Đến nội dung chính

Chương 9: Thà béo một cách tinh tế, còn hơn gầy đại trà

admin 1.131 Chữ Cài Đặt

Ma thực cuộn lấy bình đan dược, đầu dây leo từ miệng bình nhỏ hẹp luồn vào, hai rễ cây dài bằng ngón trỏ từ trong đất bò ra rồi lon ton đi theo sau Hứa Nhất Phàm: “Được, đều nghe theo mẹ.”

Bước chân Hứa Nhất Phàm lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống, hắn nhìn ma thực mới đi được hai bước đã làm biếng, trèo lên người mình, quấn quanh cổ tay thành hình vòng tay, khóe miệng giật giật: “Ngươi gọi ta là gì?”

“Mẹ đó!” giọng ma thực non nớt nói.

“Ai bảo ngươi phải gọi như vậy.” Đúng là có sữa chính là mẹ mà, Hứa Nhất Phàm nói: “Sau này ngươi gọi ta là lão đại, đừng có gọi lung tung bậy bạ, người khác nghe thấy lại tưởng ta có sở thích đặc biệt gì thì không hay, ngươi tu luyện hóa hình thì cứ dựa theo dáng vẻ của ta mà làm.”

Hai chiếc lá của ma thực động đậy, nhìn chằm chằm Hứa Nhất Phàm một lúc lâu, rồi “Ò” một tiếng.
Giọng điệu có vẻ không tình nguyện.

Hứa Nhất Phàm tức đến bật cười, hỏi: “Ngươi còn không vui?”

“Ngươi béo quá.” Ma thực chưa từng ra khỏi vòng trong, nhưng khoảng thời gian này cũng đã gặp không ít tu sĩ, bọn họ đều có thân hình gầy gò hoặc khỏe mạnh, chẳng có ai giống như Hứa Nhất Phàm.

“Ngươi biết cái gì?” Hứa Nhất Phàm chọc chọc vào hai chiếc lá của nó, cố vớt vát thể diện: “Thà béo một cách tinh tế, còn hơn gầy đại trà, ta đây gọi là cá tính, ngươi có hiểu không? Không có kiến thức thật đáng sợ.”

***

Sau khi Hứa Nhất Phàm trở về, hắn luyện mấy bình Linh Thực Đan ném cho ma thực, dặn nó phải chăm chỉ tu luyện, còn mình thì dùng một viên Tích Cốc Đan rồi lên giường nằm, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì dạy dỗ ma thực.

Chẳng mấy chốc đã hơn nửa tháng trôi qua.

Hôm nay trời vừa sáng, bên ngoài nhà đã ồn ào náo nhiệt, ma thực bò trên cửa sổ háo hức nhìn ra ngoài. Hứa Nhất Phàm bị ồn ào đến mức trở mình, hỏi: “Sao bên ngoài ồn ào vậy?”
“Có người tới.” Ma thực nói.

“Hả?”

“Cái gì mà Tiên Hạo Tông ấy.” Ma thực từ cửa sổ nhảy xuống, nhày lên bụng Hứa Nhất Phàm, nói: “Ta nghe thấy ca ca nhà bên từng đến nhà chúng ta nói, họ đến thu nhận đệ tử.”

Ồ!

Hứa Nhất Phàm nhớ ra rồi.

Đúng là có chuyện này.

Hắn không thích hóng hớt mấy chuyện này, dù sao hắn cũng không muốn đi: “Có phải ở trong nhà chán quá rồi không? Ngươi có thể ra ngoài xem thử, cẩn thận đừng để bị phát hiện là được. Nhưng mà…”

Hứa Nhất Phàm đổi giọng, nói: “Nếu ngươi còn gây họa cho ta nữa, ta sẽ lột da ngươi.”

Mắt ma thực lập tức sáng lên, nhảy nhót trên bụng hắn: “Cảm ơn lão đại, cảm ơn lão đại, ta bảo đảm tuyệt đối không gây họa.”

Hứa Nhất Phàm phất tay, xoay người ngủ tiếp.

Ma thực hàng đầu vừa sinh ra đã có tu vi Kim Đan, vì mang một chữ “ma”, tư chất tu luyện quá mức nghịch thiên. Nghịch thiên đến mức nào ư? Có thể nói là hoàn toàn không có bình cảnh.
Yêu thú cũng như vậy.

Nhân tu ở Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, muốn Trúc Cơ, nếu không có Trúc Cơ Đan hỗ trợ thì Trúc Cơ rất khó thành công.

Nhưng yêu thực, yêu thú thì lại khác.

Hơn nữa, nhân tu nếu không dựa vào “bàng môn tả đạo” mà tu luyện tuần tự từng bước như yêu thú, yêu thực thì tiến bộ sẽ rất chậm chạp. Có lẽ yêu thú, yêu thực chỉ cần mấy trăm năm là có thể luyện đến Nguyên Anh, trong khi nhân tu lại có thể cần đến cả ngàn năm.

Khi chiến đấu cùng cấp, nhân tu cũng rất khó chiếm được ưu thế. Ví như Hồ Tu, tu sĩ của chủng tộc này thường có tới mấy cái mạng, nếu là cửu vĩ Hồ Tu thì chẳng khác nào con gián bất tử.

Quy tộc cũng vậy, tuy bọn họ không có chín cái mạng nhưng phòng ngự lại kinh người.

Nhân tu làm sao có thể như vậy được.

Thế nhưng, giới tu chân lấy nhân tu làm đầu, không phải là vì được thiên đạo ưu ái.

Mà là vì nhân tu tuy không có thể chất và ưu thế bản tộc như yêu thực, yêu thú, nhưng nhân tu lại có linh hồn lực mà cả yêu thực lẫn yêu thú đều không có.

Có linh hồn lực, là có thể luyện đan, luyện khí…

Có đan dược, vũ khí… hỗ trợ, nhân tu mới có thể đứng trên cả yêu thực và yêu thú.

Tuy nhiên, tu sĩ nào cũng có linh hồn lực, nhưng không phải ai cũng có thể luyện đan, luyện khí…

Muốn luyện đan, luyện khí, linh hồn lực phải đạt từ cấp bốn trở lên.

Tu vi của Hứa Nhất Phàm không cao, chỉ Luyện Khí tầng sáu, nhưng linh hồn lực lại trời sinh mạnh mẽ, luyện đan dễ như trở bàn tay.

Ma thực mà hắn mang về vốn cũng phải có tu vi Kim Đan sơ kỳ, nhưng bây giờ chỉ mới Trúc Cơ sơ kỳ, xem ra đêm đó để chống lại lôi kiếp đã chịu không ít thiệt thòi. Sau đó ăn không ít Linh Thực Đan, thân thể cũng đã hồi phục, tu vi tuy vẫn là Trúc Cơ nhưng lăn lộn trong thôn thì không có vấn đề gì.

Tu sĩ ở đại lục cấp thấp có tầm mắt hạn hẹp, cho dù ma thực có mọc ngay trước mắt, e là cũng chẳng ai nhận ra.

Cho dù không may bị phát hiện, đánh không lại thì trên người nó có phù lục và trận bàn do mình đưa, chạy trốn cũng dễ như bỡn.

Nghĩ vậy, Hứa Nhất Phàm yên tâm đọc sách.

Nhưng cho đến tận tối, hắn đã đọc hết cả một cuốn đan thư mà ma thực vẫn chưa trở về.

Hứa Nhất Phàm dùng khế ước cảm ứng một phen, sau đó nhíu mày, dán Ẩn Thân Phù lên người rồi biến mất.

Trên đường, hắn tiện tay vớ lấy một cây gậy gỗ, giống như phần lớn các bậc phụ huynh có con đi chơi đến tối mịt vẫn chưa biết đường về, hắn chỉ muốn tìm được đứa nhỏ rồi cho nó một trận nên thân.

Lần theo cảm ứng của khế ước, Hứa Nhất Phàm đến bên ngoài một tiểu viện rộng rãi.

Đây là nơi trong thôn tạm thời để trống cho các đệ tử Tiên Hạo Tông ở tạm.