Đến nội dung chính

Chương 13: Quyết định cuối cùng

admin 1.069 Chữ Cài Đặt

Tin tức nữ diễn viên trẻ mới vào nghề chưa được bao lâu đã đắc tội nhà tài trợ còn ra tay đánh người khiến dư luận dậy sóng.

Ai nấy đều chỉ nhìn thấy bề nổi bên trên tảng băng chìm mà không truy tìm sự thật.

Đương nhiên người hứng hết toàn bộ sự chỉ trích là Nghê Niệm.

Bên phía gã giám đốc họ Vương cũng đã ra sức ép, hoặc là kiện cáo hoặc là chiều theo ý ông ta, đương nhiên theo ý ông ta chính là lên giường với gã.

Nhưng Nghê Niệm không có nhiều tiền để đấu với gã mà công ty Gia Vinh của cô chỉ là một công ty nhỏ không thể lo được.

Nghê Niệm bất lực không còn đường lui, chưa kể đến số tiền bồi thường lên đến năm tỷ, cô lấy đâu ra.

Bắt buộc, Nghê Niệm phải đưa ra quyết định.

Màn đêm buông xuống, bóng tối trải dài bao phủ khắp mọi nơi, Nghê Niệm thất thần ngồi ở ban công, bàn tay thon dài nhỏ nhắn nghịch ly rượu trên bàn.
Qua hết tối hôm nay, cô phải lựa chọn.

Một lòng Nghê Niệm không muốn đi bằng con đường này nhưng mọi thứ đều đang dồn cô vào chân tường không có đường thoái lui.

Một dòng ký ức quá khứ như dòng nước chảy qua, gương mặt người con trai dần dần hiện hữu xâm chiếm lấy tâm trí cô.

Trong tim rỉ máu, nỗi đau xót, bất lực vây hãm cơ thể nhỏ bé của cô từng chút nhấn chìm hết mọi kiên trì của cô.

“Xin lỗi anh, em không cố được nữa.” nước mắt Nghê Niệm trào ra khỏi hốc mắt

Không một tiếng động chỉ lẳng lặng để hai hàng lệ dài tuôn ra, bởi vì quặn đau mà không phát ra tiếng chỉ có thể cam chịu nỗi đau xé lòng.

Bắt đầu từ giây phút này, cô đã chẳng còn tư cách để gặp lại người con trai đó nữa.

~

Tiểu Chu chuẩn bị cho Nghê Niệm một chiếc váy xinh đẹp, thiết kế hai dây bản vừa cổ vuông vừa vặn khoe được bờ vai lẫn cần cổ trắng nõn và xương quai xanh xinh xắn của cô.
Chiếc váy siết eo toát lên đường cong tuyệt mỹ cùng dáng người quyến rũ, mái tóc được chải chuốt cẩn thận buông xõa hai bên vai cùng gương mặt được tỉ mỉ trang điểm giờ khắc này như một mỹ nhân phong tình vạn chủng.

Nghê Niệm hít một hơi lạnh để lấy bình tĩnh, cô ngồi trên xe đem hai tay siết lấy túi xách cầm tay.

“Tiểu Chu… tôi…”

Giờ phút này Nghê Niệm bắt đầu hối hận, những ngón tay run nhè nhẹ, trong lòng đang đấu tranh.

“Đã quyết định rồi không quay lại được, nếu hôm nay không gặp được Ngụy Tổng thì chẳng còn ngày nào nữa bởi vì sắp tới ngài ấy sẽ có chuyến đi nước ngoài.”

Tiểu Chu hiểu điều Nghê Niệm sợ hãi, cậu ấy chỉ có thể ở một bên trấn an, Ngụy Nhất vẫn tốt hơn lão già họ Vương kia.

Nghê Niệm đè lồng ngực đang phập phồng của mình, ngày trước cô đã nói với bản thân dù có thế nào cũng đi bằng thực lực không bán thân thể bởi vì muốn thực hiện một lời hứa với một người cũng như chứng minh bản thân.
Chính cô cũng từng suy nghĩ xem thường những nữ minh tinh bán thân đổi lấy danh lợi nhưng hiện tại cô sắp giao mình cho người đàn ông tùy ý định đoạt.

Từ sâu đáy lòng dấy lên cơn chua xót không thể giải bày, một sự kinh hoàng đang lấn át tâm trí cô thôi thúc cô trốn chạy cũng bắt ép cô tự cười nhạo chính mình.

Chiếc xe dừng lăn bánh ở Ảo Hoặc đang bật sáng đèn khắp nơi tỏa ra một sự xa hoa lộng lẫy.

Ảo Hoặc mọi tầng đều có thể đến riêng tầng thượng thì không thể bởi vì đó là lãnh địa riêng tư của Tam Tổng.

Tiểu Chu phải nhờ quan hệ cùng bỏ ra hơn một trăm triệu để mua chuộc quản lý nhỏ tạo cơ hội cho Nghê Niệm đặt chân vào đây.

Một trăm triệu này Tiểu Chu không tiếc bởi vì cậu ta hiểu rõ Ngụy Nhất hứng thú với Nghê Niệm mà cô chắc chắn có thể làm hài lòng Ngụy Nhất, rất xứng đáng.

Khi Nghê Niệm muốn tiến lên thì vệ sĩ đứng canh đã ngăn cản, thông qua cánh cửa được mở cô có thể nhìn thấy bóng lưng người đàn ông ngồi ở trên ghế sô pha.

Một cảm giác bức bách kỳ lạ xuất hiện như có bàn tay lạnh băng siết chặt cổ cô, mọi dũng cảm nhanh chóng tiêu tan.

“Tiểu thư, nơi này không được phép vào.”

Đối với tình huống này bọn họ đã quá hiểu, phụ nữ tự tìm đến không ít nên chẳng chút do dự đuổi đi.

Nghê Niệm đương nhiên hiểu, cô cắn răng cất hết sự tôn nghiêm, cố gắng bình tĩnh bản thân nở ra nụ cười xinh đẹp cất cao giọng: “Tôi đến để gặp Ngụy Tổng, xin các anh thông báo cho ngài ấy có Nghê Niệm tìm ngài ấy.”

Cô cố tình nâng lớn giọng để người bên trong nghe, đánh cược bản thân một lần.

Vệ sĩ dứt khoát từ chối: “Xin lỗi, trừ khi người được Ngụy Tổng căn dặn thì bất cứ ai cũng không cần báo lại.”

Nghê Niệm mím môi không nghĩ lại khó khăn gặp mặt Ngụy Nhất như vậy, lần này cô lớn tiếng hơn: “Ngụy Tổng từng nói nếu tôi đổi ý có thể tìm ngài ấy cho nên tôi nghĩ ngài ấy cũng muốn gặp tôi.”

Việc những người phụ nữ có ý với Tam Tổng, vệ sĩ đã quá quen cũng biết bọn họ cố chấp nhưng đều bị đuổi đi không thương tiếc chỉ là lần này vệ sĩ định lần nữa ngăn cản thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

“Để cô ấy vào đi.”

Vệ sĩ nghe vậy lặp tức lui qua nhường lối cho Nghê Niệm, bước chân cô lặp tức bủn rủn có cảm giác chẳng đi nổi.

Hô hấp khó khăn, tất cả can đảm tựa như đám mây trôi trên trời đều bay đi mất.

Tựa như cô đang bị lôi xuống địa ngục không còn đường chạy nữa.