“Sư tôn, đều là do đồ nhi gây phiền phức cho mọi người, liên lụy đến mọi người rồi.” Cậu áy náy nói.
Thất trưởng lão lắc đầu: “Chuyện này đúng là do con mà ra, nhưng suy cho cùng, không thể trách con, con cũng là người bị hại. Mã Tu đáng chết, không trách người khác được, hắn không chết, thì người chết chính là con. Trở về chăm chỉ tu luyện, đừng suy nghĩ nhiều.”
Giới tu chân từ xưa đến nay, những người thành tựu đại đạo ai mà không dính máu tanh.
Có lúc vì tranh đoạt thiên tài địa bảo, huynh đệ tương tàn, giết cha giết mẹ, giết con giết bạn, nhiều không kể xiết.
“Cái thế đạo này, mạng người như cỏ rác, người tu luyện không chỉ tranh mệnh với trời, có lúc vì thiên tài địa bảo còn phải tranh đoạt với các tu sĩ khác, đã là tranh đoạt thì tay ai mà sạch sẽ được! Có những chuyện, sau này con sẽ hiểu.”
Nhàn Thanh Lâm gật đầu: “Vâng, đồ nhi ghi nhớ lời dạy của sư tôn.”
Hứa Nhất Phàm đứng ngoài nghe một lúc, không khỏi bĩu môi, luận điệu đổ lỗi cho nạn nhân, Nhàn Thanh Lâm này trông đẹp như vậy nhưng mà đầu óc lại không được tốt cho lắm.
Trách ai không trách, lại đi trách chính mình.
Tuy rằng hắn cũng thấy hơi chột dạ.
Nhưng trong tình huống không phải ngươi chết thì là ta sống lúc đó, không ra tay chẳng lẽ đợi Mã Tu đi gọi cứu viện sao?
Mã Tường thấy một nhóm người toàn mạng trở về, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng khi Nhị trưởng lão nhìn qua, ông ta lại lập tức thay bằng vẻ mặt lo lắng.
“Nhị trưởng lão, Thất trưởng lão, cuối cùng các ngươi cũng về rồi, nếu các ngươi xảy ra chuyện gì, vậy thì ta sẽ bị người ta đổ oan rồi.” Nói rồi còn cố ý liếc nhìn Lục trưởng lão.
Lục trưởng lão tức giận: “Đồ đê tiện ngươi có ý gì? Ta đổ oan cho ngươi? Có phải đổ oan hay không, trong lòng ngươi tự biết.”
Mã Tường nhìn ông: “Biết cái gì? Nói miệng không bằng chứng, ngươi đừng có mà vu khống người khác.”
“Ngươi…”
“Đủ rồi.” Trên ghế thủ tọa, một nữ tử nói: “Các sư đệ lần này đã vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi trước đi.”
Nhị trưởng lão cau mày: “Tông chủ.”
Tông chủ day day trán, xua tay không muốn nói nhiều: “Đi đi, chuyện này bản tông sẽ điều tra triệt để, cho các người một lời giải thích.”
Lời đã nói đến đây, mấy người Nhị trưởng lão chỉ đành quay về trước, nhưng vừa xoay người, Tông chủ Lam Tuyết lại nói: “Lão Lục, lão Thất.”
Lam Tuyết và các trưởng lão khác là đồng môn, thời trẻ cũng từng là đệ tử nội môn của Tiên Hạo Tông.
Nhưng khác với mấy người Đại trưởng lão Lam Tuyết, Lục trưởng lão và Thất trưởng lão là cùng một sư tôn.
Lục trưởng lão ngạc nhiên: “Sư tỷ còn có chuyện gì sao?”
“Nghe nói các ngươi đã thu nhận đệ tử?” Lam Tuyết hỏi.
“Ừ.”
Lam Tuyết khẽ cười: “Vậy có cần cử hành đại điển không? Dù sao cũng là đệ tử đầu tiên.”
Lục trưởng lão nhìn về phía Thất trưởng lão, Thất trưởng lão không muốn phiền phức, nhưng sư tỷ nói đúng, dù sao cũng là đệ tử đầu tiên: “Vậy cứ theo quy củ của tông môn mà làm.”
“Được, ta sẽ cho người sắp xếp cho các ngươi.” Lam Tuyết nói.
Thất trưởng lão chắp tay cúi người: “Đa tạ Tông chủ.”
Hứa Nhất Phàm đợi trong động phủ rất lâu mới thấy Lục trưởng lão trở về.
“Sư phụ, Tông chủ nói sao?”
“Bà ấy nói sẽ điều tra.” Lục trưởng lão tức giận nói: “Cái tên Mã Tường kia thấy sư tỷ che chở cho hắn, bộ mặt lập tức trở nên ngang ngược, tức chết ta rồi. À, đúng rồi, sư tỷ nói muốn tổ chức đại điển bái sư cho ngươi và Tiểu Lâm, ngươi chuẩn bị đi.”
Hứa Nhất Phàm nhíu mày: “Trước đó không phải sư phụ nói không tổ chức sao?”
“Ta vốn nghĩ không tổ chức nữa, phiền phức, nhưng nghĩ lại, lúc trước mấy người Đại sư huynh thu đồ đệ, ta và sư thúc của ngươi đều đã tặng quà, nếu chúng ta không tổ chức, chẳng phải là không thu hồi vốn được sao? Vậy thì lỗ chết.” hai mắt Lục trưởng lão sáng lên, vẻ mặt phấn khích nhìn Hứa Nhất Phàm nói: “Mệt một chút thì mệt một chút! Tổ chức một lần, không chừng sư đồ chúng ta lại phát tài.”
Mắt Hứa Nhất Phàm lại sáng lấp lánh, sao hắn lại không nghĩ ra chuyện này ta? Vậy thì đại điển này quá cần thiết phải tổ chức ấy chứ.
Lễ nhận đồ đệ được định vào một tháng sau, Lục trưởng lão đột nhiên hỏi: “Ngươi quen biết Tiểu Lâm Tử à?”
“Hả?”
“Chính là đồ đệ mà sư thúc ngươi vừa nhận đó.”
Hứa Nhất Phàm đảo mắt: “Không quen.”
“Hừ, không quen sao vừa rồi ở Tông Đường ngươi còn nhìn chằm chằm người ta như hổ đói.” Lục trưởng lão không vui, giọng điệu lạnh lẽo nói: “Mấy người Nhị trưởng lão nhìn ngươi với ánh mắt như nhìn đống phân vậy, ngươi làm mất mặt ta quá.”
Hứa Nhất Phàm không vui, vỗ một chưởng lên giường đá: “Ta nhìn người ta như hổ đói bao giờ?” chẳng qua hắn chỉ nhìn vài lần thôi.
Dù sao tiểu mỹ nhân thật sự rất đẹp, vừa ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt hắn cứ như đột nhiên có ý thức riêng, không kiểm soát được mà cứ muốn liếc nhìn người ta, hắn biết làm sao giờ
Thôi chết.
Vừa nhắc tới người này, hắn lại nghĩ đến rồi.
“Đệ tử không nói với sư phụ nữa.” Hắn đột nhiên đứng dậy.
Lục trưởng lão thấy hắn đi ra ngoài: “Ngươi định đi đâu đấy?”
“Tìm tiểu mỹ nhân.”
Lục trưởng lão hừ một tiếng: “Nghiệt đồ.”