Đến nội dung chính

Chương 21: Một Tôi Khác

admin 976 Chữ Cài Đặt

Châu Minh Lan thật sự rất tò mò về người anh trai của Đặng Hoài Khang, nhưng mà, cô chỉ mới sáu tuổi, không thể đi khắp nơi mà không có sự cho phép của người lớn được. Lúc cô đang nghĩ cách thì một sự việc diễn ra phá hủy kế hoạch của cô.

Vào một đêm mưa, Châu Minh Lan chuẩn bị đi ngủ sớm. Cô nằm lên chiếc giường hơi bạc màu, ôm gấu bông nhỏ của mình rồi nhắm mắt lại.

Rì rào rì rào.

Đây không phải cơn mưa đầu tiên từ khi cô xuyên trở về. Nhưng mà nó lại mang cho cô một cảm giác khá kỳ lạ.

Dễ chịu.

Thoải mái.

Và, một chút nhỏ yếu….

“Hôm nay chúng ta chơi trò gì nha.”

Tiếng trẻ con?

“Chúng mình chơi trò gia đình đi, bạn là ba ba, mình là mẹ, búp bê nhỏ sẽ là con.”

Thật là một trò chơi đáng yêu.

“Khụ, hôm nay con ở nhà rất ngoan, mẹ sẽ mua kẹo mút cho con.”

Mẹ đã may cho bé con một bộ đồ mới nè, mặc vào.”
“Hu hu đột nhiên mình nhớ ba mẹ quá.”

“Mình cũng có ba mẹ á, ba mẹ sẽ sớm đến cứu mình và bạn thôi, hu hu hu.”

Châu Minh Lan dần bị đánh thức bởi tiếng khóc, cô nhập nhèm đôi mắt ngáy ngủ rồi mở bừng mắt ra khi phát hiện xung quanh mình tối đen.

“Hu hu hu.”

Nói thật thì cô có hơi sợ, nhưng nếu bóng hình phía xa khiến cô không thể không tiến tới. Một bóng dáng rất quen thuộc.

Đứa bé kia đang ôm người lại, cuộn tròn như một quả cầu nhỏ, cả cơ thể run lên vì đang khóc. Đó là cô, nói chính xác hơn là cô của lúc nhỏ.

“Đừng khóc nữa. Tại sao em lại khóc?” Cô nhịn không được mà cất tiếng hỏi.

Bất ngờ thay, đứa bé lại nghe thấy giọng cô. Cô bé hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh, cô bé trợn tròn mắt vì nhìn thấy…! Một bạn mèo đang bay!

“Mèo? Sao ở đây lại có mèo?”
Châu Minh Lan: “Mèo? Trong mắt em ta là mèo sao? Được rồi, sao cũng được. Nhưng sao em lại khóc”

“Châu Minh Lan lúc nhỏ” thút thít nói: “Em không biết, có một hôm em đột nhiên không nhìn thấy ai nữa, xung quanh em toàn là buổi tối thôi, may mà có một bạn là hệ thống chơi với em.”

Châu Minh Lan giật thót tim, vì ngay cả chuyện trọng sinh cũng đã xảy ra nên cô cũng không kỳ lạ những điều này, cô chỉ đang nghĩ, lúc mình đến đây, bản thân mình lúc nhỏ đã bị đẩy vào một nơi khác, hình như khá giống kiểu đa nhân cách nhưng cô biết mình đích thị là một người tương lai.

Nhưng quan trọng hơn, nếu chuyện này là thật thì bản thân mình hồi nhỏ đã bị cô lập trong bóng tối suốt gần cả năm, không thể tin được. Một đứa bé chưa đầy sáu tuổi, nhận thức non nớt lại bị giam giữ trong bóng tối suốt thời gian qua, thật đau lòng.
Châu Minh Lan đau lòng cho chính mình lúc còn bé, cô hỏi: “Cái hệ thống mà em nói đó là gì?”

Châu Minh Lan lúc nhỏ ngây thơ cái gì cũng tin, một chút cảnh giác với người xa lạ cũng không có, cô bé nói: “Bạn ấy bảo em trở thành tỷ phú á, phải lọt vào gì đó 10 người đứng đầu thế giới á! Còn bảo em phải đi làm diễn viên nữa, chính là đóng phim á, bảo em, em phải giành được gì đó… À đúng rồi! Nếu làm được thì em sẽ được một phần thưởng!”

Châu Minh Lan: “Có thể bảo bạn ấy ra nói chuyện với chị không?”

Bé Minh Lan: “Được thôi ạ.”

Rè rè.

“Xin chào chủ nhân tương lai, 138 hân hạnh vì ngài phục vụ.”

Châu Minh Lan: “Nói rõ nhiệm vụ là gì, ngươi đến đây có mục đích gì, tại sao lại chọn em ấy.”

138: “Thật ra, đối tượng tôi định chọn là một người khác nhưng mà, lúc tôi định xác nhận đối tượng thì bé Minh Lan đã nhảy ra, dữ liệu của tôi cho thấy xác xuất thành công của cô bé còn cao hơn đối tượng trước. Chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng mà dữ liệu của tôi sẽ không sai, cho nên tôi đã trói định cô bé.”

138: “Có hai nhiệm vụ chính, một là trở thành thương nhân giàu có top 10 thế giới, hai là trở thành một diễn viên đứng đầu thế giới. Một khi cả hai nhiệm vụ hoàn thành, chủ nhận sẽ nhận được một điều ước, chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn nguyện vọng của chủ nhân.”

138: “Còn về những việc khác, ngài chưa có quyền hạn để biết thêm.”

Châu Minh Lan nhíu mày, 138 lại lên tiếng: “Lúc đầu tôi còn không hiểu tại sao một cô bé vùng quê nghèo bình thường lại có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao đến thế, giờ thì tôi hiểu rồi. Đây là không gian hệ thống, ngài có thể thay đổi hình dáng của mình dựa theo suy nghĩ. Tất nhiên, đây là đặc quyền của riêng ngài, vì ngài đặc biệt mà.”

Bé Minh Lan cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của bạn hệ thống và bạn mèo, nhưng mãi không xen vào được. Tốt, giờ thì được rồi: “Đúng đó, meo meo là đặc biệt, meo meo là bạn mới của chúng ta.”

Châu Minh Lan giật giật môi, trong mắt bé Minh Lan, bạn mèo đen nháy mắt cao lớn, biến thành một chị gái cao 1m7, tóc đen mắt đen, mặc một chiếc váy ngủ đơn giản.

Bé Minh Lan: “Ô woaaaaa!”