Đến nội dung chính

Chương 21: Tiểu đệ, lên

admin 1.016 Chữ Cài Đặt

Hứa Nhất Phàm đã dịch dung nên không sợ đối phương nhận ra, thấy đối phương dường như biết chuyện, lập tức thừa nhận: “Phải, sao nào, ngươi biết ở đâu không? Tìm được ta có thể chia cho ngươi một ít!”

“Ta biết.” Nhàn Thanh Lâm nói: “Mã trưởng lão có một mật thất ở Ngự Thú Đường, ta nghe Mã Tu nói, những vật quý giá ngày thường, ông ta đều sẽ để ở trong đó. Nhưng mật thất đó có một trận pháp phòng hộ cấp ba, một trận pháp ẩn nấp cấp ba và một sát trận cấp bốn, ta… ta chỉ biết mật thất đó ở Ngự Thú Đường, còn cụ thể ở đâu thì ta không biết.”

“Biết ở Ngự Thú Đường là tốt rồi.” Hứa Nhất Phàm vẫy tay nói: “Đi, nhân lúc trời còn chưa sáng.”

Ngự Thú Đường quanh năm có đệ tử canh gác, Hứa Nhất Phàm lấy ra hai tấm Ẩn Thân Phù, đưa cho Nhàn Thanh Lâm một tấm, hai người lập tức đi về phía Ngự Thú Đường.
Trong tông môn có khá nhiều đệ tử gác đêm, nhưng hai người như đi vào chốn không người.

Hứa Nhất Phàm mới đến, hoàn toàn không biết Ngự Thú Đường ở đâu, Nhàn Thanh Lâm thì lại biết, còn rất quen đường quen lối.

Hứa Nhất Phàm lấy làm lạ, truyền âm cho cậu: “Không phải ngươi là đệ tử ngoại môn sao? Sao lại quen thuộc nội môn như vậy?”

Đệ tử ngoại môn bình thường không được tự tiện đi lại trong nội môn.

Nhiều nơi cũng không phải là nơi đệ tử ngoại môn có thể vào.

Nhàn Thanh Lâm khẽ cười: “Ta thường đến Ngự Thú Đường làm việc.”

Làm việc gì Hứa Nhất Phàm không cần hỏi thêm nữa, ngoài việc xúc phân yêu thú ra thì còn có thể làm gì.

Linh thạch bên trong chứa một lượng lớn linh khí tinh thuần, có thể dùng để phụ trợ tu luyện, nếu chỉ dựa vào việc hấp thụ linh khí trong không khí, thì ở một nơi linh khí cạn kiệt như Nam Vực, muốn luyện đến Trúc Cơ, có lẽ đều là chuyện hoang đường.
Linh thạch, không chỉ nhân tu, mà cả yêu thực yêu thú cũng có thể dùng, cho nên linh thạch ở đại lục Nam Vực không dễ kiếm.

Đệ tử ngoại môn thường chỉ làm tạp dịch, muốn tu luyện thì phải kiếm linh thạch, mỗi tông môn đều có một Nhiệm Vụ Đường, bên trong có đủ các loại công việc, có việc do tông môn ban bố, cũng có việc do đệ tử ban bố, đệ tử Đan Đường phân phối là nhiều nhất, ví như tìm linh thảo gì đó, được bao nhiêu linh thạch đó.

Nhưng những công việc này nguy hiểm, nhưng tương đối thì linh thạch cao hơn một chút, Nhàn Thanh Lâm chỉ mới Luyện Khí tầng bảy, chỉ có thể nhận công việc của nội môn.

Vừa đến Ngự Thú Đường, hai người tránh được đệ tử gác đêm, đi theo sau ma thực, đi thẳng đến bên ngoài một gian phòng.

Ma thực có khứu giác nhạy bén, vừa đến Ngự Thú Đường đã ngửi thấy mùi của linh thạch, lập tức quả quyết nói: “Lão đại, mật thất kia nhất định ở trong đây.”
Hứa Nhất Phàm không nghi ngờ gì.

Lúc ma thực còn ở trong thôn, ra ngoài từng đi trộm gà, người trong thôn mất gà mấy lần, buổi tối phải giấu gà thật kỹ càng mới dám ngủ, nhưng dù giấu kỹ đến đâu, ma thực cũng có thể tìm ra được.

Nó trộm gà cũng chả phải để làm gì, chỉ là để ăn.

Vì chuyện này, Hứa Nhất Phàm đã phải bồi thường không ít bạc cho người ta.

Giọng điệu ma thực đắc ý lại vô cùng kích động, Nhàn Thanh Lâm thấy hai chiếc lá nhỏ màu đỏ non trên đầu nhọn của nó cọ vào nhau như tay người: “Lão đại lão đại, ta còn ngửi thấy mùi linh thạch, lần này chúng ta có thể sắp phát tài rồi.”

Hứa Nhất Phàm: “Ha ha ha…”

Khóe miệng Nhàn Thanh Lâm không khỏi co giật: “… Mật thất có trận pháp phòng hộ.” Cậu cảm thấy bọn họ vui mừng quá sớm rồi, hai trận pháp phòng hộ cấp ba, trận pháp ẩn nấp, còn có một sát trận cấp bốn, Kim Đan đến cũng cảm thấy khó giải quyết. Bọn họ có thể phá được trận pháp ẩn nấp để tìm ra mật thất hay không vẫn còn là một vấn đề.

Dù sao hai người họ cũng chỉ là cảnh giới Luyện Khí.

Tiểu yêu thực này tuy cậu không nhìn ra thực lực ra sao, nhưng nhìn bộ dạng kia, cậu cảm thấy thực lực của đối phương chắc cũng sẽ không quá cao.

“Sợ cái gì, chẳng qua trên cửa này có cấm chế, chỉ cần động vào một cái, Mã Tường có lẽ sẽ lập tức biết bên này có chuyện, chúng ta không đi vào.” Hứa Nhất Phàm treo một viên ngọc bội và không gian giới chỉ lên người Ma thực, vỗ vỗ nó: “Tiểu đệ, lên.”

Ma thực đứng thẳng người: “Vâng lão đại, tiểu đệ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.” Nó nghênh ngang chui qua khe cửa, Nhàn Thanh Lâm muốn nói như vậy có được không?

Tiểu yêu thực kia cứ thế đi vào, sẽ không bị trận pháp phòng hộ xay nát chứ, trận pháp phòng hộ cấp ba không phải chuyện đùa, dù là Kim Đan đến, trong nhất thời cũng không phá ra được, gây ra động tĩnh, cũng rất dễ gọi người tới. Nhưng lời cậu chưa kịp nói ra, đã thấy Hứa Nhất Phàm ngồi xổm ở cửa, hai tay ôm mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào mình.

Nhàn Thanh Lâm lập tức có chút mất tự nhiên, con ngươi đảo loạn: “Ngươi… ngươi nhìn cái gì?”