Đám người kia vừa xông lên, Phù Tang đã chuyển động nhanh như một bóng ma, né đòn tấn công và áp sát một gã đang lao tới. Cô nắm lấy cổ tay hắn bẻ ngược một góc 180 độ, vung tay đấm thẳng vào bả vai tên tiếp theo. Tiếng xương gãy, tiếng thét thảm thiết đan xen vang lên lạnh người.
Một tên đô con khác muốn ôm chặt cô từ phía sau, Phù Tang không cần quay đầu lập tức chính xác thúc mạnh cùi chỏ vào chấn thủy của hắn, khiến hắn nôn ra một ngụm máu tươi, rồi thuận thế quét chân đá bay hai tên đang lao vào trực diện.
Đòn thế của Phù Tang hoàn toàn không có chiêu thức hoa mỹ, đó đều là những kỹ năng giết người nguyên thủy nhất, nhanh gọn tàn nhẫn và bách phát bách trúng.
Cô như một lưỡi hái tử thần nhảy múa giữa bầy quỷ dữ, mỗi nơi cô lướt qua đều để lại những tiếng gào thét và máu tươi bắn tung tóe trên sàn xám xịt.
Cho đến khi còi báo động rú vang thất thanh, lực lượng cảnh vệ đặc nhiệm và quân đội vũ trang hạng nặng lao vào xưởng cải tạo, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết lặng.
Cả một đám tù nhân hung hãn sừng sỏ nhất của CECO giờ đây đang nằm la liệt dưới đất, người thì gãy tay, kẻ thì nát chân, tất cả đều nằm rên rỉ bò lết trong vũng máu, hoàn toàn mất khả năng nhúc nhích.
Giữa bãi chiến trường đẫm máu ấy, Phù Tang với bộ đồng phục nhuộm đỏ một màu máu tươi, thản nhiên đứng trước người tên thủ lĩnh tù nhân, một tay túm chặt cổ áo gã nhấc bổng lên, tay còn lại giơ cao nắm đấm dính máu chuẩn bị giáng xuống nốt đòn hạ màn. May cho hắn đã được kịp thời đưa đi, nếu không thì không biết có kết quả thế nào dưới tay cô.
Khi bị ban quản lý thẩm vấn, Phù Tang chỉ dửng dưng đưa ra một lý do vô lại nhưng hoàn toàn hợp pháp: “Tôi chỉ tự vệ chính đáng.” Vì lý do tù nhân ra tay trước nên cô hoàn toàn trắng án và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm kỷ luật nào.
Ngày hôm sau khi Phù Tang làm nhiệm vụ đưa cơm khi đi qua các phân khu, bầu không khí đã đảo lộn hoàn toàn. Đám tù nhân vừa thoáng thấy bóng dáng cô xuất hiện, những kẻ hung hãn thì lao điên cuồng lên nắm lấy song sắt, trừng trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể xé xác cô để trả thù. Còn những kẻ khác thì ngồi yên tại chỗ lầm lì nhìn cô như đinh ghim trên người cô vậy.
Kể từ đó CECO trở nên yên tĩnh và dễ quản lý hơn hẳn. Nhưng sự bình yên ấy lại khiến Phù Tang bắt đầu cảm thấy chán ngắt và tẻ nhạt. Đúng vào lúc cô nghĩ nơi này đã không còn gì chơi vui nữa thì cuộc bạo loạn phe cánh quy mô lớn và duy nhất từ trước đến nay nổ ra.
Trong trận chiến hỗn loạn đó Phù Tang được vô tư bung xõa sức mạnh, điên cuồng đánh đấm mà không cần lo lắng về việc vi phạm quy định hay phải chịu phạt. Sự tàn bạo của cô áp đảo đến mức hai phe cánh tù nhân vốn dĩ đang thề sống chết với nhau, cuối cùng lại sợ hãi mà dồn hết về một hướng, cùng nhau hợp lực để trốn chạy khỏi sự truy sát của cô.
Sau lần tắm máu với những con quái vật của CECO năm ấy, Phù Tang lập tức được đặc cách thăng cấp trở thành đội trưởng Đội phản ứng nhanh. Tiếng tăm vang dội khiến cô liên tục được điều động đi tháp tùng bảo vệ các thủ tướng, nguyên thủ quốc gia và các tỷ phú trên thế giới trong các dịp đàm phán, hội nghị thượng đỉnh tối mật.
Một năm sau cô chính thức được bổ nhiệm làm đội trưởng Đội An Ninh cấp cao của CECO. Thế nhưng vị trí càng cao đồng nghĩa với việc thời gian cô ở bên đám tù nhân ngày càng ít đi. Thay vào đó lịch trình của cô trở nên dày đặc với những buổi tháp tùng hết ông lớn này đến bà lớn nọ.
Các cuộc trò chuyện chính trị giả tạo, những nụ cười xã giao đầy tính toán, tất cả đều khiến cô cảm thấy chán ngắt và tẻ nhạt đến mức chỉ muốn viết đơn từ chức ngay lập tức.