Hai chiếc ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau.
Trong đôi mắt Tạ Cảnh Trình ẩn chứa một tia sáng.
Anh không chỉ muốn hợp tác lâu dài trong công việc, mà còn muốn giữ cô lại trong cuộc đời mình.
Tại trung tâm thương mại gần Học viện Tinh Lạc, Tống Thu dắt tay Lục Gia Ngôn đi dạo qua các gian hàng.
Cậu bé vừa ăn xong một chiếc kem ốc quế vị vani, khóe miệng vẫn còn dính chút kem trắng.
Tống Thu lấy khăn giấy lau miệng cho cậu bé.
“Gia Ngôn có muốn vào khu vui chơi nhà bóng không? Cô Thu mua vé cho em vào chơi nhé.”
Lục Gia Ngôn lắc đầu: “Em lớn rồi, không chơi nhà bóng đâu. Chị Vi Âm bảo chơi xong phải rửa tay sạch sẽ, ở đây đông người lắm.”
Tống Thu bật cười trước vẻ mặt ông cụ non của đứa trẻ bốn tuổi.
Cô ấy dắt tay cậu bé đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang sức cao cấp.
Bất chợt, bước chân Tống Thu khựng lại.
Bên trong cửa hàng, một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ caro đang đứng chọn dây chuyền cùng một cô gái trẻ.
Anh ta vòng tay ôm eo cô gái, thái độ vô cùng thân mật.
Tống Thu nhận ra ngay khuôn mặt đó.
Chính là người đàn ông mà cuối tuần trước gia đình vừa sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt.
Hôm đó, anh ta còn lớn tiếng chê bai nghề giáo viên dạy múa của cô ấy lương thấp, đòi cô ấy sau khi cưới phải ở nhà nội trợ.
Tống Thu vốn định lờ đi, nhưng cô gái kia lại vô tình xoay người lại.
Đó là một giáo viên thực tập ở trường mẫu giáo gần nhà Tống Thu.
Cơn tức giận bốc lên đỉnh đầu.
Bắt cá hai tay thì thôi đi, lại còn dám lừa gạt người quen của cô ấy.
Tống Thu buông tay Lục Gia Ngôn, dặn dò cậu bé: “Gia Ngôn đứng đây chờ cô một lát, không được đi lung tung nhé.”
Cô ấy bước thẳng vào cửa hàng trang sức, đi đến phía sau lưng gã đàn ông: “Trùng hợp thật đấy, anh Hoàng.”
Người đàn ông giật mình quay lại.
Nhìn thấy Tống Thu, mặt anh ta biến sắc.
Cô gái đi cùng ngơ ngác hỏi: “Anh quen chị này à?”
“Quen chứ sao không.” Tống Thu khoanh tay trước ngực: “Cuối tuần trước anh ta vừa ngồi ăn tối với tôi, nói những lời đạo lý về việc xây dựng tổ ấm. Hôm nay đã ôm ấp người khác đi mua vòng cổ rồi. Tốc độ thay lòng đổi dạ của anh còn nhanh hơn cả lật bánh tráng đấy.”
Cô gái trẻ mở to mắt nhìn người đàn ông: “Anh… anh đi xem mắt người khác?”
“Cô đừng nghe cô ta nói bậy!” Người đàn ông luống cuống giải thích, sau đó quay sang trừng mắt nhìn Tống Thu: “Cô bị điên à? Bám theo tôi đến tận đây để phá đám? Loại con gái như cô tôi từ chối là đúng rồi, đừng có ăn vạ!”