Đến nội dung chính

Chương 3: Là người hay quỷ?

admin 611 Chữ Cài Đặt

Hắn bắt đầu hành nghề kiếm ăn từ lục lọi thi thể người chết từ cuối thời Mạt thế cho đến thời kỳ Tinh Tế vẫn tiếp tục duy trì. Dù bị mọi người xung quanh khinh bỉ coi thường chửi bới sau lưng, nhưng chỉ cần lấp đầy cái bụng thì chẳng sợ cái gì mà Nhân Quả hay Gieo Nghiệp gì cả. Sống sướng trước đã, chết rồi thì cần biết gì nữa. Dù sao ai cũng sẽ chết, chết rồi là hết thì sợ gì nữa.

Động tác lục túi áo thi thể của hắn rất thành thục. Ngón tay thậm chí còn biết chỗ nào người chết hay giấu chip hơn cả người sống.

Tứ Đại Phán Quan, Thập Điện Diêm Vương, bàn dân thiên hạ dưới Âm Phủ nếu đọc tâm được suy nghĩ của nhân loại này đều có chung ý nghĩ: Giỏi lắm người anh em, với suy nghĩ táo bạo này của nhà ngươi rất xứng đáng được khen thưởng chiến binh quả cảm của năm.
Nghề này không phải lúc nào cũng có miếng ăn, phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố may. Hơn nữa những vật phẩm trang bị hay tài sản đều đã bị phía trên sàng lọc trước rồi mới đưa tới đây. Đôi khi nếu gặp may mắn thì vẫn mót được một số đồ dùng được.

Giống như hôm nay quả thật là ngày lành, nhặt được món hời. Không biết ai làm ăn sai sót mà phân nhầm người còn sống đến khu vực này.

Dù chưa biết người này còn sống được bao lâu, nhưng hiện tại đang có rất nhiều khách hàng tìm nô lệ đấu thú. Điều kiện đặt ra chỉ cần còn hơi thở đều sẽ được thanh toán một khoản hậu hĩnh.

Nghĩ đến khoản tiền thưởng kha khá ấy sẽ đủ cho mình tiêu xài thoải mái vài tháng, nếu tiết kiệm chút cũng cầm cự được cả năm, ánh mắt vẩn đục của hắn nhìn cái xác càng thêm đục ngầu.
Có lẽ hắn đã quá nhập tâm vào viễn tưởng của mình đặt ra nên không chú ý đến điều gì đang tìm tới mình.

Hắn cố tình ngồi xổm xuống để không bị người trên cao phát hiện, vừa cúi người vừa len lỏi ẩn nấp qua những xác chết, cố gắng dùng hết sức lôi kéo con mồi của mình rời đi.

Đột nhiên hắn khựng lại, bất động giống như trước mặt có điều gì đó bất ngờ xuất hiện.

Gương mặt nhăn nheo xám xịt trở nên cứng như tượng sáp, khóe môi khô khốc giữ nguyên nụ cười quái dị, lộ ra cả chân răng bị mảng đen vàng bám vào.

Sau vài giây thất thần thì hắn chợt bừng tỉnh lại. Đôi mắt trợn to, nụ cười vặn vẹo và biểu cảm gương mặt tràn ngập kinh hãi tột cùng, miệng vừa định thất thanh hét lên nhưng lại giống như bị câm mà không thể thốt lên được bất cứ âm thanh nào.
Trong đôi đồng tử u ám trắng đục ngầu là một mắt sáng kinh người đang hờ hững nhìn hắn. Đôi mắt mở ra không có hoảng loạn, chỉ là một sự trống rỗng tỉnh táo đến kỳ lạ, như người vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài không thuộc về thế giới này, mang theo kiêu ngạo ở trên cao thờ ơ nhìn xuống trần thế.

Hắn không biết vì sao mình sợ. Người trước mặt không gào thét không uy hiếp, thậm chí còn không tỏ ra tức giận. Nhưng càng nhìn, xương sống hắn càng lạnh dần như thể bản năng đang gào lên: tránh xa.