Đến nội dung chính

Chương 30: Giúp nữa là chó

admin 1.148 Chữ Cài Đặt

Mặc dù mỗi lần nhìn thấy tiểu mỹ nhân này hắn đều muốn hôn lên đôi môi trông rất mềm mại kia, muốn sờ sờ nắn nắn đôi tay trắng nõn mịn màng của cậu, mặc dù suy nghĩ rất bỉ ổi,nhưng còn chưa từng hành động mà!

Vậy nên cứ nhìn hắn chằm chằm làm gì? Thật là khó hiểu.

“Bùa và đan dược này, ta không cần.” Nhàn Thanh Lâm đưa đồ trong tay qua.

“Tại sao không cần?” Hứa Nhất Phàm không hiểu.

Người này có ngốc không, đây là đồ cứu mạng, quý giá lắm đấy, vậy mà lại nói không cần.

Nếu có người tặng hắn, hắn sẽ không nói hai lời nhận ngay.

Nhớ lại lúc đó Thất trưởng lão cho hắn nhẫn không gian, chỉ vì nó đắt tiền mà hắn nhận nhanh đến mức đó, không chút mơ hồ.

Giọng Nhàn Thanh Lâm nhẹ nhàng: “Ta không có gì để cho ngươi.”

Hứa Nhất Phàm xua tay nói: “Không có thì thôi chứ sao, ta có phải đang trao đổi với ngươi đâu.”
“Lần trước ngươi nói ngươi không làm ăn thua lỗ.” Nhàn Thanh Lâm đột nhiên nói.

Hứa Nhất Phàm chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Nhàn Thanh Lâm, một lúc lâu sau mới xé Ẩn Thân Phù, để lộ vẻ mặt khó hiểu: “Ngươi nhận ra ta rồi? Không thể nào! Lần trước ta đã dán Ẩn Thân Phù. Sao ngươi nhận ra ta được?” Chẳng lẽ là vì “năng lực tiền tài” của hắn?

Nghĩ kỹ lại, mấy lần gặp tiểu mỹ nhân này, hầu như lần nào hắn cũng tặng đan dược! Vừa ra tay đã hào phóng như vậy quả thật hiếm thấy.

Nhàn Thanh Lâm không nói gì.

Quá dễ nhận ra rồi có được không?

Lần trước ở thôn Tiểu Lâm, người nọ ôm cậu về, bởi vì dán sát vào nhau, cậu có thể cảm nhận được lớp thịt mềm mại trên bụng đối phương, lúc đó cậu đã biết, người này có lẽ là một người mập.

Hứa Nhất Phàm là một người mập, đến từ thôn Tiểu Lâm, cũng biết ẩn thân, giọng nói y hệt, vừa rồi tuy đã dịch dung, nhưng thân hình mập mạp kia có thể nói là đầy sơ hở, muốn không phát hiện cũng khó.
Cậu không nói, Hứa Nhất Phàm đưa tay chọc vào cánh tay cậu, thúc giục: “Này, ngươi nói đi chứ!”

Nhàn Thanh Lâm vô thức buột miệng: “Bởi vì ngươi béo mà!”

“…”

Câu nói này đánh thẳng vào tử huyệt của Hứa Nhất Phàm.

Sự thật thường là thứ gây tổn thương nhất, người béo cũng kỵ nhất người khác nói hắn nhiều thịt.

Hứa Nhất Phàm cảm thấy như bị tổn thương một vạn điểm, cả người không thể tin nổi, trời nóng như vậy mà người này lại có thể nói ra những lời lạnh lùng thấu xương như thế.

“Ngươi người này có biết nói chuyện không hả?”

Giọng điệu của hắn cũng không còn tốt nữa, lúc Lục trưởng lão gọi hắn là nhóc béo hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng Nhàn Thanh Lâm nói như vậy, hắn lại cảm thấy đối phương dường như đang ghét bỏ mình, khiến hắn rất tức giận, ấn tượng tốt vừa mới thay đổi về cậu sau lần được giúp đỡ trước đây lại tan biến.
“Ta đã cứu ngươi hai lần.” Hứa Nhất Phàm giơ hai ngón tay lên, nói: “Nói thế nào cũng được coi là ân nhân cứu mạng của ngươi nhỉ, kết quả ngươi lại sỉ nhục ta như vậy, ngươi thật đáng ghét.”

Nói xong hắn tức giận đùng đùng định bỏ đi, Nhàn Thanh Lâm vội vàng đưa tay kéo hắn lại: “Ta không có, ta không có ý đó.”

Hứa Nhất Phàm tức đến hai má phồng lên: “Vậy ngươi có ý gì?”

“Ta…” Nhàn Thanh Lâm nghẹn lời.

Hứa Nhất Phàm hỏi làm sao nhận ra hắn, Nhàn Thanh Lâm chính là vì đối phương nhiều thịt nên mới nhận ra, béo và nhiều thịt, hình như ý nghĩa sâu xa đều giống nhau.

Đang suy nghĩ, bên tai vang lên giọng nói của Hứa Nhất Phàm.

“Có lẽ vừa rồi ta không nên ra tay cứu ngươi.”

Ngón tay Nhàn Thanh Lâm cuộn lại, lòng bàn tay lạnh ngắt, không thể tin được mà nhìn hắn, Hứa Nhất Phàm nói: “Trước đây ta nghĩ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ngươi chơi với Cố Thanh Vân, hắn không phải người tốt, chắc chắn ngươi cũng không phải người tốt. Nhưng tầm nhìn rộng lớn của ta lại bảo có lẽ là hiểu lầm, dù sao lần trước ngươi cũng đã giúp ta, bây giờ xem ra, không có hiểu lầm gì cả, ngươi chính là kẻ lòng dạ đen tối.”

“Không phải.” đôi môi mỏng của Nhàn Thanh Lâm khẽ run, giọng điệu cao hơn một chút, cậu rất hiếm khi thất thố như vậy, ngày thường cũng không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, bây giờ lại vội vàng giải thích: “Ta và hắn không phải như ngươi nghĩ, giữa chúng ta không có quan hệ gì cả, ta không có thân với hắn.”

“Liên quan gì đến ta.” Hứa Nhất Phàm gỡ tay cậu ra, triệu hồi phi kiếm, mặc kệ tiếng gọi níu kéo của Nhàn Thanh Lâm, dán Ẩn Thân Phù rồi bay đi mất.

Mẹ kiếp.

Lần sau không giúp người này nữa.

Giúp nữa là chó.

Chẳng phải chỉ xinh đẹp thôi sao? Có gì ghê gớm chứ, hắn không ăn món này nữa, hừ!

Ma thực liếc hắn một cái, cảm thấy hắn rõ ràng là đang thẹn quá hóa giận, ăn nói bừa bãi: “Lão đại, ta thấy ngươi đang xạo thì có, lần trước ngươi còn nói khắp thiên hạ này chỉ có ngươi mới xứng với tiểu mỹ nhân.”

Hứa Nhất Phàm: “…”

Đây cũng là một kẻ đáng ghét.

Nhàn Thanh Lâm hoảng hốt không chọn đường mà đuổi theo, nhưng tốc độ của Hứa Nhất Phàm quá nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Nhàn Thanh Lâm biết hắn ở cùng Lục trưởng lão trên Linh Kiếm Phong bèn đi thẳng về phía đó, kết quả vừa đến địa phận nội môn, đã bị đệ tử nội môn gác đêm chặn lại.

“Tiên môn có lệnh, trong địa phận nội môn, cấm ngự kiếm phi hành.”

Nhàn Thanh Lâm đành phải từ trên kiếm đi xuống, nội môn Tiên Hạo Tông rộng lớn, cậu quen đường quen lối đi bộ hơn nửa canh giờ mới đến chân Linh Kiếm Phong.

Nhìn những lớp cấm chế tầng tầng lớp lớp đang lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng bên ngoài Linh Kiếm Phong, lúc này Nhàn Thanh Lâm mới bừng tỉnh.

Đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Cậu là một đệ tử ngoại môn, không có sự cho phép thì rất nhiều nơi trong nội môn đều không thể tùy tiện đặt chân đến, huống chi là ngọn núi nơi các vị trưởng lão ở.