Bề mặt đôi bao tay được chế tạo từ loại vật liệu màu đen nhám kỳ lạ. Nó không phản chiếu ánh sáng nhưng lại mang đến cảm giác sâu thẳm như có thể nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Những đường vân màu bạc đậm chạy dọc từ cổ tay đến đầu ngón tay đan xen thành kết cấu giống mạng lưới năng lượng.
Nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện những đường vân ấy không hề đứng yên chúng đang lưu động chậm rãi âm thầm. Giống như máu đang chảy trong cơ thể sinh vật sống.
Dọc theo mu bàn tay là một đôi cánh màu lam thẫm đang khép lại. Mỗi một sợi lông vũ đều được điêu khắc tinh xảo đến cực hạn, những hoa văn năng lượng nhỏ bé lưu chuyển bên trong giống như tinh hà thu nhỏ bị phong ấn vào đó.
Dưới ánh nắng chói chang đôi cánh vẫn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo huyền bí. Không giống vật trang trí mà giống một loại huy hiệu, một biểu tượng chỉ thuộc về những cỗ cơ giáp đỉnh cấp.
Lôi Phong bất giác nín thở, lý trí nói cho hắn biết đây chỉ là một món hàng được bày bán ở khu bãi rác, nhưng bản năng của một người thường xuyên tiếp xúc với trang bị chiến đấu lại đang điên cuồng cảnh báo.
Thứ này rất nguy hiểm.
“Mua gì?”
Giọng nói đột nhiên vang lên kéo hắn khỏi trạng thái thất thần. Lôi Phong giật mình cúi đầu, lúc này mới phát hiện dưới chân bàn có một thiếu niên gầy gò đang ngồi dựa lưng vào tường. Trên tay người kia còn đang tháo lắp một đống linh kiện kim loại, xung quanh bày la liệt đủ loại sắt vụn và phế phẩm.
Khung cảnh ấy thực sự quá mức quái dị. Một bên là bãi rác, một bên là món trang bị khiến hắn cảm thấy kinh diễm.
“Cậu là người làm ra M01?”
Phù Tang ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cô nhận ra đây rất có thể chính là người đã nhắn tin hỏi lung tung trên cửa hàng hôm qua. Nghĩ tới khả năng đây là khách hàng, cô miễn cưỡng thu lại ánh mắt nhìn kẻ ngốc.
“Đúng.”
Lôi Phong nuốt khan.
“Cho tôi thử được không?”
Phù Tang gật đầu.
“Được.”
Nhận được sự đồng ý hắn lập tức cầm M01 lên bằng cả hai tay. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc ánh mắt hắn hơi thay đổi. Nhẹ, nó quá nhẹ, đến mức không giống kim loại nhưng đồng thời lại cho cảm giác vô cùng chắc chắn.
Sau khi kết nối với quang não của hắn, bề mặt M01 đột nhiên phát sáng. Những đường vân màu bạc lập tức sáng lên như được kích hoạt.
“Cạch.”
Một tiếng khóa cơ khí rất nhỏ vang lên, lớp vật liệu bên ngoài tách ra thành vô số kết cấu cực nhỏ rồi tự động điều chỉnh kích thước ôm sát từng đốt ngón tay của hắn. Không có cảm giác nặng nề gò bó, ngược lại giống như cơ thể vừa mọc thêm một bộ phận hoàn toàn mới.
Lôi Phong vô thức siết tay lại, M01 lập tức phản hồ nhanh đến mức hắn không cảm nhận được bất kỳ độ trễ nào. Một luồng dữ liệu khổng lồ đồng thời tràn vào quang não. Trước mắt hắn hiện lên mô hình lập thể 5D, từng dòng thông số hiện ra, mỗi lần đọc qua một dòng đồng tử của hắn lại co rút thêm một phần.
[Cơ giáp vũ khí: Cấp S]
[Tên cơ giáp: M01]
[Chỉ số sát thương: 10000/10000]
[Chỉ số phòng thủ: 10000/10000]
[Chỉ số linh hoạt: 10000/10000]
[Chỉ số toàn diện: S]
[Mức độ tiến hóa: SS]
[Cơ giáp sư: J”]
Lôi Phong đứng chết lặng tại chỗ, bàn tay cầm M01 bắt đầu run lên còn đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Má nó! Đây đây là cái quái gì vậy?! Một món cơ giáp cấp S được làm ra từ khu bãi rác tổng hợp. Hắn gặp ma rồi sao?!
Lôi Phong chưa biết, món ‘phế liệu’ đang nằm trong tay mình chỉ là tiếng gõ cửa đầu tiên. Từ hôm nay, cái tên J” sẽ không còn chịu nằm yên trong một góc bãi rác nữa.