NHỮNG MÓN QUÀ TỪ ĐẠI DƯƠNG
Kể từ ngày định mệnh hôm đó, vách đá cô độc lộng gió vốn quanh năm chỉ có tiếng sóng gào thét dữ dội bỗng nhiên có thêm sự xuất hiện của một vị khách quen thuộc.
Thần Vũ lấy lý do bản thân đang rơi vào những ngày tháng rảnh rỗi vô tận để thường xuyên lui tới tiệm hoa trà trắng của An Nhiên.
Ban đầu, anh chàng thần linh này vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo vương giả vốn có của kẻ trị vì biển cả. Anh chọn ngồi khoanh tay trên chiếc ghế mây cũ đặt bên hiên, liên tục buông những lời nhận xét khắt khe về thế giới phàm trần đầy rẫy khuyết điểm.
Thế nhưng, An Nhiên chưa từng tỏ ra khó chịu hay phản bác lại những lời cằn nhằn ấy. Cô chỉ lẳng lặng lắng nghe với một sự điềm tĩnh kỳ lạ.
Cô vừa mỉm cười dịu dàng, vừa tỉ mỉ rót cho anh những tách trà hoa trà ngọt hậu. Tách trà phảng phất hương vị tự nhiên của mật ong hoang dã do chính cô tự tay ủ từ mùa trước.
Sự kiên nhẫn vô hạn và thế giới ngập tràn mùi hương thanh khiết của An Nhiên giống như một dòng nước ấm mùa xuân. Nó từ từ len lỏi qua từng kẽ nứt và làm tan chảy lớp băng giá ngàn năm tích tụ trong trái tim vị Thần Biển.
Biết An Nhiên là một người cực kỳ thích hoa và có một tình yêu mãnh liệt với biển cả nhưng đôi mắt mù lòa lại không thể nhìn thấy, Thần Vũ bắt đầu bí mật dùng quyền năng tối cao của mình. Anh lặn lội xuống đáy sâu để mang đến cho cô những món quà độc nhất vô nhị.
Đương nhiên, với lòng tự tôn cao ngạo của một vị thần, anh không bao giờ thẳng thắn thừa nhận điều đó. Lúc nào anh cũng dùng giọng điệu hờ hững, lạnh lùng để mở lời.
Anh thường bảo rằng ta vô tình nhặt được chúng dưới bãi cát khi thủy triều rút. Thấy vướng chân nên mang vứt đại ở góc sân này thôi.
Thế nhưng, cái danh sách “đống rác vướng chân” mà vị Thần Biển mang đến lại là những báu vật vô giá. Đó là những chiếc vỏ ốc sên biển khổng lồ có màu xà cừ lấp lánh.
Khi An Nhiên áp chặt vào tai, cô có thể nghe thấy một cách rõ ràng bài hát ru du dương. Đó là khúc hát của những rặng san hô cổ xưa nằm sâu dưới áp lực nước hàng vạn dặm.
Món quà còn là những viên ngọc trai đen nhẵn mịn, hoàn hảo không một vết gợn. Điều kỳ diệu là khi chạm vào, chúng sẽ tự động tỏa ra một hơi ấm dễ chịu. Hơi ấm này xua đi toàn bộ cái lạnh giá cắt da cắt thịt của mùa đông trên vách đá cao.
Hay đôi khi, đó lại là những nhánh rong biển phát sáng huỳnh quang tự nhiên. Chúng tỏa ra một mùi hương thanh mát, nguyên sơ của đại dương thuở ban sơ, giúp căn phòng nhỏ luôn ngập tràn sinh khí.
An Nhiên luôn nâng niu từng món quà ấy trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình với một sự trân trọng tuyệt đối. Cô chậm rãi dùng những đầu ngón tay mềm mại, nhạy cảm để cảm nhận từng đường vân uốn lượn tinh tế trên vỏ ốc, từng độ tròn trịa của viên ngọc.
Qua những món quà mang đậm hơi thở của Thần Vũ, thế giới bóng tối tịch mịch hằng ngày của cô bỗng chốc trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết.
Cô tuy không thể nhìn thấy được gương mặt điển trai, oai nghiêm với những đường nét sắc sảo của anh. Nhưng qua sự tiếp xúc, cô biết anh có một bờ vai rất rộng vững chãi.
Anh sở hữu một giọng nói trầm ấm như tiếng sóng vỗ bình yên vào đêm lặng gió. Và anh có một trái tim dù luôn cố tỏ ra thô lỗ bên ngoài nhưng sâu bên trong lại vô cùng dịu dàng, chu đáo.