Màn hình điện tử hiển thị tổng cộng có 30 tầng ngầm bên dưới mặt đất. Sau khi bước vào thang máy, người dẫn đường thẳng tay ấn vào nút số 30. Khi thang máy dịch chuyển, nhờ vào thiết kế tường kính viễn vọng bao quanh vũ đài trung tâm, tầm nhìn xung quanh đột ngột mở rộng 360 độ không góc chết. Mọi tội lỗi, máu và nước mắt đang diễn ra bên ngoài đều thu trọn vào tầm mắt cô.
Trên các sàn đấu là những gương mặt vặn vẹo đầy sát khí đang điên cuồng lao vào xâu xé nhau. Những hành động thú tính mất dần nhân tính ấy lại càng khiến tiếng reo hò gào thét phấn khích của đám khán giả trên khán đài dâng trào như sóng cuộn. Hàng ghế xung quanh đấu trường chật kín những kẻ lắm tiền nhiều của, họ bỏ ra những khoản tinh tệ khổng lồ chỉ để mua vui bằng cách nhìn đồng loại chém giết.
Mỗi một tầng ngầm là một phòng đấu với đủ các thể loại tàn bạo khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một bản chất đó là dùng mạng người làm trò tiêu khiển.
Thảo nào ngay từ khi chưa bước vào thành này cô đã cảm nhận được oán khí lẫn sát khí nồng đậm đến mức muốn nghẹt thở. Những người đang sống ở đây trên gương mặt của bọn họ ít nhiều đều bị ám một tầng Nghiệt lực đen sạm và màu đỏ rực của máu.
Sống trong một môi trường bạo lực lấy cái chết của người khác làm thú vui lạc thú, lâu dần nhân tính của họ cũng bị mài mòn suy yếu và không biết đến một ngày nào đó sẽ bị âm khí đồng hóa hoàn toàn.
So sánh nơi này là một tòa Địa ngục trần gian được nuôi bằng máu người sống và oán khí người chết quả thực không sai một chút nào. Kẻ thiết kế ra nơi này thực sự rất biết cách chơi đùa, thật là chờ mong được diện kiến con quỷ tinh này. Biết sao được, nó làm cơn khát máu của cô dâng lên hứng thú rồi.
Thang máy càng đi xuống sâu mức độ tàn bạo và đẫm máu của các cuộc chiến càng tăng lên. Cho đến khi chạm đến tầng thứ 25, nơi đây đã hoàn toàn biến thành một bầy thú hoang hoang dã không còn tìm thấy bất kỳ một chút nhân tính nào nữa.
Cuối cùng Phù Tang được đưa đến tầng thứ 30 để chờ đến lượt lên sàn. Đây là một căn phòng lớn lạnh lẽo bao quanh bởi những khung sắt đen hoen gỉ, ngập mùi tử khí như một nhà tù cổ xưa. Nơi này chính là hầm chứa những vật tế bị bắt về để phục vụ cho một hình thức thi đấu đặc biệt tàn nhẫn vô nhân đạo.
Nếu như ở tầng 29 trở lên, các đấu sĩ còn có quyền tự nguyện lao vào nhau với mục đích cướp đoạt mạng sống của đối phương, thì ở tầng 30 này lại chính là sàn diễn của sự tuyệt vọng. Con người phải vật lộn chiến đấu giành giật sự sống từ móng vuốt của đám chiến thú hung tợn do giới quý tộc nuôi dưỡng.
Những tên nhà giàu muốn huấn luyện sủng vật của mình đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua người sống về làm mồi nhử, khơi dậy bản năng khát máu cho chiến thú. Bọn họ vui vẻ ngồi trên cao thưởng thức cảnh tượng những kẻ yếu đuối đang điên cuồng chạy trốn trong kêu gào tuyệt vọng và từ từ bị xé xác trong hoảng sợ dưới móng vuốt hay răng nanh của dã thú. Dĩ nhiên khán giả muốn chứng kiến màn trình diễn thú tính này cũng phải bỏ ra một số tiền vé cao đến cắt cổ.
Vì nhận được sự ưu đãi đặc biệt từ Đổng Lệ, Phù Tang không cần phải xếp hàng chờ đợi lâu đã ngay lập tức được đưa đi. Phòng giam nhỏ bằng hợp kim của cô khẽ chấn động một cái như một chiếc hộp tự động dịch chuyển lao thẳng lên phía trên.
Chỉ vài giây sau ánh sáng chói lòa của đèn năng lượng cường độ cao đập vào mắt. Thang máy rút đi và cô đã đứng sừng sững giữa đấu trường cát của tầng thứ 27.