Đến nội dung chính

Chương 14: Ngươi và ta có duyên sư đồ

admin 1.063 Chữ Cài Đặt

“Bên trong có ai không?”

Hắn không đáp lời.

Người bên ngoài lại gọi: “Có ai không?”

Hứa Nhất Phàm xoay người, vẫn không lên tiếng.

“Bên trong có ai không?”

Hứa Nhất Phàm bực bội dùng gối bịt đầu lại.

“Có ai không?”

Hứa Nhất Phàm: “…”

“Bên trong có ai không?”

Hứa Nhất Phàm: “…”

Ban đầu Hứa Nhất Phàm nghĩ, chỉ cần mình không lên tiếng, người bên ngoài gọi vài câu sẽ tự bỏ đi. Ai ngờ người này lại kỳ quặc, cứ thay phiên gọi “Bên trong có ai không?”, “Có ai không?”, gọi mãi không ngừng.

Gọi khoảng nửa nén hương, Thất trưởng lão cũng phải chịu thua ông, đang định mở miệng gọi Lục trưởng lão đi thì Lục trưởng lão đã đẩy cửa sân viện bước vào.

Thất trưởng lão vội vàng kéo ông lại: “Huynh làm gì vậy?” Tuy họ là tiên trưởng tu đạo, trong thôn đa phần là dân thường, bọn họ đến nhà thì gia chủ nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng “không mời mà đến” e rằng thất lễ, hơn nữa nhìn qua cũng biết trong nhà không có ai.
“Ta phải đi tìm đồ đệ của ta.” Lục trưởng lão chớp chớp mắt nói.

Thất trưởng lão ngạc nhiên nói: “Cái gì?”

Lục trưởng lão chỉ vào trong nhà: “Ta cảm thấy đồ đệ của ta ở trong đó.”

Thất trưởng lão từ từ nhíu mày.

Bọn họ đã quen biết từ lâu, ông vẫn luôn tin vào giác quan thứ sáu khá nhạy bén của Lục trưởng lão.

Ông nói đồ đệ của mình ở trong đó, vậy có nghĩa là người bên trong có duyên sư đồ với ông.

Hứa Nhất Phàm đợi một lúc lâu, hai người bên ngoài cuối cùng cũng đi vào.

Lục trưởng lão đẩy cửa phòng, thấy người đang cuộn tròn trên giường thì sững lại một chút, sau đó mừng rõ. Ông một bước lao đến bên giường: “Nhóc mập, thì ra ngươi ở nhà! Sao không lên tiếng gì hết vậy?”

Hứa Nhất Phàm ngước mắt lườm ông một cái, phát hiện trước mặt là một tiên sư trẻ có thân hình xấp xỉ mình. Khí tức trên người đối phương vô cùng mạnh mẽ, uy áp nặng nề, xem ra tu vi rất cao. Hắn quét mắt nhìn Lục trưởng lão, thầm nghĩ, ngươi gọi ta là nhóc béo, vậy ngươi là cái gì, người béo à?
Lục trưởng lão và Thất trưởng lão trông không lớn tuổi lắm, khoảng hai tám hai chín, nhưng tu tiên giả sau khi Trúc Cơ thì dung mạo về cơ bản sẽ giữ nguyên như thời trẻ, già đi rất chậm, hơn nữa tu sĩ Kim Đan có tuổi thọ đến tám trăm năm.

Chỉ nhìn tướng mạo, Lục trưởng lão và Thất trưởng lão đều thuộc hàng cực kỳ xuất chúng, cả hai đều có dáng vẻ thư sinh nho nhã, ôn hòa, nói chung là ngoại hình rất ổn. Nhưng không hiểu sao, toàn thân Lục trưởng lão lại toát ra một luồng khí tức “Đừng lại gần ta, ta không đứng đắn, nổi điên lên là lấy mạng người”, cười lên thì giống hệt một lão gian tặc, còn thân hình… thôi khỏi nói.

Tu sĩ đa phần đều khỏe mạnh gầy gò, rất hiếm người béo. Lục trưởng lão nhìn thấy Hứa Nhất Phàm giống như người con xa xứ nhìn thấy nhà.
Ông ngồi xuống mép giường, cười rất thân thiết:

“Nhóc béo, ta bấm ngón tay tính toán, ngươi và ta có duyên sư đồ, có muốn theo ta không, theo ta đi, sau này sẽ được ăn sung mặc sướng.”

Thất trưởng lão: “…”

Thất trưởng lão lén véo ông một cái, Lục trưởng lão vẫn đang hớn hở: “Lão Thất, đệ xem thân hình của thằng nhóc này đi, còn cả thần thái, dáng vẻ nữa chứ, chà chà, tròn trịa đẫy đà, trán lại đầy đặn. Ngoài bản thân ta ra, ta chưa từng thấy ai tròn trịa như nó, béo mà đáng yêu đẹp thế này.”

“…”

Thất trưởng lão không thể nào vạch mặt ông trước mặt người ngoài: “Ừm! Đúng là một tướng mạo tốt.” Vài câu ngắn ngủi nói ra khiến Thất trưởng lão “khô cả họng”, hết sức khó khăn: “Đứa bé này có tướng phú quý, sau này nhất định sẽ làm vượng Tiên Tông chúng ta.”

Hứa Nhất Phàm: “…”

Người này cũng tốt bụng ghê!

Nói chuyện thật ý tứ, nghe mà hắn cũng thấy hơi vui.

“Sư đệ, đệ nói không sai.” Lục trưởng lão cười rạng rỡ, đưa tay chọt chọt vào cái bụng thịt của Hứa Nhất Phàm. Hứa Nhất Phàm xoay người né đi nhưng ông cũng không để ý: “Nhóc béo, ngươi có muốn làm đệ tử của ta, theo ta về Tiên Hạo Tông không?”

Hứa Nhất Phàm vốn không có hứng thú gì với những chuyện này, hắn chỉ muốn nằm thôi. Nhưng không biết đã nghĩ đến điều gì, hắn nhướng mày, ngồi dậy hỏi: “Đến Tiên Hạo Tông của các người có cơm ăn không? Ta có thể muốn ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó không? Có mỹ nam để ngắm không?”

“…”

Lục trưởng lão và Thất trưởng lão sững người. Không phải nên hỏi là theo ngươi về tông môn có lợi ích gì, có công pháp không, có đan dược không? Ngươi có thể dạy ta những gì sao?

Sao lại vừa hỏi cơm vừa hỏi mỹ nam thế này?

Lục trưởng lão chớp chớp mắt, chỉ muốn lừa người về trước: “Có, có thể.”

Hứa Nhất Phàm lập tức đứng dậy: “Vậy đi thôi!”

Thất trưởng lão: “…”

Có chút trở tay không kịp.

Lục trưởng lão vui mừng khôn xiết: “Ngươi đồng ý rồi à! Vậy chúng ta đi!”

“Ngươi không cần bàn bạc với gia đình hay từ biệt một tiếng sao?” Thất trưởng lão hỏi.

“Không cần,” Hứa Nhất Phàm nói: “Trong nhà chỉ có một mình ta thôi.”

“Vậy à, chuyến này đi e là rất lâu mới có thể quay về, ngươi thu dọn một chút đi, mang theo những thứ cần thiết.” Thất trưởng lão nói xong, đưa cho hắn một chiếc nhẫn không gian.

Thứ này tu sĩ bình thường không mua nổi, không lấy thì phí, Hứa Nhất Phàm nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, không khách sáo mà đeo thẳng vào ngón tay, xách cái tay nải nhỏ đầu giường lên: “Xong rồi, đi thôi!”

Chuyện này… sao cứ như là đã sớm chuẩn bị sẵn vậy.