Đến nội dung chính

Chương 17: Cái thứ của nợ này

admin 1.316 Chữ Cài Đặt

Đệ tử của Tiên Hạo Tông rất đông, sự cạnh tranh trong tông môn vô cùng khốc liệt, Lục trưởng lão mấy trăm năm qua cũng chỉ thu nhận một đồ đệ là Hứa Nhất Phàm, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người chú ý đến hắn, nếu hắn không chăm chỉ một chút, tu vi không tiến bộ e là sẽ bị người khác cười chê, Thất trưởng lão nghĩ, vì thể diện có lẽ không cần ai thúc giục, Hứa Nhất Phàm cũng sẽ tự khắc chăm chỉ thôi.

Hơn nữa, có ông và Lục trưởng lão cùng nhau giám sát, Hứa Nhất Phàm muốn ngủ nướng nữa là chuyện tuyệt đối không thể.

Cứ như vậy, nhân lúc chưa đến tông môn, cứ để hắn ngủ thêm hai ngày nữa vậy!

Tiên Hạo Tông và thôn Tiểu Lâm cách nhau rất xa, dù là phi hành pháp khí cấp năm cũng phải bay mất hai ngày một đêm, để chăm sóc cho các đệ tử mới, Thất trưởng lão còn giảm tốc độ, lênh đênh suốt bốn ngày mới về đến tông môn.
Thị trấn dưới chân núi Tiên Hạo Tông rất nhộn nhịp, dù là ban đêm cũng đèn đuốc sáng trưng, Hứa Nhất Phàm dựa vào mạn thuyền nhìn xuống, bên dưới lấp lánh như sao, một khung cảnh còn rực rỡ hơn cả dải ngân hà.

Trên thuyền đứng đầy các đệ tử ra ngắm cảnh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, Nhàn Thanh Lâm liếc một cái đã thấy Hứa Nhất Phàm.

Hứa Nhất Phàm trời sinh có một khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, cộng thêm việc mũm mĩm, dù đã mười sáu tuổi, trông vẫn còn nét trẻ con, khi cười lên hai mắt cong cong như con thuyền, trông giống hệt một đứa trẻ ngoan ngoãn có phần ngốc nghếch.

Nhưng lại chính là một người như vậy, ánh mắt của Nhàn Thanh Lâm vừa rơi vào người hắn lập tức như bị dính chặt, không cách nào dời đi được.

“Hứa…”

Cậu vừa cất bước định đi về phía đó, Hứa Nhất Phàm đã liếc nhìn về phía cậu, không biểu cảm gì rồi quay người rời đi.
Bước chân của Nhàn Thanh Lâm khựng lại, tự giễu lẩm bẩm nói nốt những lời chưa kịp thốt ra: “… Nhất Phàm.”

***

Hồn đăng của Mã Tu đã tắt hẳn, phi thuyền vừa về đến tông môn, Mã Tường đã đến, sắc mặt ông ta âm trầm, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nghiêm khắc hỏi: “Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, rốt cuộc chuyện của con trai ta là sao?”

Lục trưởng lão vừa định nói, ông ta đã tung một chưởng tới: “Ngươi trả mạng con trai lại cho ta.”

Lục trưởng lão một chưởng đánh bay ông ta ra ngoài: “Đầu óc ngươi không tỉnh táo sao? Con trai ngươi lại không phải do ta giết.”

“Không phải ngươi, nhưng nó là do ngươi dẫn đi, nó chết rồi, chẳng lẽ ngươi không có trách nhiệm sao?” Mã Tường nói.

Lục trưởng lão hừ một tiếng: “Ta có trách nhiệm gì? Ta phụ trách chiêu sinh, chứ không phải hộ vệ riêng của nó. Hơn nữa trước khi xuất phát, không phải Tông chủ đã nói rồi sao, sống chết tự gánh, nó vẫn cứ muốn đi, bây giờ xảy ra chuyện ngươi lại trách ta, lấy mặt mũi gì mà nói?”
Việc chiêu sinh này, phải đi ngàn dặm xa xôi, thường phải đi khắp cả đại lục Man Hoang, trên đường khó đảm bảo không xảy ra chuyện, giới tu chân là ngươi chết ta sống, nguy hiểm trùng trùng, chết một hai người là chuyện khó tránh, lúc này không thể trách người dẫn đội được.

Mã Tường tức đến mức toàn thân run rẩy: “Ngươi, ngươi…”

“Đủ rồi.” Đại trưởng lão vội tới, thấy Mã Tường còn không biết tự lượng sức mình muốn tấn công Lục trưởng lão bèn quát một tiếng: “Mã đường chủ, không được hồ đồ.”

Đại trưởng lão vô cùng uy nghiêm, Mã Tường không dám làm càn, căm hận liếc nhìn Lục trưởng lão và Thất trưởng lão, rồi lại đưa ánh mắt âm trầm quét qua Hứa Nhất Phàm đang đứng sau lưng họ, lúc này mới phất tay áo rời đi.

Hứa Nhất Phàm đảo mắt, ánh mắt lướt qua người Mã Tường, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười tà khí, lão già này, trong mắt vừa rồi mang theo sát ý đó nha!

Ma thực lén lút thò một cái đầu nhọn ra từ trong lòng hắn, truyền âm nói: “Lão đại, sư phụ này của chúng ta ở trong tông môn hình như sống không được tốt lắm! Một con kiến hôi Trúc Cơ trung kỳ cỏn con cũng dám chạy đến trước mặt ông ấy mà ngang ngược.”

“Đúng vậy!” Hứa Nhất Phàm nói: “Sư phụ sống đúg là không được tốt lắm, nếu là ta, sớm đã tát cho một cái rồi, đâu để cho cái thứ mặt mày gian xảo này chạy đến trước mặt mà kiêu ngạo.”

Ma thực đầy vẻ khinh bỉ nói: “Lão đại, nếu đổi lại là ngươi, e là bây giờ ngươi đã cứng rồi. Ngươi mới Luyện Khí tầng sáu, người ta Trúc Cơ giết ngươi, đơn giản như giết lợn vậy.”

Hứa Nhất Phàm: “…”

Hứa Nhất Phàm đưa ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào Ma thực, đột nhiên khó nói nên lời.

Cái thứ của nợ này.

Sớm biết vậy lúc đầu đã không ký khế ước, ký khế ước lâu như vậy, hắn cảm thấy nó chẳng có tác dụng gì, đối nhân xử thế còn phải để hắn dạy dỗ không nói, lại còn phải chăm lo ăn uống vệ sinh cho nó, lỗ chết đi được.

Khu vực núi Bắc Mãng thuộc phía nam của Man Hoang Nam Vực, phía nam do Lục trưởng lão và Thất trưởng lão phụ trách chiêu sinh, các phía Đông, Tây, Bắc thì do mấy trưởng lão khác phụ trách.

Lần này có tổng cộng hơn ba trăm người đủ điều kiện thu nhận, trên diễn luyện trường đen nghịt một mảng.

Người mới đến không có quy củ, các trưởng lão ngồi trên đài cao, bọn họ nhìn mà trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lại không nhịn được mà thì thầm với người bên cạnh, luôn cảm thấy phía trước có người che chắn, người lại đông, các trưởng lão sẽ không nhìn thấy.

Người nói chuyện nhỏ nhiều lên, thì thầm trở thành ồn ào.

Giữa trán của đường chủ Giới Luật Đường giật giật liên hồi, vỗ một chưởng lên bàn:

“Yên lặng!”

Khung cảnh trên sân như một vở kịch ồn ào bị đột ngột nhấn nút tạm dừng, trong nháy mắt im bặt.

Tiếng quát này của ông ta có dùng linh lực, đệ tử tu vi thấp chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực đau nhói, có kẻ thực lực yếu, thậm chí trực tiếp khuỵu gối quỳ xuống.

Trong tông môn ngoài Tông chủ và Lục trưởng lão, Thất trưởng lão ra, các trưởng lão khác ít nhiều đều sẽ tu bổ thêm một môn thuật số.

Đại trưởng lão tu luyện Đan chi thuật, là viện trưởng của Đan Viện.

Nhị trưởng lão là viện trưởng của Phù Viện.

Tam trưởng lão là viện trưởng của Trận Pháp Viện.

Tứ trưởng lão là viện trưởng của Minh Văn Viện.

Ngũ trưởng lão là viện trưởng của Luyện Khí Viện.

Võ Viện do Lục trưởng lão và Thất trưởng lão cùng nhau quản lý.

Hứa Nhất Phàm sợ bị lộ tẩy trước mặt đông đảo các trưởng lão Kim Đan, những lá hộ thân phù thường ngày hay dán trên người một tấm cũng không dám dán, lúc này bị linh lực xung kích, tim bị chấn động đến nỗi quặn đau dữ dội, như thể bị người ta bóp chặt lấy trái tim rồi hung hăng xé toạc.