Thời gian trôi qua rất lâu, Ngụy Nhất vẫn đứng im chờ Nghê Niệm cởi nốt chiếc quần lót trên người, anh không khó nhận ra sự đấu tranh trong lòng cô.
Nghê Niệm hai tay run run đã vươn ra đến hai bên mép quần nhưng không cách nào kéo xuống được, cô dễ dàng nhìn ra thứ nam tính bên trong sưng to lạ thường.
Cô chưa từng nhìn qua những thứ này cho nên rất sợ.
“Em nên làm quen với nó trước.” Ngụy Nhất lần nữa không mặn không nhạt nói lại vang theo tiếng hừ cười khẽ
Nghê Niệm ngẩng đầu nhìn Ngụy Nhất bộc lộ vẻ ngượng ngùng khi đôi mắt long lanh như đang cầu xin còn cắn môi khó nói.
Thật sự dáng vẻ ủy mị đó không nam nhân nào có thể cưỡng lại được.
“Đừng lo, nó không làm hại em.”
Nghê Niệm lần nữa cúi đầu, cô không còn cách nào khác chỉ có thể tiếp tục, đã quyết định đến mức này còn ngại cái gì.
Trong lòng tự nhủ trước sau cũng phải đối diện, bây giờ hay sau này cũng thế cho nên cô nhắm chặt mắt dứt khoát đưa tay kéo tụt quần anh xuống.
Ngụy Nhất quan sát Nghê Niệm chỉ thấy ngoài mặt và tai cô đỏ thì ngay cả cần cổ trắng nõn cũng dần hồng hào lên.
Anh nói: “Mở mắt ra đi.”
Nghê Niệm vạn lần không muốn nhưng vì tình thế bất đắc dĩ cô miễn cưỡng hé mắt ra.
Đập vào mắt Nghê Niệm là hình ảnh đã thức tỉnh của Ngụy Nhất, kích cỡ hình như… quá lớn.
“A…”
Cô không tránh sợ hãi mà lùi về sau, hoang mang không dám nhìn.
“Ồ, em làm tôi rất tự hào.”
Nghe thấy lời trêu này khiến mặt cô càng đỏ hơn, nếu theo cô biết thì đây là thuộc kích cỡ hiếm có của đa số đàn ông châu Á.
“Em chỉ mới nhìn nó thôi, nó đã hưng phấn muốn em.”
Nghê Niệm không nghe được, hơn hết người đàn ông với vẻ ngoài như khối băng ngàn năm, ít nói kiệm lời còn lạnh lùng lại có thể nói ra mấy lời như vậy sao?
Thì ra đàn ông trên giường mới lộ ra bản chất thật.
“Không nên đứng ngây ra, em nên học cách phục vụ tôi.”
Trong lúc Nghê Niệm đang ngẩn người thì Ngụy Nhất đã đi vào nhà tắm, nghe được lời nhắc nhở Nghê Niệm lặp tức khôi phục tinh thần vội vã đuổi theo.
Nhà tắm rất lớn, bồn tắm cũng là loại thiết kế dành cho tắm bồn có thể chứa đến năm sáu người hơn hết được xây sát mặt kính có thể từ trên tầng cao nhìn ra ngoài toàn cảnh Tư Phủ.
Lúc này mặt trời đã buông rèm tắt nắng, màn đêm buông xuống với ánh trăng lên cao, sao trời lấp lánh trên bầu trời đen.
Nghê Niệm ngồi sau lưng Ngụy Nhất, cô chỉ làm theo bản năng, chậm rãi lấy sữa tắm thoa lên người anh.
Bàn tay Nghê Niệm mềm mại không xương, mỗi lần chạm vào da thịt săn chắc của Ngụy Nhất đều mang đến cảm giác khoan khoái tê dại.
Dục vọng thức tỉnh đã lâu chỉ chờ đợi được thỏa mãn.
Nghê Niệm có biết qua một ít mát xa, cô giúp Ngụy Nhất xoa bóp cổ và vai của anh.
Ngụy Nhất gác hai tay lên thành bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt không chút biểu cảm đầy lạnh lùng.
“Em đã từng làm vậy với ai chưa?”
Nghê Niệm nghe hỏi, cô thành thật đáp: “Nếu là tắm cho nam nhân khác thì chưa, nếu là mát xa thì rồi, ba mẹ tôi còn có… một người bạn.”
Ngụy Nhất nghe ra sự mờ ám ở đây, nhạy bén nắm bắt dựa vào kinh nghiệm lắng nghe cùng quan sát.
Anh hỏi: “Bạn gì?”
“Bạn cùng lớp.” Cô đáp
Ngụy Nhất vẫn nhắm chặt mắt, khuôn mặt thật sự khó đoán ra tâm trạng lúc này.
Bầu không khí im lặng lần nữa kéo đến, Nghê Niệm tiếp tục việc phục vụ Ngụy Nhất của cô.
Giúp anh tắm rửa xong, cô chủ động đi lấy khăn lau khô người cho anh sau đó quấn ngang hông.
Cô vẫn là chưa dám nhìn trực tiếp con mãnh thú kia, chỉ cần vô tình sượt qua đôi mắt liền mặt đỏ bừng.
Sau đó Nghê Niệm đi sau Ngụy Nhất ra ngoài phòng, đồ ngủ đã được đặt trên giường nhưng hình như Ngụy Nhất không có ý mặc.
Anh ngồi lên giường ngoắc tay với cô: “Lại đây.”
Nghê Niệm căng thẳng đến bước đi cũng chậm chạp không đi nổi, mất một lúc mới bước đến bên giường, còn nghĩ cách xa vạn trượng.
Ngụy Nhất vươn tay kéo Nghê Niệm về phía anh để cô ngồi lên đùi mình, Nghê Niệm kêu một tiếng lặp tức đưa tay đặt ở trước ngực anh.
Ngụy Nhất đưa tay lần nữa sờ lên mặt Nghê Niệm, lần này cô không dám tránh như lúc nãy chỉ là thái độ rụt rè không dám đối diện anh.
Nhìn vết thương trên mặt Nghê Niệm làm Ngụy Nhất nhất thời tối sầm mắt, đóa hoa của anh chưa chăm, chưa hái đã suýt héo đi làm anh không thể nguôi ngoai tâm trạng được.
“Niệm, em nói xem, nên làm gì với kẻ hại em như thế này?”
Nghê Niệm sững sờ, hại cô, Tiểu Chu sao, tuýp thuốc đó là cậu ấy đưa cho cô.
“Không phải, do tôi dị ứng, Tiểu Chu vô tội.”
Nguỵ Nhất không phải nói Tiểu Chu, anh vẫn đang sờ nhẹ vào vết đỏ trên mặt cô: “Là người khác làm.”
“Anh điều tra được sao?” Cô kinh ngạc không chút che giấu hỏi
Anh không để tâm sự ngạc nhiên của cô, mắt dán vào gương mặt xinh đẹp đang có vết thương khiến anh đỏ mắt.
“Tôi đang nghĩ mặt em bị làm ra như vậy có nên đòi lại chút công bằng.”
Lời nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sức ép đáng sợ, Nghê Niệm cũng phải run lên.
“Anh tính làm gì?”
“Cho em chọn vậy, rạch mặt hay…”
“Không.”
Nghê Niệm kinh hoàng cắt ngang lời nói của Nguỵ Nhất, tại sao anh có thể thản nhiên nói ra những lời độc ác này?
Cô run rẩy nói: “Như vậy quá tàn nhẫn.”
Nguỵ Nhất nhếch mép, tàn nhẫn sao, ai từng ở tổ chức Truỵ mà hai tay không nhuốm máu có thể bước ra sạch sẽ được chứ.
Nguỵ Nhất không phải người tốt, từ đầu anh đã là ác quỷ.
“Vậy đổi lại cứ để người đó hại em bị huỷ dung, được chứ?”
Trái tim Nghê Niệm thịch một tiếng, nhất thời không trả lời được.
Ánh mắt Nguỵ Nhất quá lạnh hơn hết hiện tại nó không phải vô cảm hờ hững mà đã hiện lên một tia chết chóc đầy nhẫn tâm.
Người đàn ông này, thật sự quá đáng sợ đến tàn ác.