Đến nội dung chính

Chương 23

admin 723 Chữ Cài Đặt

Châu Minh Lan, à không, từ bây giờ phải gọi cô là Châu Hành Cẩm, cô vừa mở mắt thì đã xuất hiện trong một căn phòng trọ cũ nát và chật hẹp, trong tay cô là số tiền 100 nghìn đồng và một chiếc túi, bên trong chứ các loại giấy tờ của cô và một chiếc điện thoại cục gạch.

Châu Hành Cẩm may mắn là trong căn phòng này có viết và giấy, tạ ơn trời.

Với một 100 nghìn, cô có thể làm những chuyện gì? Hay là mở một sạp bán đồ ăn? Không được, không đủ vốn, sẽ không có ai cho cô mượn tiền, mà mượn ngân hàng thì cần tài sản thế chấp vì số tiền cô mượn sẽ khá lớn, điều quan trọng hơn, cô không có nhân mạch. Đương nhiên, Châu Hành Cẩm chỉ mới “ra đời” thì làm sao quen biết ai được.

Sau khi gạch bỏ rất nhiều ý tưởng đưa ra, cô khoanh lại một đề xuất nhỏ. Làm phiên dịch viên. Hiện giờ nhu cầu phiên dịch trong trước đang rất cao, cô có thể thử vận của mình ở….nơi này, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay gần nơi này nhất, cũng là sân bay có lượng người ngoại quốc đến nhiều nhất.
Bây giờ là gần 8 giờ sáng, làm liền cho nóng thôi. Châu Tuệ Cẩm tính mặc váy dài kiểu hoa trong tủ nhưng bên ngoài đúng lúc có một cô bé học đại học đi ngang qua, cô vội gọi người lại.

Châu Hành Cẩm hơi vô sỉ nói: “Em gái, em có còn bộ áo dài nào nữa không, có thể cho chị mượn một ngày không? À không đúng! Là thuê, em giúp chị với, chỉ một lúc thôi, 5 giờ chiều chị sẽ trả em liền! Sạch sẽ luôn, 10 nghìn thế nào? thôi, 20 nghìn nhé, năn nỉ em đấy.”

Cô gái hơi hoảng, nhưng mà thấy cô đưa tiền thật thì cũng tin phần nào: “Chị cũng trọ ở đây à?”

Châu Hành Cẩm: “Đúng đúng, 5 giờ chị sẽ trả lại cho em nhé, được không?”

Cô gái: “Được rồi, em cho chị thuê, nhưng phải đưa tiền cho em, nếu làm hỏng thì phải đền đấy.”

Châu Hành Cẩm: “Được! Chốt nhé, tiền của em đây.”
Cô gái đưa cho cô bộ áo dài học sinh rồi rời đi, cũng may dáng cô được điều chỉnh chuẩn, tuy không vừa nhưng không chật, tà áo hơi ngắn nhưng còn ổn. Cô chỉ chải gọn tóc, vén tóc sau tai rồi sỏ giày, cô ra cửa bắt xe ôm rồi lao đến sân bay.

Bên ngoài khu vực rào chắn đông đung, người Việt, người nước ngoài trộn lẫn vào nhau. Châu Hành Cẩm cũng không vội, dựa vào đôi mắt già của mình, cô quan sát từng người khách nước ngoài ở đây. Sau đó, cô nhắm chuẩn rồi bước tới trước mặt một vị khách Hàn Quốc đang loay hoay nhìn xung quanh.

Châu Hành Cẩm: “Xin chào, ông cần tôi giúp đỡ chứ, tôi có thể phiên dịch nếu ông cần, giá cả hợp lí.”

“Trời đất ơi cứu tin của tôi, tôi lần đầu tới Việt Nam và tôi đang lạc mất người bạn già của mình, cô biết không, những người trong kia không biết tiếng Hàn và tôi lại chưa từng học ngoại ngữ.”
Châu Hành Cẩm: “Vâng, tôi hiểu vấn đề rồi, vậy chúng ta bàn về giá cả nhé. Tôi sẽ giúp ông trình bày với nhân viên, cho hỏi, bạn đời của ông có biết tiếng anh không?”

“Không.”

Châu Hành Cẩm: “Vì hiện nay tiếng Hàn có chút hiếm, vậy, tôi xin phép nhận 300 nghìn nhé, là tiền VND thôi. À, nếu nhân viên không biết tiếng Hàn, tôi xin phép được thu thêm 100 nghìn trợ giúp nhé, nếu một tiếng sau ông tìm được bà nhà thì giao dịch kết thúc, nếu thời gian kéo dài, tôi xin phép nhận thêm 50 nghìn một tiếng. Vì ông là khách hàng đầu tiên nên tôi sẽ giảm giá 50 nghìn, ông thấy thế nào? “

“Được được! Hoàn toàn không vấn đề!”

Châu Hành Cẩm: “Vậy thanh toán trước 200 nghìn, cảm ơn.”

Ông lão đưa 200 nghìn cho cô, Châu Hành Cẩm hài lòng, cử chỉ dịu dàng dẫn ông đến quầy trợ giúp.