Đến nội dung chính

Chương 7: Ả bạn thân này, tôi không thèm nuôi nữa

admin 695 Chữ Cài Đặt

Nhưng Cát Vãn Vãn ở bên cô suốt ngày nên đã phát hiện ra chuyện đó. Cát Vãn Vãn nhất quyết đòi đi nói với anh bạn kia, lúc đó Lâm Vi đã không ngăn cản kịp. Sau khi trở về, Cát Vãn Vãn vẻ mặt bí hiểm nói với Lâm Vi rằng người ta hẹn cô đi xem phim.

Kết quả, Lâm Vi đợi ở rạp chiếu phim đến tận đêm khuya mà chẳng thấy ai, cuối cùng đành phải tin lời Cát Vãn Vãn: “Xem ra cậu bị người ta đem ra làm trò cười rồi. Mấy đứa con trai đó chỉ thích những mấy cô nàng xinh đẹp thôi, sao có thể để mắt tới một đứa như cậu được chứ? Cậu cũng thật là, đến mình còn chẳng dám mơ tưởng, vậy mà cậu cũng dám thích cậu ta. Cậu ta rất có uy tín trong đám con trai, không biết sau lưng họ còn bàn tán về cậu thế nào nữa đâu.”

Khoảng thời gian đó Lâm Vi sống trong u mê, đến bài vở cũng không thiết tha gì, luôn cảm thấy bạn bè trong lớp nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, cuối cùng khiến cho thành tích học tập sa sút thảm hại. Nếu không nhờ những lời dặn dò trước khi mất của bà ngoại thức tỉnh cô, có lẽ Lâm Vi đã trượt dài, căn bản không thể đỗ đại học.
Trước lúc lâm chung, bà ngoại đã nhét vào tay cô một đôi vòng bạc: “Trong số mấy đứa cháu, ngoại chỉ không yên tâm nhất về con. Sau này con chẳng có ai để dựa vào cả, phải học hành cho nhiều vào, phải dựa vào chính mình thôi. Đôi vòng này để dành cho con đi học…”

Nhờ vậy, Lâm Vi mới dốc sức lần cuối và thi đỗ đại học. Nhưng chuyện bị nam thần trêu chọc năm xưa vẫn luôn là cái gai trong lòng cô.

Khi Cát Vãn Vãn nói rằng nếu Lâm Vi không ở bên Tống Thiên Viễn tức là vẫn còn tơ tưởng đến người cũ, điều đó đã đâm trúng tim đen, buộc Lâm Vi phải đồng ý hẹn hò với hắn.

Lúc ấy Lâm Vi muốn chứng minh mình đã thoát khỏi quá khứ, nhưng không ngờ lại rơi vào một cái bẫy còn lớn hơn.

Lâm Vi nói xong liền đẩy Tống Thiên Viễn đang chắn đường ra, đi thẳng vào phòng khách. Căn nhà của cô vốn không lớn, Cát Vãn Vãn ở bên ngoài cũng đã nghe thấy hết sạch cuộc cãi vã nãy giờ trong phòng ngủ.
Cát Vãn Vãn đang định đứng dậy đi vào phòng ngủ thì đã thấy Lâm Vi đi ra, cô ta liền nổi giận đùng đùng mà nói: “Lâm Vi, đầu óc cậu hỏng rồi à, tự dưng lại phát điên lên thế! Thiên Viễn vì quan tâm cậu nên mới qua hỏi han vài câu, cậu gây sự với anh ấy làm gì? Còn nói cái gì mà có nhà với không có nhà, sao hả? Có căn nhà thì ghê gớm lắm hả? Cậu khinh thường Thiên Viễn đấy à? Năm đó cha mẹ cậu để lại căn nhà này cho cậu chẳng qua là vì muốn rũ bỏ cậu thôi! Vì họ không muốn cậu làm phiền đến cuộc sống mới của họ nữa đấy. Thế mà cậu lại coi cái xó xỉnh rách nát này như là báu vật không bằng! Cái loại nhà này ấy à, có cho mình, mình cũng chẳng thèm nhé!”

Bất kể Lâm Vi nhận được thứ gì từ cha mẹ, Cát Vãn Vãn cũng đều tìm cách hạ thấp nó xuống.

Từ chuyện lớn như căn nhà, đến chuyện nhỏ như món quà sinh nhật hàng năm, Cát Vãn Vãn đều lải nhải bên tai: “Chắc chắn là họ tặng cậu cái này để đuổi khéo cậu đi, để cậu đừng có đến làm phiền họ nữa đấy. Quà họ sắm cho đứa con mới sinh chắc chắn là tốt hơn nhiều. Nghĩ mà xem, nếu cha mẹ cậu thật lòng để tâm đến cậu thì sao lại ly hôn chứ?”
Câu chuyện 2 –