Sáng sớm tinh mơ, Tử Điêu đang trong ca trực thì thấy hai chiếc xe tải chở đầy cải thảo dừng trước tòa nhà nhỏ.
“Tàng Nhi à! Cháu đang làm gì vậy?” Tử Điêu ngáp dở, ngạc nhiên nhìn Lý Hành Tàng đang chỉ huy người khác dỡ cải thảo.
“Chú, hôm nay chú trực à?” Lý Hành Tàng cười tươi, rồi tiện tay nhét một miếng cá khô chiên giòn vào miệng chú: “Cháu vừa mua ở chợ về đấy, còn nóng hổi. Ngon không chú?”
Miệng Tử Điêu bất giác nhai nhai: “Cháu mua nhiều cải thảo thế này làm gì, định muối dưa cải chua à? Nhà mình còn hai vại to đấy, cháu làm gì cho mệt?”
“Nhà mình ăn thì đủ, nhưng cháu còn phải mở quán nữa. Nhân lúc mấy hôm nay sửa lại tòa nhà, cháu muối thêm vài vại, đến lúc khai trương là vừa kịp dùng. Tự mình muối ăn mới ngon.” Lý Hành Tàng đưa phần bữa sáng đã mua sẵn cho Tử Điêu: “Chú ơi, chú qua ăn sáng với dì Quan và mọi người đi, cháu phải qua xem tòa nhà. Chắc thợ xây tới rồi.”
“Được! Đợi chú một lát!” Tử Điêu vội đặt bữa sáng lên quầy lễ tân: “Chú đi với cháu! Cháu là con gái, mấy người đó thấy cháu còn trẻ lại lừa thì sao.”
Lý Hành Tàng nhìn gương mặt trẻ con của chú mình, lặng lẽ đáp: “Ờm… được ạ.”
Tòa nhà nhỏ nhà cô đã hơn mười mấy năm tuổi. Dù gọi là ba tầng, nhưng thật ra chỉ có hai tầng, tầng trên cùng chỉ là gác xép xây thêm sau này. Trước đây, bố mẹ cô dùng nó để chứa hàng. Sau khi nhà máy ở thành phố Tuyết sụp đổ, những dãy nhà xưởng và ký túc xá xây từ trước không ai tiếp quản. Nhờ bà Bạch đứng ra mua lại mảnh đất này và xây một dãy nhà trệt phía sau làm ký túc xá cho nhân viên, cả gia đình mới giữ được ngôi nhà của mình.
Ngày thường, họ thường ngủ ở dãy nhà trệt phía sau, còn tầng một và tầng hai của tòa nhà nhỏ chủ yếu dành để tiếp khách. Nhưng thời điểm đó, nhà nào cũng chẳng mấy dư dả, nên tầng hai hầu như ít được sử dụng. Vì vậy, ngoài lớp bụi tích tụ qua năm tháng, tòa nhà chỉ cần chỉnh sửa lại phong cách tổng thể, công việc cải tạo cũng không quá phức tạp.
Tử Điêu nhìn đám công nhân làm việc rồi hỏi: “Tàng Nhi à, sao cháu lại cho người dọn cả gác xép vậy?”
Lý Hành Tàng đáp: “Vâng, cháu đã bàn với nhà thiết kế rồi. Tầng một chủ yếu sẽ là sảnh chính, còn tầng hai cháu định sửa thành các phòng riêng để phục vụ nhu cầu của từng nhóm khách khác nhau. Gác xép dọn trống, sau này có bận rộn, cháu cũng có chỗ ngủ lại quán.”
Tử Điêu gật gù: “Cũng được đấy. Nhân tiện mấy căn nhà trệt phía sau nhà cháu cũng nên dọn dẹp lại. Đống nồi niêu xoong chảo không dùng đến thì đưa hết vào nhà kho nhỏ. Lỡ sau này có thuê người làm thì phía sau đó cũng có thể cho họ ở.” Anh ta vừa nói vừa chỉ vào mấy bộ bàn ghế mà đám công nhân đang chuyển ra.
Sau khi nhìn quanh một vòng trong ngoài, Tử Điêu quay lại mới nhận ra Lý Hành Tàng im lặng từ nãy giờ. Thấy cô đứng nhìn đám đồ cũ đến ngẩn ngơ, anh ta không khỏi thở dài: “Tàng Nhi à, đã nhiều năm như vậy rồi, cháu phải học cách nhìn về phía trước. Biết không?” Những thần tiên, yêu quái như họ, đã sống không biết bao nhiêu thế kỷ, chứng kiến từng thế hệ con người đến rồi đi. Sau này, cô cũng sẽ phải quen dần với chuyện chia ly, học cách buông bỏ. Nếu không, chính cô sẽ là người không chịu nổi.