BẠO CHÚA BÓNG ĐÊM VÀ THỰC ĐƠN TRÂN CHÂU ĐEN
Nằm ở một góc ngã tư sầm uất ngay cạnh một trường đại học lớn của thành phố, có một tiệm trà sữa mang cái tên vô cùng hắc ám và gai góc: Tiệm Trà Sữa Hủy Diệt.
Biển hiệu của tiệm được thiết kế theo phong cách gothic với tông màu đen tím chủ đạo, trên cửa kính còn dán hình những bộ xương và ngọn lửa quỷ dị.
Chủ tiệm là một người đàn ông cao lớn, mét chín mươi, sở hữu gương mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng nhưng lúc nào cũng đằng đằng sát khí, tên là Dạ Kính.
Thế nhưng, đằng sau chiếc tạp dề màu đen thêu hình đầu lâu ấy là một thân phận chấn động: Dạ Kính chính là Ma Vương tối cao của giới ma tộc, kẻ từng suýt chút nữa đã hủy diệt cả một thiên hà bằng một cái búng tay.
Lý do gã bạo chúa bóng đêm này chịu hạ phàm mở tiệm trà sữa thì lại cực kỳ dở khóc dở cười.
Sau mười ngàn năm chém chém giết giết, Dạ Kính cảm thấy quá mệt mỏi với việc làm phản diện, anh quyết định ký đơn xin… về hưu sớm với Hội đồng Quỷ giới để xuống trần gian tìm kiếm một cuộc sống an nhàn.
Sau khi nếm thử món trà sữa trân châu của loài người, Ma Vương liền bị “thao túng tâm lý” bởi thứ thức uống ngọt ngào này. Anh nhận ra những viên trân châu đen bóng, dẻo dai trông chẳng khác nào những viên linh đan hắc ám của ma tộc, và việc ngồi nấu trân châu suốt ba tiếng đồng hồ thực sự rất có tính giải trí.
Mọi chuyện ở tiệm trà sữa sẽ vô cùng yên bình nếu như không có sự xuất hiện của một “sinh vật” nằm ngoài mọi sự tính toán của Ma Vương.
Đó là một cô nàng sinh viên năm hai tên là Hạ An.
Hạ An là một cô gái mắc chứng tăng động nhẹ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực ở mức độ… thừa thãi. Cô không thể ngồi yên một chỗ quá ba mươi giây, nói chuyện với tốc độ của súng liên thanh và lúc nào cũng cười híp cả mắt.
Vào một buổi chiều tiệm trà sữa vắng khách, Hạ An như một cơn lốc xoáy màu sắc lao thẳng vào tiệm.
Thấy gã chủ tiệm cao lớn đang khoanh tay đứng sau quầy với gương mặt hầm hố, sát khí ngút trời khiến người thường phải khóc thét, Hạ An chẳng những không sợ mà còn lao đến bám vào quầy, hai mắt sáng rực lên như đèn pha:
“Wow! Anh chủ ơi, anh ngầu quá đi mất! Tiệm của anh có phong cách Halloween đỉnh thực sự luôn á! Mà anh đang tuyển nhân viên part-time đúng không?
Nhìn em đi, em siêu nhanh nhẹn, siêu hướng ngoại, có thể vừa chạy bàn vừa nhảy hip-hop luôn nè, nhận em vào làm đi mà!”.
Dạ Kính sững sờ nhìn cô gái nhỏ đang liến thoắng trước mặt, lần đầu tiên trong đời, một kẻ có thể khiến cả vương quốc run rẩy như anh lại bị một cô nhóc loài người làm cho… đứng hình mất năm giây.