, nếu mày sống yên ổn ở miền Nam thì tao chẳng nói, đằng này… Gầy trơ cả xương thì chớ, còn bày đặt thế này thế nọ! Nếu tao không đến, lát nữa mày không cắn người ta trên xe à?” Lời trách mắng vừa dứt, Lý Long lại lập tức bồi thêm một tràng, khiến Lý Hành Tàng chẳng có cơ hội nào để chen vào.
Nói một hồi mà thấy con bé cứ ngồi im không đáp lời, khuôn mặt lại rầu rĩ, Lý Long thở dài: “Mày cứ nghĩ xem lát nữa phải làm thế nào để qua được ải của bà mày đi đã.”

Nghĩ đến trận cuồng phong sắp ập đến, Lý Hành Tàng chỉ biết cười gượng: “Chú Lý, cháu ra nông nỗi này hoàn toàn là do tai nạn mà…”

“Ha! Nói hay nhỉ. Nếu không phải vì tai nạn, tao bây giờ còn ngồi đây nói chuyện tử tế với mày thế này à?” Lý Long liếc cô một cái, ánh mắt thoáng hiện tia lạnh lùng. Bên ngoài bầu trời đang quang đãng bỗng vang lên tiếng sấm lớn, mây đen ùn ùn kéo đến làm cả không gian biến sắc.

Lý Hành Tàng chẳng dám cãi, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, thái độ ngoan ngoãn.

Thấy thế, Lý Long cũng không nói thêm nữa. Con bé tự nghĩ thông suốt ở đây vẫn tốt hơn là để bà Bạch xử lý sau.
Đường phố Thành phố Tuyết thẳng tắp và rộng rãi. Chiếc xe việt dã to lớn bon bon chạy, chẳng gặp cảnh kẹt xe, chẳng mấy chốc đã dừng trước một tòa nhà nhỏ nằm trên phố Bạch Sơn.

“Xuống thôi.” Lý Long bước xuống trước, Lý Hành Tàng thở dài một hơi, rồi lặng lẽ theo sau.

“A, Tàng Tàng về rồi à!” Trong đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, chỉ còn lại một nhân viên ca sáng trực quầy, đó là dì Quan – người đã làm việc ở Trung tâm Tắm gội Bạch Sơn từ ngày đầu khai trương.

“Cháu chào dì Quan!” Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của bà, lòng Lý Hành Tàng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô thực sự đã về nhà.

Nhưng đang mỉm cười, cô bỗng thấy ánh mắt dì Quan thay đổi, cặp lông mày mới xăm của bà bỗng dựng ngược lên: “Trời đất ơi, Tàng Tàng, con đúng là…!” Ánh mắt dì dừng lại ở chiếc ba lô mà cô đeo sau lưng: “Sao cái gì con cũng tha về nhà thế này!”
Lý Hành Tàng quay đầu nhìn chiếc ba lô của mình, trong đó là…

“Thôi được rồi, đưa cho dì, dì sắp xếp cho.” Dì Quan nhận lấy chiếc ba lô, vỗ vai cô khẽ nhắc nhở: “Bây giờ con không giống như trước nữa đâu, nhưng cũng không thể cứ vác thứ thế này bên người mãi được.”

Lý Hành Tàng chỉ cảm thấy toàn thân mình nhẹ bẫng hẳn. Dì Quan liếc nhìn Lý Long đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế sô pha, không dám nói thêm gì, chỉ tủm tỉm cười với Lý Hành Tàng: “Bà chủ đang ở sân sau đấy. Để dì làm vài món ngon, lát nữa bà cháu nói chuyện xong thì ăn ngay nhé.”

Lý Hành Tàng gật đầu, nhìn theo bóng lưng dì Quan khuất dần, rồi quay sang Lý Long: “Chú biết chuyện rồi phải không, sao không nói gì hết?”

Lý Long nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chẳng rõ ý tứ: “Nói gì? Mày còn biến bản thân thành nửa người nửa quỷ được, thì mang theo một con quỷ nhỏ trên người có gì là lạ?”

Lý Hành Tàng mím môi, chỉ mỉm cười, chẳng dám đáp lời.

Từ nhỏ cô đã biết Trung tâm Tắm gội Bạch Sơn không phải nơi tầm thường. Thật ra, cái tên này ngày trước còn dân dã hơn nhiều.