Đến nội dung chính

Chương 42: Hắc Ban Xích Mãng

admin 1.094 Chữ Cài Đặt

Ông không nhịn được lại tiến thêm một bước, tay ngứa ngáy, dường như muốn sờ một cái. con rối nhìn ra ý đồ của ông, giơ Thanh Long Thương nhắm vào ông: “Xì xì xì, ngươi muốn làm gì hả? Có phải muốn chiếm tiện nghi của ta không?”

“Không có, ta chỉ là, chỉ là muốn sờ một chút.”

Con rối nổi đóa: “Xì xì xì, ngươi đúng là lão già không biết xấu hổ, ngay cả tiện nghi của một con rối mà ngươi cũng muốn chiếm, xì xì xì, đồ không biết xấu hổ, đồ không biết xấu hổ.”

“Không phải, ta chỉ muốn sờ một chút thôi.” Ngũ trưởng lão giải thích.

“Sờ một chút không phải là muốn chiếm tiện nghi sao? Xì xì xì, ngươi đừng tưởng ta ngốc, không cho ngươi chiếm tiện nghi đâu.” con rối lấy ra một tờ giấy phù, trong nháy mắt biến mất khỏi boong thuyền.

Dư âm theo gió bay tới.

“Hừ, lão già không biết xấu hổ, lão già không biết xấu hổ, không chơi với các ngươi nữa, xì xì xì.”
Ngũ trưởng lão đuổi theo vài bước, ngơ ngác nhìn về hướng con rối rời đi, bị Lục trưởng lão gọi một tiếng mới hoàn hồn, thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

“Lục sư đệ, ngươi nói xem đối phương rốt cuộc là người thế nào?”

Lục trưởng lão lắc đầu: “Không biết.”

Con rối này thật sự quá kỳ quặc, giúp xong bọn họ lại cứ thế mà đi.

***

Về đến phòng, một con rắn nhỏ toàn thân đen tuyền từ trong con rối bò ra, đuôi nó gõ nhẹ vào bắp chân Hứa Nhất Phàm:

“Xì xì xì, nhiệm vụ hoàn thành rồi, phần thưởng đã hứa đâu!”

Ma thực quấn lấy bắp chân còn lại của Hứa Nhất Phàm: “Ta cũng muốn, ta cũng muốn.”

“Đứa nào cũng đều là quỷ tham ăn.” Hứa Nhất Phàm thở dài, từ trong nhẫn lôi ra hai bình đan dược ném qua: “Mau về bí cảnh đi.”

Hắc Ban Xích Mãng cuộn lấy bình đan dược, vừa mở ra, một luồng hương đan bay tới, chỉ ngửi thôi cũng đủ khiến người ta tinh thần tỉnh táo gấp trăm lần.
Nó dường như vô cùng quý trọng, rõ ràng nước miếng sắp chảy ra rồi mà cũng ráng nhịn chỉ ngửi hai hơi, cẩn thận cất bình đan dược vào túi gấm, đeo lên cổ.

“Xì xì xì, lão đại, lần sau có chuyện tốt thế này, nhớ gọi ta nhé, xì xì, lão xà ta đây luôn sẵn sàng đợi lệnh, gọi là có mặt.”

“Cút đi!” Hứa Nhất Phàm nói.

Nhìn thấy con rắn chết tiệt này là hắn lại tức.

Hắc Ban Xích Mãng là do hắn mang về từ vùng lõi của Bắc Mãng Sơn. Ban đầu lúc hắn khế ước ma thực xong chuẩn bị rời đi, Hắc Ban Xích Mãng từ trong hồ chui ra, cũng không biết một con yêu học đâu ra cái thói đó, gào lên cái gì mà đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn qua đường này, để lại đan dược.

Hắc Ban Xích Mãng sớm đã biết trên bờ có người, trước đó nó vẫn luôn ẩn nấp dưới nước, vốn định bất ngờ tấn công để có một bữa no nê, ai ngờ Hứa Nhất Phàm lại lôi ra một thứ gì đó, thơm nức mũi, còn ngon hơn cả thịt người, nên nó đành nhịn xuống. Thế là, toàn bộ quá trình Hứa Nhất Phàm dụ dỗ ma thực đều bị nó nhìn thấy hết.
Hứa Nhất Phàm định rời đi, nó lập tức xông lên chặn lại, ai ngờ con thú hai chân này chỉ mới Luyện Khí tầng sáu mà linh hồn lực lại mạnh đến đáng sợ, hóa thành những cú đấm nặng trịch giáng xuống người nó, đấm cho nó không còn chút sức phản kháng.

Hứa Nhất Phàm cũng không ngờ một yêu tu có tu vi Kim Đan hậu kỳ đường đường là thế, sau khi thua trận lại mặt dày mày dạn bám lấy hắn, kêu la: “Xì xì, ta cũng muốn ăn kẹo đậu, ta cũng muốn khế ước với ngươi.”

Chỉ cần không chọc vào hắn, Hứa Nhất Phàm ngày thường rất dễ nói chuyện, nhưng một khi đã rơi vào tay hắn, hắn có thể giết thì giết.

Dù sao trong sách cũng nói, kẻ địch giết sớm ngày nào hay ngày đó, đợi người ta mạnh lên thì phiền phức.

Chết sớm siêu sinh sớm, cũng coi như làm việc thiện.

Hắn vốn định giết nó moi kim đan rồi rời đi, nhưng Hắc Ban Xích Mãng khóc lóc quá đáng thương, không còn cách nào khác, Hứa Nhất Phàm đành mang nó về.

Trước đây Hắc Ban Xích Mãng vẫn luôn trốn trong tiểu bí cảnh mà hắn luyện hóa để tu luyện, linh khí bên trong vô cùng nồng đậm. Ngày thường Hứa Nhất Phàm muốn sai nó làm chút việc vặt, còn không dễ gì gọi được, Hắc Ban Xích Mãng sống chết không chịu ra. Hôm nay Hứa Nhất Phàm phải nói hết lời, hứa cho một bình đan dược, cái tên này mới chịu ra ngoài chạy việc cho hắn một chuyến.

Cái thứ chết tiệt này.

Ăn của hắn, ở của hắn, gọi đi làm việc vặt còn phải mời ba lần bốn lượt. Nếu không phải huyết mạch của nó không đơn giản, hắn đã sớm làm thịt nó ăn rồi.

Hứa Nhất Phàm hậm hực nghĩ.

***

Liên Vân Sơn.

Trận pháp bị công kích mãi không phá được, ba con Bạo Văn Hổ bắt đầu trở nên táo bạo. Buổi sáng sau khi Nhị trưởng lão kiểm tra trận pháp một lượt, sắc mặt trầm xuống.

“Lão Thất, chúng ta phải chuẩn bị rồi.”

Thất trưởng lão nhíu mày: “Còn chống đỡ được bao lâu.”

“Khoảng nửa nén nhang.” Nhị trưởng lão nói.

Thất trưởng lão nhíu mày dặn dò đám đệ tử phía sau: “Lát nữa trận pháp bị phá, ta và Nhị trưởng lão sẽ tìm cách cầm chân chúng, các ngươi lập tức chạy về phía nam.”

Phần lớn đệ tử cầu còn không được.

Tu vi của họ thấp, đấu với yêu thú cấp bốn hoàn toàn không có sức chống cự, có thể chạy đương nhiên là tốt rồi.

Cũng có vài người thẳng thắn đòi ở lại.

Ở lại cũng chỉ là nộp mạng, Thất trưởng lão không đồng ý.

Nhàn Thanh Lâm sau khi bị từ chối thì im lặng không nói gì nữa.

“Ầm” một tiếng va chạm dữ dội truyền đến, trận pháp phòng ngự bị đâm thủng một lỗ.