Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 – Chương 3: Tiệm Bánh Mì Của Gã Phù Thủy Không Biết Bay

admin 601 Chữ Cài Đặt

Chương 3: Khi vận xui biến thành sự ngọt ngào

Thấm thoắt ba tháng êm đềm trôi qua, nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình, không quản ngại nắng mưa giông bão của Tuệ Lâm, con số việc tốt tích lũy của Lạc Diệp đã chạm mốc 998.

Nghĩa là anh chỉ còn thiếu đúng một việc tốt duy nhất nữa thôi là sẽ chính thức hoàn thành thời gian chịu phạt ở trần gian, được Hội đồng Ma pháp trả lại chiếc chổi bay yêu quý để trở về vương quốc trên mây vinh hiển.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng háo hức, mong chờ như những ngày đầu tiên, anh chàng phù thủy tóc bạch kim dạo gần đây lại tỏ ra vô cùng ủ rũ và trầm ngâm. Anh thường xuyên ngồi thẫn thờ trước lò nướng đất sét, nướng bánh mì mà quên bỏ đường, làm ra những ổ bánh có vị mằn mặn khó hiểu như nước mắt.
Tuệ Lâm nhạy cảm nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của anh.

Chính cô cũng thấy lồng ngực mình có một nỗi buồn vô cớ dâng lên mỗi khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó không xa, chiếc xe hồng phấn của mình sẽ trống trải, không còn anh chàng phù thủy ngốc nghếch ngồi phía sau ôm giỏ bánh mì líu lo chuyện trò nữa.

Vào một buổi tối muộn khi thành phố đã lên đèn rực rỡ, Tuệ Lâm đi giao đơn hàng cuối cùng trở về tiệm thì bất chợt trời đổ một cơn mưa rào lớn tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Chiếc xe máy điện cũ kỹ của cô lại dở chứng hết sạch điện ngay giữa một con dốc vắng người qua lại.

Đang lúc Tuệ Lâm vừa mệt vừa lạnh, toàn thân ướt sũng, chỉ biết ngồi sụp xuống bên lề đường ôm đầu bất lực vì cái vận xui đáng ghét cứ đeo bám mình mãi không buông, thì từ trên đỉnh dốc mờ mịt nước mưa, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang hớt hải chạy lao tới.
Lạc Diệp hiện tại không có chổi bay, anh đã chạy bộ cuống cuồng suốt năm cây số từ tiệm bánh đến đây chỉ vì nhìn thấy chiếc gương ma thuật báo tin cô gặp sự cố.

Anh thở hổn hển, gương mặt điển trai lấm lem nước mưa nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự lo lắng và xót xa đến tột cùng. Anh lập tức cởi chiếc áo khoác ấm áp, dày dặn của mình ra bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy vì lạnh của Tuệ Lâm.

Từ trong túi áo, anh rụt rè lấy ra một ổ bánh mì dâu tây nhỏ xíu được bọc trong giấy kiếng cẩn thận không để dính nước, đưa đến trước mặt cô và khẽ khàng nói với giọng run rẩy:

“Tuệ Lâm, ổ bánh mì này anh làm riêng cho chính mình, anh đã ăn nó trước khi chạy đến đây, vì anh cần rất nhiều, rất nhiều dũng khí để nói với em một điều… Anh không muốn lấy lại chiếc chổi bay nữa, anh muốn ở lại thế giới này, làm chiếc lò sưởi nhỏ sưởi ấm cho em suốt cuộc đời này, có được không em?”.
Tuệ Lâm sững sờ nhìn gã phù thủy ngốc, rồi cô bật cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc, nhận ra tất cả vận xui lớn nhất đời cô hóa ra lại là để dành dụm đổi lấy sự may mắn ngọt ngào vô giá này.