Hoa Lông Vũ
Kể từ ngày bản giao ước hòa bình được thực thi, một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú và kỳ diệu đã xuất hiện, trở thành một biểu tượng thiêng liêng trong đời sống của cư dân Thảo Nguyên Gió Hú vào mỗi dịp xuân về.
Trên những vách đá vôi dựng đứng, cheo leo – nơi vốn chỉ dành cho những móng vuốt sắc bén của loài sói xám trú ngụ – người ta bỗng tìm thấy một loài hoa hoàn toàn mới mẻ chưa từng có mặt trong bất kỳ ký ức cổ xưa nào của đại ngàn.
Loài hoa này có những cánh hoa mềm mại, xốp mịn màu trắng muốt như những sợi lông cừu non, nhưng điều đặc biệt nhất nằm ở phần nhụy hoa: nó mang một sắc vàng hổ phách rực rỡ, lấp lánh như ánh mắt của loài sói đêm dưới ánh trăng, cư dân trì mến gọi đó là Hoa Lông Vũ.
Loài hoa này có một đặc tính vô cùng linh thiêng và chỉ chọn mọc lên ở những vị trí đặc biệt dọc theo bờ dốc hiểm trở.
Chúng nở rộ bên cạnh những lối đi đầy đá hộc nơi các chú sói con đang chập chững tập những bước chạy săn mồi đầu tiên, hoặc mọc ngay trên những gờ đá vách núi nơi các chú cừu non đang run rẩy tập leo trèo ra khỏi thung lũng an toàn.
Những hạt phấn từ Hoa Lông Vũ mang theo một hơi ấm dịu nhẹ, thanh nhã, khi bay vào không khí sẽ tiếp thêm lòng dũng cảm, sự kiên cường và tinh thần thấu hiểu cho những sinh mệnh nhỏ bé ấy, giúp thế hệ tương lai của hai tộc loài lớn lên với một trái tim biết bao dung, loại bỏ hoàn toàn những hạt mầm hận thù xưa cũ.
Khi ánh hoàng hôn vàng rực dần buông xuống phía sau những rặng núi đá vôi xa xôi, nhuộm đỏ cả một vùng trời bình yên của thảo nguyên bao la, không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng dịu dàng của buổi chiều tà.
Trên con đường mòn nhỏ dẫn về ngôi nhà chung nơi thung lũng giao thoa, bóng dáng của Phong Lang hiện lên thật vững chãi và thanh thản với bộ lông xám tro hòa vào màu của đá núi.
Bước ngay bên cạnh anh chàng là cô gái cừu Bạch Miên, bộ lông trắng của cô như phát sáng dưới những tia nắng cuối ngày, mỗi bước đi đều toát lên sự tự do và thanh thản tuyệt đối.
Họ không cần phải nói với nhau những lời giáo điều to tát, cũng không cần những ngôn từ hoa mỹ để khẳng định vị thế của mình.
Bản thân hình ảnh một bóng xám mạnh mẽ và một bóng trắng dịu dàng cùng nhau đứng bên rìa vách đá, lặng lẽ nhìn về phía chân trời rực rỡ đã là một bài thơ trọn vẹn nhất về tình yêu thương và sự hòa hợp của tự nhiên.
Sự sống trên thảo nguyên đã được đánh thức từ một giao ước quả cảm, hiện thực khắc nghiệt đã được khâu lành bằng niềm tin trọn vẹn giữa hai tâm hồn, và điều kỳ diệu nhất đôi khi chỉ bắt đầu khi một loài mãnh thú bước lùi lại một bước để nhường chỗ cho sự bao dung, cùng nhau hướng về ánh bình minh của một kỷ nguyên hòa bình vĩnh cửu.
HẾT